Chưởng quỹ nghe Phù Sinh nói vậy, lại thấy nàng chỉ là một cô nương nhỏ tuổi, dáng vẻ cũng khá xinh xắn dễ thương, cộng thêm việc ông vừa kiếm được một khoản từ chủ tử của nàng, nghe vậy tốt bụng nói: “Thôi được, chỗ ta còn một phòng thường đang để trống, cô nương cứ vào đó ở một đêm đi.”
Phù Sinh vô cùng cảm động.
Trên đời này vẫn còn nhiều người tốt.
“Đa tạ đại ca.” Phù Sinh ríu rít cảm ơn: “À đúng rồi, đại ca có thể cho ta xin ít giấy trắng với một cây bút được không? Cứ sai người mang lên phòng cho ta là được.”
Chưởng quỹ trạc ngoài bốn mươi, tính tình cũng rất phóng khoáng, nghe vậy liền sảng khoái nói: “Không thành vấn đề.”
Cứ như vậy, Phù Sinh ăn vạ được một đêm ngủ trọ miễn phí, một xấp giấy nhỏ và một cây bút lông.
Đêm đó, Phù Sinh căm phẫn ngồi vẽ linh thạch trung phẩm suốt một đêm. Nàng vẽ một mạch hết sạch hai mươi tờ giấy chưởng quỹ tặng mới chịu ngủ thiếp đi với tinh thần lực cạn kiệt.
Sáng sớm hôm sau, Phù Sinh lại xin chưởng quỹ một chiếc túi vải nhỏ, gom hết hai mươi viên linh thạch trung phẩm vừa vẽ ra nhét vào trong đó.
Yến Tô cũng dậy rất sớm. Hắn đã dùng xong điểm tâm ngay trong phòng. Lúc hắn từ trên lầu đi xuống, Phù Sinh vẫn đang húp cháo ở sảnh tầng một.
Thấy nam chính không thèm đếm xỉa đến mình mà đi thẳng ra cửa, Phù Sinh lập tức húp sạch bát cháo được chưởng quỹ cho, đưa tay quệt mồm, rồi vội vàng chào tạm biệt chưởng quỹ, lật đật đuổi theo nam chính.
Thấy Phù Sinh rời đi, tiểu nhị của khách điếm chạy lại dọn dẹp bát đũa thì phát hiện trên bàn chỗ nàng ngồi có một tờ giấy trắng. Giở tờ giấy lên, bên dưới rõ ràng là ba viên linh thạch trung phẩm. Hắn vội vàng gọi chưởng quỹ tới.
Chưởng quỹ nhìn thấy ba viên linh thạch trung phẩm đặt ở chỗ Phù Sinh, đến khi ông đuổi theo ra ngoài khách điếm thì đã không còn thấy bóng dáng hai người đâu nữa.
Sau khi ra khỏi khách điếm, nam chính đi thẳng một mạch về hướng Bắc.
[Đây là đường đến Bất Lạc bí cảnh, xem ra nam chính đúng là định tới đó thật.] Hệ thống nói.
Mặc dù trong lòng đã đoán trước được phần nào, nhưng nghe hệ thống xác nhận, Phù Sinh vẫn thấy hơi kỳ lạ.
Mục tiêu của nam chính quá rõ ràng, hắn dường như đã vạch sẵn kế hoạch từ lâu. Ngay cả khi không có sự nhắc nhở của một người xuyên sách như nàng, mọi chuyện dường như vẫn đang đi theo đúng quỹ đạo trong sách.
Ngoại trừ việc tu vi của nam chính không bị phế bỏ.
Bất Lạc bí cảnh nằm ở vùng ngoại ô hoang vu, thế nên dọc đường không hề có thêm khách điếm nào để hai người ăn uống nghỉ ngơi. Phù Sinh không mang theo lương thực, nhưng Yến Tô thì đã chuẩn bị từ trước. Cứ đến bữa, hắn lại lấy điểm tâm đã mua sẵn ở khách điếm ra dùng.
Phù Sinh đứng bên cạnh nhìn bằng ánh mắt thèm thuồng. Nửa đường, nàng mặt dày xin xỏ vài lần nhưng Yến Tô vẫn không động lòng, chỉ tự mình ăn một cách từ tốn.
Thấy nam chính quả thực là kẻ máu lạnh vô tình, Phù Sinh cũng chẳng thèm xin hắn nữa. Nàng lủi vào một góc tự mình vẽ hamburger, vẽ pizza ăn cho sướng miệng.
Nếu không phải vì muốn giấu giếm năng lực của bản thân, thì lúc đi ngủ vào buổi tối, Phù Sinh thậm chí đã muốn vẽ ra hẳn một chiếc giường lớn, cũng không cần phải ngày nào cũng dựa vào cây lớn mà ngủ với nam chính.
Bất Lạc bí cảnh cách thành Vô Tịch nói xa không xa, nhưng bảo gần thì cũng không gần. Hai người vừa đi vừa nghỉ, ròng rã suốt năm ngày trời mới chật vật đặt chân đến Bất Lạc bí cảnh.
“Trời ạ, mệt chết ta rồi.” Khoảnh khắc nhìn thấy Bất Lạc bí cảnh, Phù Sinh suýt nữa thì mừng rơi nước mắt.
Cả đời này nàng chưa bao giờ phải đi bộ một quãng đường dài đến thế.
Vẫn còn hai ngày nữa Bất Lạc bí cảnh mới mở cửa. Lúc này, tu luyện giả từ khắp nơi đang lũ lượt kéo đến. Ngay lối vào bí cảnh đã tập trung không ít người, lều trại lớn nhỏ dựng lên san sát.
Phù Sinh và Yến Tô vừa tới nơi, xung quanh lập tức có vô số ánh mắt đổ dồn về phía họ, tất thảy đều là những tia nhìn dò xét.
“Từng thấy có người mang theo thị vệ vào bí cảnh, chứ chưa thấy ai dắt theo nha hoàn bao giờ. Đây là đến để rèn luyện hay để hưởng thụ đây?” Chẳng biết ai đó bật cười khẩy, lên tiếng châm chọc Yến Tô và Phù Sinh.
Cách ăn mặc của Phù Sinh giống hệt nha hoàn của các gia đình bình thường. Nàng không mặc y phục bó sát ôm người như những nữ thị tòng cầm kiếm tu luyện, chỉ nhìn lướt qua đã biết đây là thị nữ bưng trà rót nước.
Hơn nữa khí chất của Phù Sinh cũng không có chút huyết khí kiên cường, trông quá mỏng manh yếu ớt, quả thực không giống người biết đánh nhau.
Yến Tô không phản ứng gì, nhưng Phù Sinh thì không quen nhẫn nhịn. Nghe vậy, nàng trợn trắng mắt, nói thẳng vào mặt kẻ kia: “Liên quan chó gì tới ngươi.”
“Ngươi!!” Tên kia không ngờ một nha hoàn lại to gan đến mức dám trực tiếp cãi lại, gã trừng mắt tức giận quát: “Ngươi… ngươi là nữ tử mà ăn nói thô lỗ như vậy sao!”
“Ngươi… ngươi là nam nhân mà ăn nói đáng đánh như vậy sao!” Phù Sinh bắt chước giọng điệu của gã, đáp lại.
Tên kia càng tức giận hơn, thế mà lại giơ tay tung thẳng một đạo linh lực về phía Phù Sinh.
Phù Sinh không ngờ gã đàn ông kia lại ra tay thật. Nàng giật nảy mình, lập tức trốn ra sau lưng nam chính: “Thiếu gia, cứu mạng!”