Số tiền kiếm được sau khi bán?
Phù Sinh ngây người.
Trong tiểu thuyết quả thực có viết Xuân Đào đã vơ vét sạch mọi tài vật trên người nam chính, sau khi bán hắn đi, còn nhận được một khoản thù lao hậu hĩnh từ tay chủ quán.
Phù Sinh theo bản năng sờ soạng trên người, nhưng không sờ được thứ gì. Nhận thấy nam chính đang nhìn mình, động tác của nàng cứng đờ, sau đó bỏ tay xuống, vẻ mặt trịnh trọng nói: “Ta xin khẳng định lại lần nữa, ta không hề bán thiếu gia.”
Cho dù trong lòng cả hai đều tự biết rõ nhưng nàng có chết cũng không thừa nhận.
Phù Sinh giả vờ hồ đồ, hỏi nam chính: “Thiếu gia, ngài không có tiền sao?”
Yến Tô im lặng, ánh mắt thâm trầm nhìn nàng.
Phù Sinh cũng không sợ hắn, chớp chớp hai mắt nhìn lại, ra vẻ vô tội.
Hai người trừng mắt nhìn nhau khoảng một phút, rốt cuộc Phù Sinh vẫn là người chịu thua. “Thiếu gia, nếu ngài không có tiền, ta đi mượn một ít, ngài đợi ta ở đây nhé.”
Nói xong, nàng không ngoảnh đầu lại mà chạy thẳng ra phố.
Yến Tô nhìn chằm chằm theo bóng Phù Sinh.
Phù Sinh quả thực đi kiếm tiền, nhưng không phải là đi mượn.
Nàng tìm một người bán rong trông có vẻ hiền lành, hỏi: “Đại ca, ta muốn đổi chút linh thạch với ngươi được không?”
“Đổi linh thạch gì?” Người bán hàng thấy Phù Sinh xinh xắn thanh tú, thái độ cũng rất ôn hòa.
Phù Sinh nhớ lại tỷ giá tiền tệ của thế giới này lúc đọc truyện, bèn nói: “Ta dùng một trăm viên linh thạch hạ phẩm, đổi lấy một viên linh thạch trung phẩm của ngươi.”
Ngoài bách tính bình thường dùng bạc, những người tu luyện ở thế giới này đều dùng linh thạch.
“Được.” Người bán hàng kia dường như kiếm được không ít, lập tức đồng ý cái rụp. Hắn lấy ngay một viên linh thạch trung phẩm đưa cho Phù Sinh, cũng không sợ nàng cầm rồi bỏ chạy.
Phù Sinh cầm viên linh thạch trung phẩm trên tay, âm thầm quan sát kỹ một lượt, sau đó giả vờ sờ quần áo, vẻ mặt kinh ngạc như vừa chợt nhận ra: “Ây da, ta mới nhớ ra là mình quên mang linh thạch rồi. Thôi bỏ đi đại ca, ta không đổi nữa.”
Phù Sinh trả lại linh thạch, người bán hàng cũng không nghi ngờ, thân thiện nói: “Được, vậy cô nương về lấy đi, lúc nào quay lại đại ca cũng đổi cho!”
“Đa tạ đại ca.” Phù Sinh cười tủm tỉm nói.
Nắm rõ hình dáng của linh thạch trung phẩm ở thế giới này rồi, Phù Sinh bèn đi vào một con hẻm vắng người. Con hẻm dường như không có ai quét tước, bụi bám đầy đất, lại vừa hay hợp ý Phù Sinh.
Phù Sinh ngó nghiêng xung quanh một chút, phát hiện không có ai chú ý tới bên này mới yên tâm. Nàng tìm một góc khuất nhiều bụi, tiện tay nhặt một hòn đá nhọn, vẻ mặt trở nên chăm chú. Lấy đá nhọn làm bút, mặt đất làm giấy, nàng cẩn thận phác họa. Rất nhanh, Phù Sinh đã vẽ xong trên mặt đất một viên linh thạch trung phẩm giống y hệt viên vừa thấy lúc nãy.
Ngay khi nét vẽ cuối cùng của viên linh thạch hạ xuống, một cảnh tượng kinh ngạc đã xảy ra.
Mặt đất khẽ rung động, viên linh thạch trung phẩm được vẽ trên đất kia như xuyên thủng bức tường không gian, từ từ nhô lên khỏi mặt đất, cuối cùng hiện ra hoàn chỉnh.
Một viên linh thạch trung phẩm hàng thật giá thật cứ thế xuất hiện ngay trên mặt đất!
Vẽ xong một viên, Phù Sinh không hề dừng lại, tiếp tục vẽ thêm hai viên nữa.
Linh thạch ẩn chứa linh khí, khác hẳn với những vật chết, vật phàm mà nàng từng vẽ ở hiện đại. Đây là lần đầu tiên Phù Sinh vẽ loại đồ vật mang linh lực ở thế giới này, chỉ cảm thấy cực kỳ hao tổn tinh thần lực.
Vẽ liên tiếp ba viên linh thạch trung phẩm, Phù Sinh rốt cuộc mới thở phào một hơi.
Nàng ném hòn đá đi, phủi phủi tay, nắm chặt ba viên linh thạch trong lòng bàn tay rồi đi về phía nam chính.
Trong tay có linh thạch, Phù Sinh tự tin hẳn lên, bước đi cũng có phần tung tăng, hớn hở.
Vốn dĩ Phù Sinh còn hơi sợ nam chính sẽ bỏ rơi mình mà đi mất, nên lúc quay về, thấy hắn vẫn ở nguyên chỗ cũ, nàng mới yên tâm. Nàng rất hài lòng với biểu hiện ngoan ngoãn đứng đợi của nam chính.
Nàng nở nụ cười, hai tay dâng linh thạch lên: “Nhìn này! Thiếu gia, ta mượn được ba viên linh thạch trung phẩm rồi!”
Yến Tô nhìn đôi mắt sáng ngời của Phù Sinh, ánh mắt khẽ động. Hắn quan sát nàng một lúc, mới không nhanh không chậm nhận lấy linh thạch.
Vốn dĩ hắn định trực tiếp rời đi, nhưng chẳng hiểu sao, hắn lại muốn xem hành động của Xuân Đào.
Kiếp trước, sau khi hắn trở thành Tiên Tôn, lại qua thêm hai trăm năm mới đạt đến cảnh giới tối cao. Rất nhiều chuyện ở thời kỳ đầu hắn gần như không còn nhớ rõ, nhưng duy chỉ có Xuân Đào là hắn ấn tượng rất sâu sắc.
Xuân Đào là do mẫu thân nhặt được trong một lần ra ngoài. Lúc đó nàng ta mới sáu tuổi, lang thang ngoài đường ăn mày. Mẫu thân thấy nàng ta lanh lợi đáng yêu, bèn sinh lòng thương xót mà nhận nuôi. Bởi vì nhặt được vào lúc xuân ấm hoa nở, hoa đào rực rỡ nhất, nên mẫu thân đặt tên cho nàng ta là Xuân Đào, còn giữ bên mình làm thị nữ thân cận.
Xuân Đào có dung mạo cực kỳ đẹp, so với nhiều vị tiểu thư danh môn còn đẹp hơn ba phần. Hắn tiếp xúc với nàng ta không nhiều, nhưng thường xuyên nghe mẫu thân khen ngợi nàng ta là một thị nữ thông minh lanh lợi, chất phác trung thành.
Mẫu thân yêu quý nàng ta, cho nên trước khi lâm chung, mới chọn để Xuân Đào cùng hắn trốn chạy, để nàng ta hầu hạ hắn.
Nhưng không ngờ, Xuân Đào lại là kẻ cực kỳ hám lợi và đầy dã tâm. Nàng ta không cam lòng cứ mãi chạy trốn, cho nên sau vài ngày ngụy trang làm thị nữ trung thành, liền âm thầm cấu kết với kẻ khác, cùng nhau lên kế hoạch hạ dược hắn, bán hắn vào nơi ô uế.