Đến khu rau củ, cô tiếp tục mua được một lượng lớn bí xanh, bí đỏ, cà rốt, khoai tây, củ đậu và các loại củ quả khác. Những mặt hàng nào còn tồn nhiều, cô gần như không bỏ sót.
Khu hải sản mới là nơi khiến cô vui nhất. Cá chép, cá trắm, cá chim… còn bao nhiêu cô mua hết bấy nhiêu, giá nào cũng chấp nhận. Một nửa số cá được cô nhờ người bán làm sạch, đánh vảy, cắt khúc rồi đóng túi. Phần tiền công xử lý cô thanh toán riêng, sau đó cho người vận chuyển về kho. Nửa còn lại cô mua cá sống, nhờ người đóng vào thùng rồi đưa về kho. Đợi lúc xung quanh không có ai chú ý, cô trực tiếp thu tất cả vào không gian.
Ốc, cua, tôm cũng được xử lý tương tự. Những con đã làm sạch thì đóng gói riêng, còn số còn sống được đưa vào không gian. Bạch Vũ Tình thả chúng xuống dòng sông, vừa có thể bảo quản lâu dài, vừa giữ được nguồn thực phẩm tươi sống cho sau này.
Đến khu gia cầm, cô càng không khách sáo. Gà mua mười nghìn con, vịt mười nghìn con, ngan mười nghìn con, chim cút hơn năm mươi nghìn con. Vì số lượng quá lớn, cô nhờ người bán hỗ trợ làm sạch, mỗi con được cho riêng vào một túi rồi đóng gọn. Tiền công xử lý cũng được cô thanh toán đầy đủ.
Ra đến khu thịt tươi, Bạch Vũ Tình tiếp tục càn quét. Thịt bò, thịt trâu còn bao nhiêu cô mua bấy nhiêu. Không chỉ lấy số thịt đang có sẵn, cô còn đặt trước với từng chủ sạp, nhờ họ chuẩn bị thêm cho mình. Mỗi sạp hai con bò, một con trâu, toàn bộ đều làm sạch, chia thịt và đóng gói theo yêu cầu.
Tính sơ qua, riêng đêm nay cô đã đặt mua hơn hai trăm con bò và khoảng năm mươi con trâu. Số lượng khổng lồ đến mức ngay cả những người bán hàng lâu năm ở khu chợ cũng phải ngạc nhiên. Còn Bạch Vũ Tình thì chỉ có một suy nghĩ: có thể mua được bao nhiêu thì cứ mua bấy nhiêu. Tận thế sắp đến, tiền bạc lúc này còn có giá trị gì nữa đâu?
Chỉ chạy đi chạy lại giữa các quầy hàng, cô gần như chỉ cần nói chuyện, chốt số lượng rồi thanh toán, vậy mà vẫn mệt đến mức không muốn bước tiếp. Nhìn đồng hồ, lúc này đã hơn ba giờ sáng, từ tối đến giờ cô còn chưa có thời gian nghỉ ngơi.
Bạch Vũ Tình quay về nhà kho kiểm tra, thấy hàng hóa đã chất đầy cả hai kho. Cô không do dự, lập tức thu toàn bộ vào không gian. Sau đó tranh thủ tiến vào bên trong kiểm tra tình hình.
Không ngờ số hàng vừa thu vào không gian đã được tự động phân loại và sắp xếp thành từng khu riêng biệt. Rau củ một khu, thịt một khu, hải sản một khu, đồ khô cũng được chia riêng, mọi thứ ngay ngắn đâu vào đấy.
“Tiện quá rồi!”
Bạch Vũ Tình thở phào nhẹ nhõm. Có chức năng này, cô chẳng cần phải tự mình sắp xếp từng thứ một nữa, vừa tiết kiệm thời gian vừa đỡ tốn sức.
Cảm thấy khát nước, cô chợt nhớ đến cái giếng nước ở gần khu nhà trẻ. Bạch Vũ Tình bước tới, múc một gáo nước lên uống. Trong lòng cô vẫn còn chút tò mò, không biết nước trong giếng có giống loại linh tuyền thường xuất hiện trong tiểu thuyết hay không.
Vừa uống một ngụm, cô lập tức cảm nhận được một luồng mát lạnh lan khắp cơ thể. Cơn mệt mỏi tích tụ từ tối đến giờ nhanh chóng biến mất, cả người như được tiếp thêm sức lực.
Bạch Vũ Tình mở to mắt.
Quả nhiên là linh tuyền!
Uống thêm vài ngụm, cô cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm, tinh thần cũng trở nên tỉnh táo hẳn. Không còn cảm giác mệt mỏi, cô lập tức quay lại bên ngoài, tiếp tục đi đến khu đồ khô.