Phù Sinh vẫn đang vui vẻ, nghe vậy sửng sốt: “Tại sao?”
“Ngươi không phải là Xuân Đào.” Giọng nói Yến Tô trầm tĩnh, nhưng nội dung câu nói lại khiến Phù Sinh hoảng hốt toát mồ hôi lạnh.
“Thiếu gia, ngài… ngài đang nói gì vậy?” Phù Sinh cười gượng: “Ta không phải Xuân Đào thì là ai chứ?”
Yến Tô đáp: “Xuân Đào sẽ không gọi ta là thiếu gia, nàng ta luôn gọi là tiểu chủ. Nàng ta cũng sẽ không tự xưng là ta, mà luôn tự xưng là nô tỳ.”
“Tuy ngươi dùng thân thể của nàng ta, nhưng từ hành vi cử chỉ đến ngôn từ cách ăn nói đều khác một trời một vực.” giọng điệu của Yến Tô rất bình tĩnh, bình tĩnh đến mức khiến Phù Sinh cảm thấy lạnh sống lưng.
“Ngươi tiến vào thân thể nàng ta sau khi nàng ta bán ta. Hẳn là ngươi không có ký ức của nàng ta, nhưng ngươi lại biết những việc nàng ta từng làm.”
“Ta không quan tâm ngươi là cô hồn dã quỷ hay yêu ma thần tiên, tóm lại, đừng có đi theo ta nữa.”
Trong đôi mắt màu lưu ly, in bóng dáng cứng đờ của Phù Sinh.
Phù Sinh nghe những lời Yến Tô nói mà tim đập thình thịch. Nàng vừa để đầu óc xoay chuyển với tốc độ chóng mặt, vừa sợ hãi hỏi hệ thống trong lòng: [… Làm sao bây giờ? Ta bị nam chính vạch trần thân phận rồi, có sao không?]
Nàng từng đọc rất nhiều tiểu thuyết, thông thường nam nữ chính xuyên sách chỉ cần bị phát hiện thì sẽ bị phán đoán là nhiệm vụ thất bại, rồi bị hệ thống mạt sát.
Nàng cũng sẽ như vậy sao?
Hệ thống cũng không lường trước được việc nam chính sẽ trực tiếp vạch trần thân phận của ký chủ. Nó cũng có chút bối rối, nhưng vẫn nhanh chóng đưa ra câu trả lời cho vấn đề của Phù Sinh: [Không sao đâu. Cho dù ký chủ bị vạch trần không phải nguyên chủ Xuân Đào, nhưng chỉ cần ký chủ không tiết lộ cho nam chính sự tồn tại của thế giới trong sách, và có thể tiếp tục ở lại bên cạnh nam chính, giúp anh ta đi hết cốt truyện, hoàn thành nhiệm vụ thì sẽ không có vấn đề gì.]
Nghe vậy, Phù Sinh lập tức thở phào nhẹ nhõm.
Chỉ cần việc bị vạch trần thân phận không ảnh hưởng đến nàng, thì nàng cũng chẳng buồn bận tâm nữa.
Dù sao nam chính cũng không thể ra tay với nàng, nàng hoàn toàn có thể mặt dày mày dạn bám dính lấy hắn. Đối với một người da mặt luôn dày như Phù Sinh, chuyện này không thành vấn đề.
Thế nên sau chút ngỡ ngàng ban đầu, Phù Sinh nhanh chóng chấn chỉnh lại tâm trạng. Nàng nặn ra một nụ cười rạng rỡ, nói với Yến Tô:
“Thiếu gia, ngài hiểu lầm Xuân Đào rồi. Từ ngày phủ xảy ra chuyện, đêm nào ta cũng nằm mơ, nhớ lại từng chút từng chút ân tình của phu nhân dành cho ta. Con người ta thường phải mất đi mới biết trân trọng. Nhớ lại những chuyện trước kia, ta nhận ra mình đã làm không tốt ở nhiều điểm, thật sự thẹn với ơn cứu mạng của phu nhân. Yến gia nay chỉ còn lại một mình thiếu gia ngài, cho nên ta đã quyết tâm hối cải, định sẽ dốc lòng hầu hạ thiếu gia thật chu đáo.”
“Còn về chuyện cách xưng hô thay đổi như thiếu gia nói, là bởi vì trong lòng ta, phu nhân mới là chủ tử duy nhất. Sau khi phu nhân qua đời, ta không muốn gọi người khác là chủ tử nữa, nên mới gọi ngài là thiếu gia. Hiện tại chỉ còn ta và thiếu gia nương tựa lẫn nhau, đối với ta, thiếu gia tuy là tiểu chủ, nhưng cũng càng giống người thân hơn. Thế nên nô tỳ mới cả gan tự xưng là ta. Nếu thiếu gia để tâm, ta sẽ đổi lại cách xưng hô trước đây.”
Phù Sinh nói mà không thay đổi sắc mặt, giọng điệu lại cực kỳ chân thành.
Đương nhiên nàng không thể thừa nhận mình không phải Xuân Đào, nếu không nàng sẽ chẳng còn lý do gì để bám theo nam chính nữa.
Nàng thừa biết đoạn giải thích này của mình khác gượng ép, khả năng rất lớn là nam chính sẽ không tin.
Nhưng thế thì đã sao?
Chỉ cần nàng khăng khăng nhận mình là Xuân Đào, thì có thể mặt dày ở lại bên cạnh nam chính rồi.
Quả nhiên, nam chính căn bản không hề tin những lời Phù Sinh bịa ra, hay nói đúng hơn, hắn chẳng lọt tai chữ nào. Ánh mắt hắn như thực chất, tựa hồ muốn nhìn thấu tâm tư của Phù Sinh: “Ngươi đi theo ta có mục đích gì?”
Phù Sinh tiếp tục giả ngu: “Thiếu gia, Xuân Đào theo ngài, đương nhiên là muốn hoàn thành lời căn dặn của phu nhân, hầu hạ chăm sóc thiếu gia cho tốt.”
“Hầu hạ chăm sóc ta?” Yến Tô lặp lại lời Phù Sinh, nét mặt vẫn chẳng chút biểu cảm: “Một người phàm không có tu vi như ngươi, theo ta chỉ tổ kéo chân ta.”
“…” Tên nhóc này, ngươi nói vậy là làm tổn thương người khác rồi đó.
Là Họa Linh sư mạnh nhất, cả đời Phù Sinh chưa từng bị ai nói là vướng chân vướng cẳng. Nhưng hiện giờ mang thân phận Xuân Đào, đứng trước mặt nam chính, nàng lại chẳng có cách nào phản bác được.
Phù Sinh nghẹn lời, cắn răng vá víu lại lòng tự trọng vỡ vụn, bắt đầu vẽ ra “bánh vẽ”: “Thiếu gia, ngài đừng thấy hiện tại ta chẳng làm được gì, nhưng sau này ta sẽ có lợi lắm đấy.”
“Hơn nữa, có một thị nữ bên cạnh, ít ra việc ngài một mình ở bên ngoài sẽ không khiến người khác nghi ngờ nhiều hơn.”
Dù sao thì có ai chạy trốn lại dắt theo một thị nữ người phàm chứ. Nàng ở bên cạnh chính là vỏ bọc hoàn hảo nhất.
Không biết là bị thuyết phục, hay Yến Tô đã nhìn thấu ý đồ sống chết bám theo của Phù Sinh. Hắn nhìn nàng chằm chằm mất mấy giây, ánh mắt sâu thẳm khiến nàng cảm thấy như ngồi trên đống lửa. Cuối cùng, hắn thu hồi ánh mắt, quay đầu đi thẳng về phía trước.