Tổng số tiền cô tiêu trong ngày đã vượt quá một trăm tỷ đồng. May mà lần này cô dùng chiếc thẻ phụ, bên trong là toàn bộ số tiền ông bà tích cóp để lại, hơn hai nghìn tỷ đồng. Ngoài ra, công ty game còn tạm ứng cho cô tám tỷ tiền công.
Tính ra, số tiền trong tay cô vẫn còn rất nhiều. Bạch Vũ Tình nhìn con số trong tài khoản, trong lòng lập tức yên tâm hơn.
“Hơn hai nghìn tỷ, nếu cứ mua sắm thế này thì chắc cũng phải mua được một thời gian dài.”
Không gian của cô lớn như vậy, bên trong vẫn còn rất nhiều chỗ trống. Nếu chỉ mua rau củ, thịt cá và những nhu yếu phẩm thông thường thì số tiền này chắc chắn đủ để cô mua thêm rất nhiều thứ. Có điều, nghĩ đến việc sau này còn phải mua gạo, bột mì, dầu ăn, muối, đường, nước uống, đồ dùng sinh hoạt và vô số vật tư khác, Bạch Vũ Tình vẫn không dám tiêu tiền quá thoải mái. Cô chống cằm suy nghĩ một lúc, ánh mắt chợt sáng lên. Đồ cổ! Trong không gian của cô chẳng phải còn một đống đồ cổ lấy được từ ba nghìn năm trước hay sao?
Nếu đem một phần trong số đó bán đi, chẳng phải lại có thêm một khoản tiền lớn để tiếp tục mua sắm sao? Hơn nữa, số tiền kiếm được từ đồ cổ còn có thể giúp cô mua thêm rất nhiều lương thực, sau này nếu có điều kiện giúp đỡ những người khác cũng không đến mức lực bất tòng tâm.
Nghĩ là làm, Bạch Vũ Tình lập tức tiến vào không gian. Lúc trước cô chỉ lo thu gom hàng hóa nên chưa có thời gian kiểm tra kỹ ngôi nhà. Lần này tranh thủ vào uống nước, cô đi lên tầng hai của căn nhà tre, không ngờ lại phát hiện một phòng trưng bày. Bên trong có một chiếc tủ lớn, trên đó bày đủ loại đồ cổ. Có tranh, bình hoa, đồ sứ, đồ ngọc cùng nhiều món đồ mà cô không gọi được tên. Nhìn qua cũng biết chúng có giá trị không nhỏ.
Bạch Vũ Tình lập tức lấy điện thoại ra, chụp ảnh từng món rồi gửi cho chú Nguyễn. Chú Nguyễn là đối tác làm ăn lâu năm của gia đình cô, chuyên kinh doanh và thu mua đồ cổ. Nếu bán cho chú thì cô vừa yên tâm, vừa không cần mất công tìm người mua. Ảnh vừa gửi đi chưa được bao lâu, điện thoại đã liên tục rung lên. Tin nhắn của chú Nguyễn gửi tới dồn dập, câu nào cũng thể hiện rõ sự kích động.
“Vũ Tình, những thứ này cháu lấy ở đâu ra vậy? Có hơn năm mươi món, chú lấy hết! Cháu cứ yên tâm, giá cả chú sẽ không ép cháu.”
Bạch Vũ Tình nhìn tin nhắn mà bật cười. Cô vốn chỉ định bán một phần để đổi lấy tiền mặt, không ngờ chú Nguyễn lại hào hứng đến vậy.Hai người nhanh chóng chốt giá. Hơn năm mươi món đồ cổ được bán với tổng giá trị hơn hai mươi lăm tỷ đồng.
Chú Nguyễn thậm chí không chần chừ, trực tiếp chuyển khoản toàn bộ số tiền cho cô. Sau khi nhận được tiền, Bạch Vũ Tình mới nhắn lại: “Chú cứ giữ hàng trước giúp cháu. Hai ngày nữa cháu về biệt thự của ông nội, lúc đó chú qua lấy.”
“Được! Hai ngày nữa chú nhất định qua!”
Nhìn số dư tài khoản vừa tăng thêm hơn hai mươi lăm tỷ, Bạch Vũ Tình càng thêm yên tâm. Có tiền trong tay, cô lại có thể tiếp tục càn quét. Hơn hai nghìn tỷ tiền dự phòng, cộng thêm tám tỷ tiền công ty game tạm ứng và hơn hai mươi lăm tỷ vừa bán đồ cổ, lần này cô thật sự không cần phải quá lo lắng chuyện tiền bạc nữa. Việc quan trọng nhất bây giờ là tranh thủ từng ngày, từng giờ mua được càng nhiều vật tư càng tốt.
Sau khi giao dịch với chú Nguyễn xong, Bạch Vũ Tình quay trở lại không gian, uống thêm vài ngụm nước giếng linh tuyền rồi nghỉ ngơi một lúc. Mấy ngày nay cô gần như không có thời gian ngủ nghỉ tử tế, cứ chạy đi chạy lại thu gom hàng hóa, nếu không tranh thủ hồi phục thì cơ thể cũng không chịu nổi.