Đến nội dung chính

Chương 18

admin 707 Chữ Cài Đặt

Bạch Vũ Tình đi dạo một vòng quanh khu chợ, chờ Y Mạn thuê xong kho rồi hai người bắt đầu càn quét. Phần lớn các hộ dân ở đây đều là người quen của Y Mạn nên việc mua hàng thuận lợi hơn cô tưởng rất nhiều. Biết cô cần một lượng nông sản lớn trong vòng hai ngày, mấy hộ nông dân đều đồng ý tranh thủ thu hoạch cả đêm để cung cấp cho cô. Những loại đã có sẵn thì được đóng gói rồi chuyển thẳng đến nhà kho.

Rau xanh thì gần như vừa hái xuống đã có thương lái lấy hết, vì vậy số lượng còn lại không nhiều. Hai người chỉ mua được một ít rau mồng tơi, rau muống, rau dền, rau ngót, cải xanh, cải ngọt, đậu đũa và bí ngòi. Những loại này đều đang đúng mùa nên dù lượng hàng không quá lớn, gom từ nhiều hộ lại cũng được kha khá.

Mướp có bao nhiêu Bạch Vũ Tình lấy bấy nhiêu. Chỉ trong buổi chiều, cô đã thu được hơn hai mươi tấn. Bí xanh, bí đỏ và cà rốt cũng mua được không ít, mỗi loại khoảng mười đến mười lăm tấn.
Thu được nhiều nhất vẫn là khoai lang. Chỉ trong ngày hôm nay, cô đã gom được nguyên bốn kho hàng, ước tính khoảng hai trăm tấn. Khoai tây cũng mua được khoảng năm mươi tấn, củ đậu hơn hai mươi tấn. Nhìn từng xe khoai lang nối tiếp nhau chở về kho, Bạch Vũ Tình vui đến mức không khép được miệng. Số lượng này tuy chưa phải quá nhiều, nhưng ít nhất trong thời gian ngắn cô không cần lo thiếu lương thực.

Sau khi thống kê xong số hàng đã mua, cô thanh toán đầy đủ tiền cho các hộ dân, đồng thời đưa địa chỉ hai nhà kho vừa thuê để mọi người trực tiếp chuyển nông sản đến đó. Còn cô và Y Mạn tranh thủ trở về nhà ăn cơm. Khu chợ này từ tám giờ đến khoảng mười hai giờ đêm mới là lúc nhộn nhịp nhất, thương lái và người dân tập trung đông, hàng hóa cũng được đưa đến nhiều nhất. Cô phải tranh thủ ăn uống rồi quay lại tiếp tục thu mua.
Vừa về đến nhà Y Mạn, Bạch Vũ Tình đã thấy hai mâm cơm được dọn sẵn, thức ăn bày đầy bàn, món nào cũng nóng hổi thơm phức. Thấy cô bước vào, bà nội Y Mạn lập tức tiến đến nắm lấy tay cô, niềm nở chào hỏi. Ông nội, chú Hai và bố Y Mạn đang ngồi bên bàn cũng tươi cười nói chuyện với cô, dáng vẻ chẳng khác nào đang tiếp một vị khách quý.

Bạch Vũ Tình cũng nhiệt tình đáp lời mọi người, không quên nói qua về dự định của mình để gia đình Y Mạn hiểu rõ. Lần này cô cần thu mua một lượng lớn rau củ, hoa quả và các loại thực phẩm, bởi tận thế sắp đến. Nếu không có không gian, không có thế lực hay điều kiện đặc biệt, dù có mua được nhiều đến đâu cũng chưa chắc có thể mang theo. Vì vậy, bây giờ cô có thể mua được bao nhiêu thì cứ mua bấy nhiêu. Nếu gia đình Y Mạn may mắn sống sót và sau này có cơ hội đến một hành tinh khác, cô cũng sẽ không quên giúp đỡ họ.
Bữa cơm diễn ra vô cùng vui vẻ. Người trong nhà cứ liên tục gắp thức ăn vào bát cho cô, hết món này đến món khác, khiến Bạch Vũ Tình ăn đến no căng cả bụng. Sau bữa cơm, mọi người ngồi lại uống nước, lúc này chú Hai Y Mạn mới nhớ ra một chuyện.

“Đúng rồi, nhà chú trước đây có một đợt rau củ bán không hết nên đem phơi khô. Bây giờ trong kho vẫn còn chất đầy. Gia đình cũng đăng bán trên mấy trang mạng rồi, nhưng số lượng chẳng giảm được bao nhiêu. Không chỉ nhà chú, mấy nhà xung quanh cũng còn rất nhiều. Tính cả khu vực này chắc phải gần năm trăm tấn rau củ khô.”