Sở Vọng – người bị buộc phải tạm dừng giá trị hắc hóa – có làm thế nào cũng không thể nghĩ thông, nhưng đôi tay lại thành thạo bế em bé lên, tránh để Inia vốn gầy yếu bò quá nhiều mà tổn thương cơ thể.
Em bé vừa mới hoạt động được vài bước đã bị giữ lại thì lập tức không vui. Cô bé uốn éo trong lòng thiếu niên, hai chân mạnh mẽ đạp đạp, ngầm biểu thị rằng mình khao khát tự do.
Nhưng người anh ngốc nghếch trước sau như một không hiểu ý cô bé, chỉ vui mừng nói: “Nia càng ngày càng khỏe rồi, giỏi quá.”
Inia ậm ừ hai tiếng, vừa định khóc một tiếng để biểu thị bất mãn thì ông anh lắm mưu nhiều kế đã lấy một món đồ chơi thủ công làm từ nhựa phế liệu ra, thành công khiến cô bé quên mất nỗi oan của mình.
Sau này thiếu niên có hắc hóa hay không thì khó nói, nhưng bản lĩnh dỗ trẻ mà cậu tích lũy được trong sáu năm nhặt nuôi cô nhi thực sự quá mạnh! Cậu dỗ địa ngục nhỏ đến mức đầu óc nó quay cuồng, hoàn toàn không phải đối thủ của cậu.
Buổi tối, những đứa trẻ mồ côi tụ tập lại ăn một bữa nóng hổi.
Chúng dùng nước mưa nấu rau dại và thịt chuột, rồi hâm nóng thức ăn thừa nhặt được, đó là một bữa “mỹ thực” vô cùng thịnh soạn.
Thức ăn của em bé là nửa túi bánh quy Sở Vọng nhặt được ở trạm tái chế, cậu ngâm bánh quy cho mềm rồi đút cho cô bé ăn.
Đồ ăn vặt là món ngon hiếm có, ngoại trừ Inia, mỗi đứa trẻ đều được chia một miếng, nhưng chúng lại không hẹn mà cùng từ chối.
“Để Inia ăn đi, cho em ấy ăn nhiều một chút, lớn lên khỏe mạnh thì mới tốt.”
Sở Vọng lắc đầu: “Em bé không thể ăn một loại thức ăn quá nhiều, các em mau ăn đi, ăn no rồi mới có thể bảo vệ em ấy.”
Lúc này những đứa trẻ mồ côi tin tưởng người anh cả mới chịu nhận bánh quy, nhưng mọi người chỉ ăn một miếng nhỏ, sau đó không nỡ nên cất phần bánh còn lại đi.
Sở Vọng nghiền rau dại và thịt đã nấu chín thành dạng bột nhão, đút từng chút một cho Inia ăn.
Hiện giờ cậu vẫn còn rất yếu, năng lực có giới hạn, mà dường như em bé còn cao hơn cậu một bậc. Nếu bình thường khi phát huy toàn bộ sức mạnh, cậu có thể tạm thời nhìn thấy trạng thái của những người khác, thì khi đối mặt với Inia, cậu phải vừa phát huy toàn bộ năng lực vừa tập trung tinh thần cao độ, tiêu hao thể lực tinh thần vô cùng lớn.
Dù vậy mỗi ngày trước khi đi ngủ, Sở Vọng vẫn sẽ sử dụng năng lực của mình để xem thông tin chi tiết của Inia theo thói quen.
[Chủ nhân của: ?? Inia (trẻ sơ sinh).]
[Trạng thái: No bụng, buồn ngủ.]
Thấy cô bé không có trạng thái khó chịu gì, lúc này thiếu niên mới yên tâm.
Cậu nghiêng người, nhẹ nhàng vỗ về em bé bên cạnh cho đến khi cô bé chìm vào giấc ngủ.
Tiếng ngáy của mọi người nhanh chóng vang lên trong căn cứ phế phẩm nhỏ bé. Ngoại trừ những đứa trẻ trực đêm nay, những cô nhi đã bận rộn cả ngày đều ngủ say.
Sở Vọng lại thành công nuôi em bé thêm một ngày thở phào nhẹ nhõm. Trước khi chìm vào giấc ngủ, cậu cứ cảm thấy hình như mình đã quên mất chuyện gì đó.
Hôm nay cho em bé ăn uống rất cân bằng, chú ý không để cô bé bò quá nhiều, hôm nay cô bé đã trải qua một ngày rất vui vẻ, không hề khóc. Tã cũng đã được thay mới, người cô bé rất sạch sẽ, cũng không bị lạnh.
Mọi thứ đều rất ổn.
Chắc là… không quên gì đâu nhỉ?
…
Sở Vọng từng nhặt rất nhiều cô nhi về, những đứa mắc bệnh nặng, bị thương nghiêm trọng, sắp chết đói… Nhưng cuối cùng, số trẻ có thể cùng cậu sống sót vẫn chỉ là số ít.
Trong một thế giới tàn khốc như thế này, những đứa trẻ bị buộc phải sớm nếm trải sự nặng nề của chia ly. Chúng luôn tận mắt chứng kiến những người bạn nhỏ bên cạnh mình hôm trước còn cười nói vui vẻ, hôm sau đã chết đi.
Vì lý do này, mấy tháng qua bọn trẻ luôn sống trong nỗi thấp thỏm lo sợ. Chúng sợ rằng một ngày nào đó khi tỉnh dậy, em bé sẽ không còn thở nữa. May mắn thay, dưới sự chăm sóc của anh cả, tuy Inia gầy yếu nhưng vẫn thuận lợi sống sót.