Vân Anh nhìn Diệp Uyển Nghi, cảm nhận được sự ấm áp và tôn trọng mà chưa từng có người quý tộc nào dành cho một kẻ làm nô tỳ như nàng. Trong lòng tiểu nha đầu dâng lên một dòng nước ấm áp. Vân Anh đứng dậy, trịnh trọng cúi đầu hành lễ: “Nếu tiểu thư đã không chê, vậy… Vân Anh xin bái kiến tỷ tỷ.”
“Ngoan lắm, muội muội không cần nhiều lễ nghi thế đâu!” Uyển Nghi cười tươi rạng rỡ, nắm lấy tay Vân Anh kéo ngồi xuống: “Nói chuyện nãy giờ mới biết tên muội là Vân Anh. Muội làm việc ở phủ này lâu chưa?”
Vì thấy mọi người ở đây đều thích “đóng giả người thời xưa”, Uyển Nghi cũng không ngại ngần xưng hô “tỷ tỷ – muội muội” để hòa nhập cuộc chơi.
“Dạ, Vân Anh vào phủ làm hầu nữ đến nay đã được ba năm rồi ạ.”
“Hả? Ba năm ư?” Diệp Uyển Nghi giật mình khựng lại, đôi mày thanh tú nhíu chặt: “Thế chẳng phải là muội đã phải đi làm nô tỳ từ năm mới mười hai tuổi sao? Rốt cuộc là có chuyện gì thế? Phụ thân mẫu thân muội không lo lắng à? Sao họ không gửi muội đi học chữ?”
Nghe nhắc đến gia đình, mắt Vân Anh chớp chớp rồi hoe đỏ, giọng nói nghẹn ngào: “Phụ thân mẫu thân muội… những năm qua biên giới chiến tranh liên miên giữa Đại Tỉnh và Bắc Yến, ruộng đồng thất thu, thuế khóa lại nặng nề, gia đình thật sự không nuôi nổi muội. Phụ thân mẫu thân mới phải bán muội vào phủ làm nô tỳ. Nếu không làm vậy, e là cả nhà mấy miệng ăn của muội đã chết đói từ lâu rồi. Hiện tại… tiền công mỗi tháng của muội vẫn phải gửi về để nuôi các đệ đệ, muội muội ở nhà.”
Nghe những lời tâm sự chân thật ấy, Diệp Uyển Nghi hoàn toàn chết lặng.
Nàng không thể tin nổi trên đời này lại có những gia đình nghèo khổ đến mức phải bán đi đứa con gái mười hai tuổi của mình để đổi lấy miếng ăn.
Bản thân nàng trước đây ở thời hiện đại vẫn thường than ngắn thở dài vì áp lực công việc, vì điều kiện sống chưa đủ giàu sang.
Nhưng so với một Vân Anh mới mười lăm tuổi đã phải gánh trên vai cả mạng sống của gia đình trong thời loạn lạc này, cuộc sống của nàng trước đây chẳng khác nào ở trên thiên đường.
Trong lòng Uyển Nghi dâng lên nỗi xót xa khôn tả.
Nàng đột nhiên cảm thấy bản thân thật tàn nhẫn khi có ý định lợi dụng cô gái nhỏ tội nghiệp này để chạy trốn. Nhưng nếu không thoát ra ngoài, làm sao nàng có thể tìm đường trở về thời đại của mình?
Nghiến răng hạ quyết tâm, Uyển Nghi siết nhẹ bàn tay Vân Anh, ánh mắt đầy kiên định: “Vân Anh muội muội, muội yên tâm. Sau này nếu tỷ tỷ có thể thoát ra ngoài và ổn định được, tỷ nhất định sẽ tìm cách chu cấp tiền bạc cho muội, giúp muội chuộc thân và gửi muội đến tư thục học chữ đàng hoàng!”
“Cảm ơn tỷ tỷ…” Vân Anh xúc động rơm rớm nước mắt. Mặc dù tiểu nha đầu hoàn toàn không hiểu những từ ngữ kỳ lạ kia nghĩa là gì, nhưng sự quan tâm chân thành và tình cảm ấm áp từ Diệp Uyển Nghi là điều hoàn toàn có thật.