“Ta sẽ nghe… Lời…” Ôn Biểu Hoan lý nhí đáp.
Tư Mã Tuyên gật đầu hài lòng, dịu dàng vuốt ve mái tóc dài mượt mà của nàng: “Có đau không? Ta bôi thuốc cho nàng nhé.”
Việc ăn ở nghỉ ngơi thường ngày của Ôn Biểu Hoan đều do một tay Tư Mã Tuyên tự mình chăm sóc, tuyệt đối không cho phép bất kỳ ai chạm vào.
Khi hắn chậm rãi cởi bỏ từng lớp y phục rườm rà, chỉ để lại chiếc yếm đào trên thân hình mảnh dẻ, Ôn Biểu Hoan vẫn ngoan ngoãn ngồi im như một con búp bê vải nhỏ.
Chỉ đôi lúc nghẹn ngào nấc hức hức.
Thuốc hắn dùng là kim sang dược cực kỳ quý báu, một năm Thái y viện chỉ luyện được mười lọ, vậy mà đã có tới bảy lọ được Tư Mã Tuyên mang về tẩm cung của nàng.
Và cũng có lẽ vì ngày thường, hắn thích dùng loại linh dược này thoa lên cả những vùng da không có vết thương, làn da của Biểu Hoan mới trắng nõn như trứng gà bóc, mềm mại và thơm tho, khiến Tư Mã Tuyên say mê, thích mỗi đêm lưu lại vô số dấu hôn khắp cơ thể nàng đến thế.
Thoa thuốc xong, Tư Mã Tuyên liền quỳ sụp xuống dưới chân Biểu Hoan. Hắn nâng bàn chân trắng muốt nhỏ nhắn của nàng lên, tỉ mỉ ngậm lấy từng ngón chân mà liếm mút.
“Ta không nên đánh nàng… Hoan Hoan đừng giận ta có được không? Ta quá yêu Hoan Hoan nên tức giận đến mất trí…”
“Chỉ cần nàng nghe lời… Vàng bạc cho nàng, quyền thế cho nàng, ngay cả mạng sống này ta cũng cho nàng… Được không? Hoan Hoan… Hoan Hoan của ta… Ta sẽ chết vì yêu nàng mất thôi…”
Từng nụ hôn vặn vẹo rơi xuống mắt cá chân và lòng bàn chân nàng. Tư Mã Tuyên không hề chê bẩn ngược lại vô cùng cẩn trọng mút mát, tựa như đang nâng niu thứ bảo vật trân quý nhất thế gian.
Vị đế vương tàn nhẫn, kẻ bị nhận xét là máu lạnh vô tình, không có lòng bao dung, giờ khắc này lại đang tự nguyện phục tùng dưới chân một nữ nhân mềm yếu.
—-
Phủ Thượng thư.
Ôn phủ lúc này đang nháo nhác cả lên. Thượng thư đại nhân cùng ba vị công tử vừa nhận được tin Ôn phu nhân chuyển dạ lâm bồn, liền tức tốc bỏ hết công việc trên đường trở về nhà.
Ôn phủ ngày bình thường cũng có chim chóc ghé qua, nhưng hôm nay hàng trăm con chim đột nhiên ùn ùn kéo về theo một hướng, đậu kín trên những mái ngói tường vây và cây đào lớn ngoài phòng sinh, nhiều đến mức kỳ lạ.
Hỷ thước rợp trời giống như từ vạn dặm đều quy tụ về nơi này.
Những bà đỡ có tiếng nhất Kinh thành đều đã túc trực sẵn trong phòng.
Ôn phu nhân trải qua ba lần sinh nở nên tâm lý không hoảng loạn.
Thế nhưng dị tượng thiên nhiên xuất hiện quanh Ôn phủ đã thu hút sự chú ý của không ít người, ngay cả Từ ma ma, người hầu cận thân tín nhất của Ôn phu nhân cũng nhịn không được hớt hải chạy vào bẩm báo…