“Bổn tọa luyện chế ra Dịch Dung Đan chưa lâu, còn chưa ra mắt thế gian, ngươi từ đâu mà biết được?” Vô Dục đại sư sửng sốt, nhưng ông cũng không gặng hỏi Yến Tô, chỉ cười khẩy một tiếng: “Tuy nhiên, ngươi đúng là một người thông minh.”
Vô Dục đại sư lật bàn tay, trong lòng bàn tay bỗng dưng xuất hiện một chiếc bình đựng đan dược: “Dịch Dung Đan không khó luyện, nhưng thảo dược lại khan hiếm. Đây là toàn bộ số Dịch Dung Đan bổn tọa luyện ra cho đến hiện tại, tổng cộng cũng chỉ có ba viên, ngươi cầm hết đi.”
Yến Tô bước tới, hai tay nhận lấy bình đan dược cất đi. Lúc ngẩng đầu lên, trong đôi mắt vốn luôn lạnh nhạt vô tình lại xẹt qua vài phần phức tạp khó gọi tên: “Đa tạ tiền bối.”
Vô Dục đại sư có chút bất ngờ trước cảm xúc trong mắt hắn, cảm thấy hơi kỳ lạ, nhưng ngoài miệng vẫn dặn dò: “Dược hiệu của một viên Dịch Dung Đan chỉ duy trì được một tháng, hãy sử dụng cẩn thận.”
Nói xong, ông lại dùng thần thức quét qua người Yến Tô một lượt, ngay sau đó dường như phát hiện ra điều gì, nhướng mày nói: “Tu vi của ngươi bị phong ấn rồi?”
Yến Tô khẽ “ừ” một tiếng, “Tiền bối có cách nào hóa giải không?”
“Ngươi bước tới đây.” Vô Dục đại sư nói. Sau khi bắt mạch cho Yến Tô xong, ông nói: “Thứ này bổn tọa không có cách nào giải được.”
Yến Tô thu tay về. Hắn dường như chẳng hề bận tâm, nghe vậy cũng không hề tỏ ra nản lòng, chỉ lặng yên chờ ông nói tiếp.
Vô Dục đại sư vốn muốn xem vẻ mặt thất vọng của Yến Tô, nào ngờ chỉ thấy hắn mang nét mặt thờ ơ, nhất thời cảm thấy hơi vô vị, bèn lên tiếng: “Ngươi bị trúng Cấm Linh Thuật, trong vòng ba ngày sẽ tự động giải trừ. Bổn tọa không rành bùa chú, không giải được.”
Phù Sinh đứng nghe bên cạnh, nghe vậy có chút ngạc nhiên.
Trong tiểu thuyết chỉ viết Yến Tô bị Xuân Đào hạ dược, sau đó phong bế linh lực, bị bán vào tiểu quan quán rồi lại bị chủ quán ở đó đánh gãy gân mạch, phế bỏ một thân tu vi, hoàn toàn không hề nhắc tới cái thứ gọi là Cấm Linh Thuật này.
Phù Sinh không có ký ức của Xuân Đào, cũng không biết một thị nữ bình thường như nguyên chủ làm sao lại quen biết được Phù Chú sư.
Có lẽ vì biểu cảm trên khuôn mặt Phù Sinh quá mức phong phú, Vô Dục đại sư rốt cuộc cũng chú ý tới thị nữ này.
Cảm nhận được ánh mắt của Vô Dục đại sư, Phù Sinh ngước mắt lên, vừa vặn chạm phải ánh mắt của ông.
Dung mạo của Vô Dục đại sư quả thực quá đỗi xuất chúng. Phù Sinh nhất thời nhìn đến ngẩn ngơ, cũng không né tránh ánh mắt.
“Thị nữ của ngươi to gan thật.” Vô Dục đại sư tuy nổi tiếng về y thuật, nhưng tu vi cũng cực kỳ thâm hậu, cho dù chỉ đứng lặng một chỗ cũng tự toát ra cảm giác áp lực. Ông có chút bất ngờ khi một thị nữ nhỏ bé lại dám nhìn chằm chằm mình không chớp mắt như vậy.
Nghe Vô Dục đại sư nói, đôi mắt Yến Tô khẽ động. Hắn hơi nghiêng đầu, nhìn thấy dáng vẻ mê trai lộ liễu của Phù Sinh.
Yến Tô không cảm xúc, không trả lời, cũng chẳng có động thái gì.
Vô Dục đại sư lại cảm thấy không vui, hơi phóng ra một chút uy áp về phía Phù Sinh, dường như muốn cho nàng một bài học.
Thế nhưng uy áp vừa phóng ra, lại thấy thị nữ kia không có chút phản ứng nào.
Vô Dục đại sư nheo mắt, lại phóng thêm một phần uy áp nữa, nhưng ả thị nữ nọ vẫn chẳng mảy may biến sắc.
Điều này khiến Vô Dục đại sư có chút kinh ngạc. Lúc thị nữ này theo Yến Tô bước vào, ông đã dùng thần thức quét qua, thị nữ này rõ ràng chẳng có chút tu vi nào.
Một người bình thường không hề có linh lực, thế mà lại không sợ uy áp của ông ư?
Lần này, Vô Dục đại sư phóng ra toàn bộ uy áp, dốc lòng muốn xem phản ứng của nàng ra sao. Nhưng luồng uy áp kia ập tới lại giống như bị bọt biển hút di, bặt vô âm tín, còn thị nữ thì hoàn toàn cứ như người không có chuyện gì.
Những hành động này của Vô Dục đại sư, Phù Sinh một chút cũng không cảm nhận được. Tuy nhiên Yến Tô lại cảm nhận rõ ràng, có điều hắn không hề để tâm.
Đúng như Phù Sinh từng nghĩ, hắn dường như thật sự coi nàng như không khí.
Những luồng sóng ngầm cuộn trào này, Phù Sinh hoàn toàn không hay biết. Nàng chỉ thấy bầu không khí đột nhiên trở nên yên tĩnh. Đợi một lát, thấy Vô Dục đại sư và Yến Tô đều không nói năng gì, nàng rốt cuộc cũng không nhịn được nữa, đảo mắt nhìn nam chính: “Thiếu gia, chúng ta đi thôi?”
Thấy sự thăm dò của mình vô hiệu, Vô Dục đại sư cuối cùng cũng thu hồi uy áp. Nghe Phù Sinh nói vậy, ông khẽ cười bảo: “thị nữ nhà ngươi, xem ra cũng không phải hạng tầm thường.”
Nói xong, ông uể oải ngáp một cái, phẩy tay với Yến Tô: “Đi đi, đi đi, đừng ở lại đây nữa, bổn tọa không muốn rước họa vào thân. Ngoài ra, chuỗi hạt này ngươi cầm về đi, đồ bổn tọa đã tặng thì không có đạo lý thu hồi lại.”