Phù Sinh gật đầu lia lịa: “Chưa thấy, chưa từng thấy. Vậy nên, đại ca có thể cho ta mở mang tầm mắt một chút được không?”
Thái độ quay ngoắt một trăm tám mươi độ của nha hoàn này khiến Cao Tề có chút sửng sốt. Nhưng nể nang thực lực của chủ tử nàng ta, Cao Tề đắn đo một phen rồi tặc lưỡi: “Được thôi, nhưng chỉ cho cô nhìn một cái thôi đấy.”
Nói xong, gã quay đầu ra hiệu cho đồng bọn mang Hàn Băng Phách tới. Vài người trong nhóm đưa mắt nhìn nhau, nhưng rõ ràng Cao Tề khá có tiếng nói trong số họ nên chẳng ai dám phản đối, ngoan ngoãn lấy Hàn Băng Phách ra.
Bề ngoài của Hàn Băng Phách trông giống hệt một khối pha lê. Phù Sinh còn tưởng cầm trên tay chắc chắn sẽ lạnh buốt thấu xương, nhưng lúc thực sự chạm vào, lại chỉ thấy hơi mát rượi.
Phù Sinh lật qua lật lại khối đá trên dưới, trái phải, quan sát tỉ mỉ từng chi tiết, hình dáng của Hàn Băng Phách.
Cao Tề dù sao cũng sợ Phù Sinh cầm rồi không trả. Thấy nàng ngắm nghía chăm chú như vậy, gã không nhịn được lên tiếng hối thúc: “Được rồi, được rồi, đã bảo chỉ cho cô nương xem một chớp mắt để mở mang tầm mắt thôi, mau trả lại cho ta đi.”
Hình dáng của Hàn Băng Phách đã được khắc sâu vào trong tâm trí. Phù Sinh mỉm cười trả lại, chân thành nói: “Đa tạ đại ca!”
Dung mạo của Xuân Đào cực kỳ thanh tú, xinh xắn. Dù mới mười lăm, mười sáu tuổi nhưng đã thấp thoáng nét đẹp khuynh quốc khuynh thành. Đặc biệt là lúc nàng mỉm cười lại càng rung động lòng người. Cao Tề liếc nhìn vài lần, chẳng biết từ lúc nào mặt đã hơi ửng đỏ, gã vội vàng quay đi chỗ khác, hắng giọng đáp: “Chút chuyện vặt vãnh thôi.”
Phù Sinh thì lại chẳng thèm để ý đến biểu hiện khác thường của Cao Tề, lúc này trong đầu nàng chỉ ngập tràn ý nghĩ rốt cuộc cũng sắp được tận hưởng cảm giác mát mẻ rồi.
Rời khỏi nhóm người của Cao Tề, Phù Sinh chui vào một khu rừng nhỏ vắng người bên cạnh. Sau đó, nàng nhặt lấy một viên sỏi trên mặt đất, bắt đầu cặm cụi, nghiêm túc vẽ lên mặt đất.
Không biết Hàn Băng Phách kia là món đồ vật lợi hại tới cỡ nào, mà khi vẽ lại khiến tinh thần lực bị hao tổn một cách dị thường.
Vẽ đến nét cuối cùng, trán Phù Sinh đã lấm tấm một tầng mồ hôi mỏng.
Khi nét vẽ cuối cùng được hoàn thiện, Phù Sinh chỉ cảm thấy toàn bộ chút tinh thần lực vất vả nuôi dưỡng khôi phục mấy ngày nay lại bị vắt kiệt không còn một giọt.
Đồ vật ở thế giới này cấp bậc quá cao, đặc biệt là những thứ ẩn chứa dồi dào linh khí như thế này. Cấp bậc càng cao, lúc vẽ ra lại càng tiêu tốn sức lực. Ở thời hiện đại, mọi thứ đều rất bình thường, Phù Sinh gần như muốn vẽ gì là có đó, không tốn sức tí nào. Thế nhưng khi đến thế giới này, mỗi lần vẽ xong món gì đó, nàng đều cần phải để tinh thần lực nghỉ ngơi một quãng thời gian thì mới có thể khôi phục lại như cũ.
Lần này bị vét sạch, e rằng không có ba đến năm ngày là chưa hồi phục được.
Phù Sinh cầm khối Hàn Băng Phách mình vừa vẽ ra, giống y như đúc khối đá vừa nhìn thấy ở chỗ Cao Tề lúc nãy. Cảm nhận được từng đợt hơi lạnh truyền tới từ khối đá, nàng có cảm giác lâng lâng như thể mình đang đứng trong một căn phòng gắn máy lạnh ngoài trời vậy.
Uấy, tinh thần lực có bị vét sạch thì cũng hoàn toàn xứng đáng!!
Tâm trạng vốn đang bực dọc, bứt rứt mấy hôm nay vì thời tiết quá đỗi oi bức tức thì tan biến sạch sẽ. Phù Sinh cất kỹ khối Hàn Băng Phách, ngân nga câu hát nhỏ nhún nhảy chạy về phía Yến Tô.
Từ lúc Phù Sinh rời đi, ánh mắt của Yến Tô vẫn luôn đặt lên người nàng.
Xuân Đào vốn chỉ là một người phàm không có tu vi, lại càng không thể dùng pháp môn Tích Cốc. Hắn biết trên người nàng không mang theo chút lương thực nào, hắn cũng không hề để mắt đến nàng. Ấy vậy mà sau năm ngày ròng rã, tinh thần nàng vẫn vô cùng phấn chấn, thể lực dồi dào, tuyệt nhiên không hề giống bộ dạng của một kẻ đã nhịn đói suốt năm ngày.
Nữ tử bám theo hắn suốt dọc đường này che giấu quá nhiều bí ẩn trên người. Hắn vốn dĩ không để trong lòng, nhưng tới lúc này, trong lòng lại vô thức sinh ra vài phần tò mò.
Hắn thấy Phù Sinh đầu tiên là chạy đến gần chỗ cái gã đàn ông vừa gây thù chuốc oán lúc nãy. Lát sau, chẳng biết trên tay được gã kia đưa cho thứ gì, vẻ mặt nàng trở nên vô cùng vui mừng. Sau khi rời khỏi chỗ gã đàn ông đó, Yến Tô cứ tưởng nàng sẽ quay về tìm mình, nhưng lại phát hiện nàng chui tọt vào một khu rừng nhỏ ở đằng xa.
Khoảng chừng một khắc đồng hồ sau, nàng mới ra khỏi khu rừng.
Không biết nàng làm trò gì trong đó, sắc mặt thoạt nhìn có hơi tái nhợt, thế nhưng tâm trạng của nàng lại có vẻ rất tốt, bước chân cũng trở nên tung tăng khấp khởi.
Thấy nam chính đang nhìn mình, Phù Sinh nở nụ cười rạng rỡ, vui vẻ nói với Yến Tô: “Thiếu gia! Ngài đoán xem, ta tìm được thứ gì này?”
Biết nam chính sẽ chẳng đời nào đáp lời, nàng cũng không úp mở nữa, vội vàng lấy thẳng món đồ đó ra: “Tèn ten ten ten!”
Ngay từ lúc Xuân Đào tiến lại gần, Yến Tô đã cảm nhận được một luồng hơi mát lạnh phả vào mặt.