Đến nội dung chính

Chương 2

admin 2.223 Chữ Cài Đặt

Trên đồng cỏ mênh mông. Làn gió khẽ thổi cùng hương thơm phảng phất của những bông hoa nhỏ. Một cậu bé mái tóc màu nâu đang say mê đưa mắt ngắm nhìn hoàng hôn. Đôi mắt lấp lánh biết cười, cậu bé quay người nhìn lại, sau đó mỉm cười rồi vui vẻ giơ bàn tay lên vẫy.

“Peter, mau tới đây!”

Peter giật mình tỉnh dậy bên chiếc giường, anh đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng. Anh đưa tay lên trước ngực,

cảm giác lồng ngực nặng trĩu.

“Đã rất lâu rồi sao bản thân đột nhiên lại mơ về giấc mơ đó?” Anh tự nhủ.

Cộc… cộc…

Peter đưa mắt nhìn ra phía cửa.

Cạch… Cánh cửa mở ra, Roy ngó đầu vào nhìn Peter “Đồ ngốc, anh dậy muộn đó à?”

“Ừ, anh vừa mới tỉnh.”

Thấy vẻ mặt không ổn của Peter, Roy liền đẩy cửa bước tới hỏi “Anh ốm à?”

Peter nhìn Roy mỉm cười nói “Không sao. Anh tắm xong sẽ ổn thôi.”
Roy gật đầu, lúc ra đến cửa cậu còn không quên quay lại nói “Nhanh rồi xuống nhé!”

Peter gật đầu đáp lại.

Cánh cửa vừa đóng lại thì anh cũng bước xuống giường. Peter lấy quần áo sau đó bước vào phòng tắm.

Anh đưa mắt nhìn thẳng mình trong gương, sâu trong đôi mắt anh vẫn hiện lên hình ảnh của cậu bé lúc đó. Cậu bé dong dỏng cùng đôi mắt nâu lấp lánh biết cười ấy… Peter siết chặt tay lại, anh tức giận đấm mạnh vào tường.

Dưới tầng Nick đang ngồi cẩn thận tỉ mỉ lau chiếc mô hình ô tô mà cậu mới mua được. Đây là mô hình mô phỏng lại chiếc ô tô đầu tiên của Nga, chi tiết tinh xảo một cách tuyệt hảo.

Roy bước xuống, trong lòng có chút suy nghĩ về vẻ mặt của Peter hồi nãy.

Ted vừa chơi game vừa hỏi: “Anh ấy dậy chưa?”

“Dậy rồi.” Roy tiến tới lấy cuốn sách trên bàn, cậu ngồi xuống tựa người ra sau rồi mở sách ra đọc tiếp.
Nhưng mới được một lúc thì liền gập cuốn sách đập xuống bàn. Trong lòng bức bối không thể không nói ra “Hôm qua, sau khi em về không có chuyện gì chứ?” Cậu đưa mắt nhìn về phía Ted.

Ted vừa vẫn đang mải mê chơi game đáp “Chuyện gì?”

“Mẹ anh có nói thêm chuyện gì với Peter không?” Roy cau mày nói.

“Không đâu.” Ted bình thản đáp.

“Vậy sao tên đó trông mệt mỏi thế?” Roy tức giận giựt chiếc điều khiển điện tử trên tay Ted.

Ted cau mày “Gì vậy?” Sau đó đưa chân đá Roy “Mệt mỏi là sao?”

“Tất nhiên là mệt mỏi rồi.” Nick thản nhiên nói xen vào.

Ted và Roy đưa ánh mắt đầy tức tối xen lẫn bất ngờ nhìn về phía Nick.

“Nói rõ ra xem nào?” Cả hai người đều đồng thanh nói.

Nick đặt chiếc khăn lau xuống bàn nhìn hai ông anh của mình “Mệt vì phải chăm sóc và chịu trách nghiệm cho chúng ta đó.”
“Chúng ta?” Roy cười khẩy “Chúng ta làm gì mà phải chịu trách nghiệm? Bộ anh đây nhỏ lắm hay gì?”

Ted nhìn Roy “Ừ, em là kẻ đáng lo nhất đấy.”

Roy cau mày nhìn Ted liền giơ nắm đấm lên.

Ted cười nhưng sau đó cũng trở nên nghiêm túc hơn “Gần đây, ông nội tìm anh ấy nhiều hơn.”

“Tên này liệu có đang giấu chúng ta chuyện gì không nhỉ?” Roy bức bối.

Từ trên tầng Peter bước xuống vừa đi vừa nói “Không cần phải đoán già đoán non.”

Ba người đưa mắt nhìn anh. Peter bước tới trước mặt họ “Anh chỉ bị mất ngủ thôi.”

Roy nhìn Peter “Mất ngủ?”

Peter bình thản ngồi xuống ghế rồi đưa mắt nhìn Nick “Lịch trình ngày hôm nay là gì vậy?”

“Ừm… Hôm nay, chúng ta có một sự kiện quan trọng đó mọi người. Con gái của kiến trúc sư nổi tiếng chính là cô Rosaleen Anderson đã về nước. Vì vậy tối nay, chúng ta sẽ có một buổi họp mặt cho sản phẩm mới nhất của thương gia Venus về bộ trang sức đang khiến mọi người ngóng chờ…” Nói tới đây, Nick đưa mắt nhìn Roy có chút tò mò.

Roy nhìn Nick khó hiểu liền lên tiếng càu nhàu “Rose thì nói Rose đi, làm bộ gì chứ?”

“Roy, em sẽ chuẩn bị tiền đấu giá lấy bộ trang sức đó về nha.” Peter nhìn Roy nói.

“Để làm gì chứ?” Roy đưa ánh mắt đầy sự khó hiểu nhìn anh.

“Để tặng cho vị hôn thê của em đó!” Ted thích thú nói xen vào.

“Vốn dĩ buổi đấu giá đó được tổ chức để chào đón Rose mà. Thân là vị hôn phu tất nhiên anh sẽ phải dành lấy món trang sức đó để tặng cho cô ấy.” Nick phân tích.

“Đúng vậy, chúng ta là ai chứ? Tất nhiên thứ đáng giá nhất của buổi đấu giá phải thuộc về chúng ta rồi. Hơn nữa, nếu ta làm như vậy nhà Anderson sẽ cảm thấy vô cùng yên tâm khi trao con gái cho em.” Ted tiếp lời.

“Đúng là như vậy.” Peter hài lòng đáp.

“Nhảm nhí!” Roy cau mày nói.

Ted cười sau đó nói tiếp: “Biết đâu lúc gặp mặt lại thích người ta luôn. Bây giờ người ta là Rose của tuổi hai mươi không còn cô gái lúc sáu tuổi chạy theo em nữa đâu, cũng chẳng phải cô gái mười hai tuổi hay khóc lóc. Xa nhau cũng năm năm rồi còn gì.”

“Thì sao?” Roy lạnh lùng nói.

Peter cười “Tối nay chắc chắn sẽ rất thú vị.”

“Thú vị cái con khỉ.” Roy làu bàu.

Ted nhìn Peter khẽ cười.

Nick đứng dậy đi về phía kệ tủ nhẹ nhàng đặt mô hình lên đó rồi vui vẻ ngắm nghía. Sau khi thấy yên tâm cậu mới quay qua “Em cũng rất mong chờ cho buổi tối hôm nay đó.”

Nick nói xong liền vui vẻ đi tới khoác vai Roy nhưng Roy liền nhanh chóng hất tay cậu ra.

Peter đứng dậy “Được rồi, ăn sáng thôi.”

“À, em không ăn sáng với mọi người đâu. Nay em có hẹn với mẹ ra trung tâm mua sắm. Em đi luôn đây!” Nick đi tới cầm chiếc áo khoác lên.

“Nhóc ghé qua chỉ để lau cái mô hình thôi đấy à?” Ted nhìn Nick nói.

“Qua gặp mọi người là em thấy vui rồi.” Nick vui vẻ nói rồi giơ tay chào tạm biệt.

Peter đi tới mở tủ lạnh lướt qua một lượt để xem có gì nấu cho bữa sáng.

Ted vừa lướt điện thoại vừa đi tới “Ăn Spaghetti sốt bò bằm đi anh.”

“Pizza nhồi.” Roy nói xen vào.

“Muốn ăn tự đi mà làm.” Ted đáp.

“Anh nấu gì thì ăn đó đi.” Peter bình thản đáp sau đó lấy khay trứng từ trong tủ ra.

Ted với Roy đưa mắt nhìn nhau đầy bức bối như hai con mèo chuẩn bị đánh nhau.

“Nhìn gì mà nhìn?” Roy cau mày nhìn Ted.

“Nếu không có em là anh đây đã được ăn mỳ ý rồi.” Ted ánh mắt đầy sự hậm hực đáp.

“Mau qua phụ anh làm nước ép.” Peter lên tiếng.

Roy cau mày đứng dậy sau đó đi tới lấy mấy quả táo trong tủ ra.

“Ê, trên bản tin vừa đưa tin tức về một vụ án mạng xảy ra đêm qua này.” Ted đọc tin tức trong điện thoại.

“Đâu.” Roy nói rồi giật điện thoại trên tay Ted.

“Cái thằng này.” Ted cau mày.

Peter cũng mở điện thoại ra vào tin tức xem.

Một người đàn ông trung niên là chủ của một tiệm bánh nhỏ. Không may bị bắn chết, vụ việc đang được điều tra về tên sát nhân giấu mặt.

“Chỉ là chủ tiệm bánh thì có thù oán với ai chứ?” Roy nói sau đó đưa chiếc máy lại cho Ted.

“Chắc gì đã là thù oán. Có khi là một tên điên nào đó muốn giết người thì sao?” Ted nói.

“Xã hội bây giờ nhiều kẻ điên thật đấy.” Roy đáp.

Peter suy nghĩ một lúc sau đó tắt điện thoại.

“Sao vậy?” Ted đưa mắt nhìn Peter.

“Không có gì.” Peter đáp rồi đưa tay lấy chiếc tạp dề.

…

Tại trung tâm mua sắm. Mẹ của Nick – Phu nhân Rianna Mader Line – Con gái út của ngài Kram (Người đứng đầu của Mander Line).

“Nick, con xem mẹ nên mua gì cho tối nay đây?”

“Không phải mấy nhà thiết kế riêng đã thiết kế cho mẹ rồi sao? Mẹ còn muốn mua gì?” Nick than thở.

“Mẹ không thích, mẹ muốn được mua thêm.” Phu nhân vừa nói vừa đi thẳng về phía cửa hàng quần áo.

Nick đưa tay gãi đầu “Mẹ thật là…”

Đột nhiên, cậu bị thu hút bởi một chiếc vòng ở quầy trang sức. Nick không nghĩ ngợi nhiều liền đi tới.

Chiếc vòng đá lấp lánh với hoạ tiết một chú thiên nga đen.

“Làm ơn, cho tôi xem chiếc vòng này với.” Nick đưa tay về phía chiếc vòng.

“Dạ vâng ạ.” Nữ nhân viên đeo găng tay sau đó đi tới cẩn thận lấy chiếc vòng từ trong tủ ra đặt lên khay rồi đưa về phía cậu mỉm cười nói “Đây là mẫu mới vừa mới được trưng bày hôm nay đó ạ. Đây cũng là bộ sưu tập mới nhất của nhà thiết kế…” Nữ nhân viên chưa nói xong thì một cô gái bất ngờ nói xen vào.

“Đẹp quá, tôi lấy chiếc vòng này luôn.” Một cô gái mái tóc ngang vai màu hạt dẻ, đôi mắt nâu, hàng mi cong và đôi môi đỏ mọng. Cô ta mặc một chiếc áo thun ngắn bó sát màu trắng cùng với chiếc áo da màu đen khoác bên ngoài, quần short đen và đôi bốt dây cao tới đầu gối khiến cô tỏa ra một khí chất quyến rũ, sắc lạnh. Cô liếc mắt nhìn Nick phán xét hỏi: “Anh nhìn gì?”

Nick vội nói: “Xin lỗi cô nhưng tôi xem chiếc vòng này trước mà.”

Cô gái nhìn cậu lạnh lùng đáp: “Anh xem trước nhưng bây giờ tôi là người mua nó trước.”

Nói xong, cô đưa chiếc thẻ về phía nhân viên.

“Đúng là một cô gái kì lạ, chẳng có chút lịch sự nào hết.” Nick nghĩ sau đó bỏ đi.

…

Tại dinh thự lớn của thương gia Venus. Nơi tổ chức buổi ra mắt trang sức được mong đợi nhất lúc này. Những vị khách đã bắt đầu xuất hiện. Ai nấy cũng đều là những người có xuất thân cao quý, từ dòng dõi quý tộc đến những doanh nhân có tiếng. Những ánh đèn pha lê lấp lánh cùng dàn nhạc Cello vang vọng khắp hội sảnh.

Mấy cô tiểu thư ai nấy đều trang điểm xinh đẹp và chọn diện lên mình những bộ trang phục lộng lẫy nhất bởi hôm nay họ muốn gây chú ý với anh em nhà Mander.

Vừa trông thấy xe của nhà Mander, các tiểu thư đã không kìm nổi lòng mà chạy ra xem.

Chiếc xe của gia tộc Mander vừa dừng lại trước sảnh, mọi người đều đưa ánh mắt ngưỡng mộ chăm chú dõi theo.

Cửa xe mở ra, người đầu tiên đặt chân xuống chiếc thảm đỏ là Peter. Anh diện trên mình một chiếc sơ mi đen, bên ngoài khoác áo vest đen được thiết kế riêng. Mái tóc đen được tạo kiểu vuốt chia ngôi hai bên càng tăng thêm vẻ quyến rũ đến say lòng của anh.

Sau Peter là Ted, anh mặc một bộ vest màu trắng đẹp không kém cạnh gì Peter. Mái tóc vẫn được vuốt ngược ra sau một cách chỉn chu.

Tiếp sau, là xe của Roy, cậu mặc một bộ vest đen có thiết kế hoa văn màu xanh lấp lánh. Mái tóc màu hạt dẻ được uốn tạo kiểu xoăn tự nhiên lại đeo thêm cặp kính đen khiến các cô nàng đều phải hoảng loạn trước cậu.

Tất nhiên trên những bộ vest của họ không thể thiết khuy hiệu riêng của nhà Mander (chữ M) được tạo kiểu tinh xảo và làm bằng vàng bên ngực trái.

Ba anh em vừa bước vào liền khiến cả hội trường như sáng bừng lên bởi vẻ đẹp của họ.

Ngài Liam cùng phu nhân cũng bước sau. Ngài Liam là con trai cả của gia tộc. Người đàn ông có vẻ đẹp vô cùng thu hút, ông chính là cha của Peter và Ted.

Hai anh em vừa thấy cha liền lễ phép cúi đầu. Ngài Liam tiến tới vỗ vai Peter sau đó bước vào bên trong.

Phía sau tiếp, là xe của Nick và phu nhân Rianna.

Hiền lành nhưng cũng không kém phần hấp dẫn, Nick mặc một bộ vest xanh đứng cạnh ba anh trai của mình càng khiến mọi người phải thấy của đẳng cấp của nhà Mander.

Các cô tiểu thư ngây ngất trước vẻ đẹp ấy chỉ biết chấp tay lại mà bái phục.

Mọi người đều đang háo hức bàn tán về sự xuất hiện của họ. Phía sau đó, có một người vẫn chỉ lặng lẽ quan sát. Hắn âm thầm nấp dưới sự hào quang của họ, im lặng khẽ cười đầy ẩn ý.

“Thú vị lắm. Các ngươi càng tỏa sáng… Ta càng mong chờ ngày các ngươi bị tắt lụi.”