Vân Anh chỉ vào xấp áo váy trên bàn, nhắc nhở thêm: “Tỷ tỷ mau thay bộ trang phục cổ đại này vào đi ạ. Trang phục hiện tại của tỷ… quá mức quái dị và hở hang, nếu mặc ra ngoài đường sẽ bị coi là trái với thuần phong mỹ tục, lập tức bị quan binh bắt giữ đấy.”
“Được rồi, nhất định rồi! Tỷ sẽ thay ngay.” Uyển Nghi vui vẻ gật đầu.
Nàng nhiệt tình tiễn Vân Anh ra tận cửa phòng. Cánh cửa gỗ đóng lại, Diệp Uyển Nghi cầm bộ y phục phong cách triều Đại Tỉnh lên, ánh mắt ngập tràn hy vọng về một cuộc đào tẩu trót lọt vào đêm nay, mà hoàn toàn không hay biết rằng, một đôi mắt phượng sắc lẹm từ trên cao vẫn đang âm thầm quan sát từng cử động của nàng…
Trong khi Diệp Uyển Nghi còn đang ở trong gian phòng u uất tự mình vui mừng vì kế hoạch hoàn hảo, thì bên ngoài hành lang hun hút ánh đèn dầu, một âm mưu sắc bén hơn đã được nhen nhóm.
Vân Anh vừa bước ra khỏi cửa phòng, khép chặt cánh cửa gỗ lại thì đột nhiên một bóng đen cao lớn chắn ngay trước mặt. Tiểu nha đầu giật mình ngẩng đầu, nhận ra đó là Lý Dao vị nữ tướng quân tay nắm trọng binh, vẻ mặt luôn lạnh như băng sương bên cạnh Nữ vương.
“Vân Anh, mọi chuyện bên trong thế nào rồi?” Lý Dao khoanh tay trước ngực, giọng nói lạnh nhạt cất lên.
Vân Anh vội vàng cúi đầu, kính cẩn tấu báo: “Khởi bẩm Lý Tướng quân, mọi việc đều diễn ra vô cùng thuận lợi. Nữ tử kia hoàn toàn không nghi ngờ gì. Nàng ấy nhờ nô tỳ đêm nay tìm cách lén đưa nàng ấy thoát khỏi biệt phủ.”
Lý Dao khẽ nheo mắt: “Rất tốt. Cô ta còn nói thêm điều gì nữa không?”
Vân Anh hơi ngập ngừng, thật thà đáp: “Những chuyện cơ mật khác thì nàng ấy không tiết lộ thêm. Chỉ là… nàng ấy tỏ ra rất thân thiết, dỗ dành bảo nô tỳ nhận làm tỷ tỷ. Ngoài ra, nàng ấy có nói tên mình là Diệp Uyển Nghi.”
“Diệp Uyển Nghi sao?” Lý Dao nhẩm lại cái tên lạ lẫm này trong miệng, gật đầu: “Được rồi, ngươi lui xuống trước đi.”
Ngay sau đó, Lý Dao rảo bước nhanh về phía thư phòng tĩnh mịch của Lưu Dạ Lan. Nút thắt của kế hoạch đang diễn ra đúng theo dự tính. Tiến vào trong phòng, Lý Dao cúi người hướng về phía Nữ vương đang ngồi bên bàn đọc binh thư, trình báo lại toàn bộ cuộc trò chuyện giữa Vân Anh và Diệp Uyển Nghi.
Lưu Dạ Lan dừng ngón tay đang lật trang sách lại. Nàng trầm ngâm một hồi, đôi mắt phượng ánh lên một tia sáng thấu suốt mọi việc:
“Nhận làm tỷ tỷ sao? Nữ nhân này quả thực rất biết cách dùng sự ngọt ngào để mua chuộc lòng người.”
Lưu Dạ Lan mỉm cười một cách kín đáo, rồi bình thản ra lệnh: “Thế này đi. Ngươi đi dặn dò Vân Anh, bảo nó tìm cách vờ như sợ bị liên lụy, xin được đi theo bên cạnh Diệp Uyển Nghi. Để nó đóng vai người đồng hành, vừa tiện đường giám sát, vừa âm thầm điều tra xem rốt cuộc cô ta đến từ đâu và kẻ nào chống lưng phía sau.”
Lý Dao nghe xong, gương mặt lộ rõ sự hào hứng và nể phục: “Rõ! Vương gia thật là cao tay! Để Vân Anh đi theo như vậy, cô ta chắc chắn sẽ không một chút nghi ngờ, việc điều tra lai lịch lại càng thêm thuận tiện.”