Audrey tỉnh dậy từ trong cơn mơ màng nửa tỉnh nửa mê, cổ họng cô khô khốc, đầu óc quay cuồng, mọi thứ như trôi nổi trong mây khói. Thế nhưng một cảm giác lạ lùng lại len lỏi vào từng tế bào như thể cô đang bay bổng giữa cơn hưng phấn mê mị không lý do.
“Chuyện quái gì thế này?” Cô lẩm bẩm rồi ngơ ngác nhìn quanh, không biết mình đang ở đâu.
Một gã đàn ông đang hôn cô, hơi thở anh ta hôi nồng, nồng nặc mùi rượu và mùi cơ thể khiến cô khó chịu đến mức phải nghiêng đầu né tránh. Ngay sau đó cô nhận ra mình đang nằm ngửa trên bề mặt cứng lạnh, có lẽ là kính, bề mặt ấy lạnh buốt, áp sát vào làn da nóng bừng như thiêu đốt khiến cơn sốt trong người cô dịu xuống đôi chút.
Nhưng chưa kịp hiểu ai đang hôn mình thì cô chợt cảm thấy có người đang xoa nắn ngực cô. Đồng thời cô ý thức được rằng trên người mình hoàn toàn không có lấy một mảnh vải và có ai đó đang nằm đè lên bụng dưới, không rõ đang làm gì.
Audrey hoảng sợ nhưng thay vì hét lên, cô gắng giữ bình tĩnh, đẩy kẻ đang hôn mình ra, lật người ngồi dậy đồng thời xô luôn đầu kẻ kia khỏi bụng.
Cô gắng mở đôi mắt hơi sưng và nhìn xung quanh. Quanh cô là một nhóm nam nữ trẻ tuổi, phần lớn đều bán khỏa thân, ai cũng mang nét đẹp đầy mê hoặc.
Họ phá lên cười, ánh mắt ai nấy đều mờ đục, đắm chìm trong làn khói thuốc và mùi nước hoa trộn lẫn mồ hôi cơ thể. Cả căn phòng tràn ngập bầu không khí trụy lạc, xa hoa, phóng túng như thể vừa bước ra từ một bộ phim Hollywood tràn đầy nhục cảm và hoang dại.
Audrey trợn mắt, tiếng cười vang lên dữ dội hơn.
“Này Nana, em làm lãng phí thứ hàng tốt đó rồi!”
Một chàng trai cười khúc khích, đưa tay định nắm lấy tay cô.
Audrey lườm anh ta, giật tay lại.
Khoan đã, sao ai cũng trắng như vậy? Người da trắng à? Vừa rồi họ nói tiếng Anh sao?
Cô cúi xuống nhìn cơ thể mình, vòng một nở nang, làn da trắng hồng, thân hình cao gầy, mái tóc vàng óng ướt dính quanh cổ. Cô khựng lại trong đầu:
[Mình đang mơ à? Khi nào thì mình trở thành một cô gái da trắng ngực khủng thế này?]
Từ lúc đi ngủ đến lúc tỉnh dậy, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Audrey hoảng hốt, cô nhặt vội một chiếc váy đính sequin màu hồng dưới sàn khoác lên người rồi chân trần bước ra khỏi phòng. Hành lang bên ngoài cũng náo loạn, người đi lại phần lớn đều trong trạng thái bán nude.
Cô lục tìm nhà vệ sinh, bên trong là hai chàng trai xinh đẹp đang tựa vào bồn rửa, mải mê làm tình. Cô đứng trân trối, đó là hai chàng trai, đúng thật. Họ quay đầu lại nhìn cô nhưng không dừng lại.
“Ra ngoài!” Giọng cô lạnh lùng.
“Gì chứ?”
“Ra ngoài!” Giọng cô gần như hét lên, sắc bén và kích động.
Hai anh chàng kia nhăn nhó, bực dọc đáp lại: “Hey!”
“Ra ngoài! Ra ngoài ngay!” Cô giận dữ, cả cơ thể cô run lên vì sợ hãi và hoang mang. Cô không biết nơi quái quỷ này là gì, không biết tại sao mình lại ở đây, càng không biết vì sao bản thân lại biến thành một người hoàn toàn khác.
Hai chàng trai lẩm bẩm chửi rủa cô là đồ điên rồi bỏ ra ngoài. Audrey khóa cửa lại và thở dốc. Cô cởi chiếc váy vừa mặc vội rồi soi mình trong gương.
Một cô gái với mái tóc vàng nhạt xõa vai, gương mặt tròn trẻ trung, đôi mắt to màu xanh xám ánh thép, bờ vai tròn mềm, xương quai xanh thanh thoát và vòng một căng đầy đến mức gợi cảm. Da cô không quá trắng nhưng mịn màng và khỏe mạnh.
“Đây là ai?”
Mặt cô sưng, quầng thâm dưới mắt đậm màu như thể vừa trải qua một đêm dài trác táng, trên bụng còn dính một vệt bột trắng nhỏ. Cô chạm vào và rồi giật mình.
“Có ai đó đã hít ma túy trên bụng mình?”
Câu nói của chàng trai lúc nãy chợt vang lên: [Em làm lãng phí hàng tốt rồi đấy!]
Nhưng tại sao bọn họ gọi cô là Nana? Rốt cuộc cô là ai?
Audrey lắc đầu, cố gắng lấy lại bình tĩnh, biến thành một cô gái đẹp có thân hình gợi cảm chưa chắc là điều tệ. Dù gì thì so với hình thể mờ nhạt trước kia, bộ ngực này đúng là vũ khí sinh tồn.
Cô hít sâu một hơi, trước hết là phải tắm rửa sạch sẽ, mặc đồ cho đàng hoàng rồi tìm hiểu đây là đâu. Cô cần rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt.
Ngôi biệt thự này có ba tầng, mỗi tầng có sáu, bảy phòng. Bố cục xa hoa, tường treo tranh trừu tượng hậu hiện đại. Dù không rành nghệ thuật thì cô vẫn biết những bức tranh này không rẻ.
Tắm xong, Audrey mặc lại chiếc váy ngắn đính sequin, tóc còn ướt. Cô đi quanh nhà, đi chân trần, không ai để ý hay buồn quan tâm đến cô đang làm gì.
Cô tìm được một đôi bốt da cừu mềm, vài món trang sức và mấy chiếc túi xách nhỏ, trong một chiếc túi có ví, son, chìa khóa xe, chìa khóa nhà, một chiếc máy nhắn tin đời cũ và một chiếc điện thoại di động như bước ra từ bảo tàng.
“Thời nào rồi mà còn dùng thứ này?” Cô lẩm bẩm rồi chọn một túi, bỏ vài món cần thiết vào trong. Cô không định trộm cắp nhưng rõ ràng trong tình huống này có chút tiền mặt thì vẫn hơn.
Là Đô La Mỹ! Vậy cô đang ở một nơi dùng tiếng Anh và tiền đô, rất có thể là nước Mỹ.
“Có vẻ những thứ đó không phải của cô.”
Audrey giật mình ngẩng lên. Một chàng trai đang đi lên từ cầu thang, dáng người anh ta cao gầy, tóc nâu, đôi mắt xanh như đại dương.
Nét mặt cô khiến anh bật cười.
“Đừng sợ! Cô thích thứ gì cứ lấy đi!”
“Thật sao? Đây là nhà anh à?”
“Không!” Anh cười: “Nhưng tôi nghĩ sẽ chẳng ai phiền lòng cả.”
Cô chỉnh lại quần áo, vuốt tóc, giữ tư thế thẳng lưng.
“Cô định đi đâu à?”
“Ừ!”
“Cô có lái xe không? Nếu không tôi có thể đưa cô.”
“Không cần đâu! Cảm ơn anh!”
“Tôi tên là Jared. Lát nữa bọn tôi sẽ đi Malibu, cô muốn đi cùng không?”
“Malibu nào? Ở đâu cơ?”
“Bãi biển Malibu ấy!” Jared nhíu mày nhìn cô: “Cô chơi nặng quá rồi đấy à?”
“Đây là Mỹ? Los Angeles?”
“Tất nhiên! Cô nghĩ mình đang ở đâu?”
Audrey khẽ chửi thề, rồi hỏi: “Hôm nay là ngày mấy?”
“Mùng sáu, tháng ba!”
Cô không dám hỏi năm bao nhiêu vì sợ bị cho là điên. Cô gật đầu, bình thản đáp: “Cũng chưa đến mức tệ. Tôi phải về nhà rồi!”
Jared cúi xuống lục trong đống túi và lấy ra một chùm chìa khóa.
“Đây là xe của Lillian. Cô cứ lấy đi!”
“Cảm ơn, nhưng tôi trả lại anh thế nào đây?”
“Gọi số này đi!”
Anh rút một chiếc khăn giấy, dùng bút kẻ mắt ghi số điện thoại: “Nói tìm Jared là được.”
Anh đưa khăn giấy cho cô, rồi hỏi: “Này, ít ra tôi cũng nên biết tên cô chứ?”
Audrey do dự một chút. “Tôi là Cici!”