Trần Kiến Quang sững sờ vài giây trước nụ cười ấy, gương mặt anh chẳng biết từ lúc nào đã đỏ bừng như trái ớt, còn Đặng Ngọc Nam hoàn toàn chẳng để ý. Cậu hí hửng nói vài lời khách sáo, tay lại nhanh nhẹn mở màn hình điện thoại, để lộ mã QR ngân hàng.
Trần Kiến Quang chẳng thấy có gì lạ, cũng chẳng suy nghĩ nhiều, anh lập tức lấy điện thoại ra, thao tác chuyển tiền ngay.
Hai người mới gặp nhau lần đầu, theo lý mà nói, Trần Kiến Quang nên hỏi trước tiền ăn uống hết bao nhiêu rồi mới chuyển, thế nhưng anh chẳng hỏi lấy một câu, ngón tay cứ thao tác nhanh chóng trên màn hình. Đến khi Đặng Ngọc Nam phát hiện ra, điện thoại đã vang lên thông báo.
[MBB +5.000.000 VND.]
Một lần chuyển vậy mà tận năm triệu?
Đặng Ngọc Nam há hốc mồm, cả người sững sờ, nhìn Trần Kiến Quang trước mặt mà cảm thấy người này chẳng khác nào một thằng ngốc lần đầu bước chân ra xã hội. Tân sinh viên làm sao một tháng có thể ăn hết năm triệu?
Đặng Ngọc Nam ấp úng, đang định nói gì đó về số tiền này thì Trần Kiến Quang đã chẳng cho cậu cơ hội, thanh niên cười ngượng ngùng, đưa tay gãi đầu: “Hiện tại tao chỉ có từng này thôi. Nếu không đủ thì đợi tao đến giữa tháng tao sẽ chuyển thêm. Yên tâm, tao không quỵt tiền gì đâu.”
Đặng Ngọc Nam câm nín, cậu nhìn số tiền trong tài khoản, rồi lại âm thầm nuốt nước bọt, kiếp trước, thời sinh viên, cậu còn chẳng dám nghĩ trong tài khoản của mình sẽ có một khoản tiền lớn như vậy.
Đặng Ngọc Nam đưa tay lên, muốn sờ trán Trần Kiến Quang xem người này có phải đang sốt hay không, Trần Kiến Quang nhìn thấy nhưng chẳng né tránh, ngược lại còn cực kỳ phối hợp cúi đầu xuống, để cậu áp mu bàn tay lên trán mình.
Đặng Ngọc Nam cảm nhận nhiệt độ trên trán Trần Kiến Quang, quả thật có phần nóng hơn trán mình, cậu lập tức hỏi: “Này, một tháng ăn uống được hết năm triệu à? Mày có chuyển nhầm không? Đưa mã đây tao chuyển lại cho.”
Đặng Ngọc Nam thật sự sợ đến lúc Trần Kiến Quang biết tiền đi chợ mỗi ngày chẳng tốn bao nhiêu, anh sẽ cho rằng cậu muốn ăn chặn tiền của mình, chuyện đó tuyệt đối chẳng được.
Trần Kiến Quang xua tay: “Không đâu, tao ăn khỏe lắm. Với lại thỉnh thoảng ăn uống linh tinh nữa, mày cứ giữ lấy chi tiêu. Còn thừa thì đấy là tiền công mày nấu nướng nữa. Tao làm sao ăn không được.”
Đặng Ngọc Nam trố mắt, kiếp trước, cậu sống chung với một đám đàn ông chen chúc nhau, thằng nào cũng lười như quỷ, tính toán từng đồng thì thôi rồi. Đặng Ngọc Nam chẳng muốn nhớ lại, nhưng cậu thật sự chẳng ngờ sau chục năm trôi qua, thanh niên bây giờ lại hào phóng đến thế.
Dù vậy, Đặng Ngọc Nam vẫn muốn trả lại một nửa, nhưng Trần Kiến Quang nhất quyết chẳng chịu nhận, cậu đành bất lực giữ lấy số tiền, kèm theo lời dặn dò: “Nếu cần tiền thì bảo tao. Tao chuyển lại cho.”
Trần Kiến Quang xua tay: “Không cần đâu, mày cứ giữ đi.”
Đồ đạc của Trần Kiến Quang cũng chẳng nhiều, Đặng Ngọc Nam phụ anh một tay thu dọn cho nhanh, sau đó cả hai cùng ở tầng ba, còn khu vực nấu ăn lại nằm tận tầng năm.
Đặng Ngọc Nam cảm thấy mỗi lần nấu nướng đều phải lên xuống như vậy thật sự bất tiện, chẳng những thế, cậu còn phải mang theo đủ thứ đồ nghề mỗi khi muốn nấu ăn.
Cậu quan sát một lượt, tầng năm tính ra vốn là khu ban công, sau đó được lắp thêm hai bếp ga, hai máy giặt, sát tường đặt tủ cùng kệ để bát đũa, xoong nồi. Đồ đã rửa xong có thể để lại, ngay cả gia vị như mắm, muối, dầu ăn cũng có thể đặt ở đó, nhưng đồng nghĩa với việc bất cứ ai cũng có thể sử dụng.
Trong bồn rửa bát chất đầy bát đũa, xoong nồi ăn xong chưa rửa, váng thức ăn đóng cặn trên thành bát, ngay cả thành bồn rửa cũng bám một lớp mỡ. Khu vực bếp ga càng chẳng khá hơn, dầu mỡ bắn tung tóe, thức ăn văng ra ngoài vẫn nằm nguyên trên mặt bếp.
Ban công có dây sắt nối thành chỗ phơi đồ, bên cạnh còn đặt một cái kệ phơi quần áo, mỗi lần nấu ăn, mùi thức ăn lại bay khắp nơi, nhìn đống quần áo chi chít đang nhỏ nước xuống đất, Đặng Ngọc Nam chỉ muốn chọc thủng mắt mình.
Thùng rác, Đặng Ngọc Nam càng chẳng muốn nhìn, nhưng cậu đã xác định ở đây thì cũng phải chấp nhận.
Trần Kiến Quang có vẻ là lần đầu gặp phải tình trạng bẩn như thế này, anh nhíu mày, mặt nhăn như đít khỉ, dáng vẻ như chẳng thể chấp nhận ở đây thêm một giây phút nào nữa. Đặng Ngọc Nam nhìn vẻ mặt ấy, không nhịn được cười khẩy, cậu đặt dao thớt lên bàn rồi nói: “Không chịu được đợi hết tháng cọc thì chuyển đi đi.”
Đặng Ngọc Nam chẳng phải tự dưng nói vậy, một người hồn nhiên như cô tiên, có thể chuyển cho cậu năm triệu tiền ăn uống mà chẳng hề đắn đo suy nghĩ, chắc chắn là người có tiền. Tuy cậu chẳng biết lý do Trần Kiến Quang lại chọn nơi này, nhưng đoán chắc anh cũng chẳng ở lâu.
Trần Kiến Quang im lặng, anh nhìn Đặng Ngọc Nam rồi hỏi: “Vậy mày thì sao?”
Đặng Ngọc Nam nhíu mày: “Tao làm sao?”
“Mày có chuyển đi không?”
“Tao chuyển đi làm gì, mấy cái này có gì lạ đâu.”
“Vậy tao cũng không chuyển đi.”
Đặng Ngọc Nam chẳng tiếp tục hỏi về vấn đề này, cậu lấy củ bắp cải mới mua ở chợ ra, củ bắp cải trông khá to, nhưng phần lá bên ngoài đã xanh ngắt, già đến mức chẳng thể ăn được. Cậu lột hết mấy lớp lá bên ngoài, đến cuối cùng, phần bắp cải còn lại chẳng được bao nhiêu.
Đệt! Đúng là gian thương! Cái này rõ ràng là 1 nghìn xôi và 9 nghìn lá mà.
Đặng Ngọc Nam trợn tròn mắt, lúc mua cậu chẳng để ý vì còn đang mua hai thứ cùng lúc, lần sau chắc chắn phải chú ý hơn.
Trần Kiến Quang vẫn đứng bên cạnh loay hoay, hai ngón tay thon dài vô thức xoắn vào nhau, mãi một lúc sau anh mới lên tiếng: “Có việc gì không cho tao làm với?”
Đặng Ngọc Nam chẳng từ chối, có người làm cùng thì mọi thứ sẽ nhanh hơn: “Biết thái rau không? Thái mỏng ra để xào.”
“Tao biết.”
Đặng Ngọc Nam đưa dao cho Trần Kiến Quang: “Thái vừa cho hai đứa ăn thôi.”
Trần Kiến Quang gật đầu chắc nịch, thế nhưng ngay lúc nhìn thấy cách anh cầm dao, Đặng Ngọc Nam lập tức thấy có gì đó kỳ kỳ. Bàn tay kia cầm con dao chẳng giống người thường xuyên vào bếp, cổ tay hơi cứng, động tác cũng vụng về, khiến Đặng Ngọc Nam nhìn một lúc mà trong lòng càng thêm nghi ngờ.
Cậu tự hỏi, người này trước đây đã từng vào bếp lần nào chưa?
Đặng Ngọc Nam dù tự hỏi là vậy nhưng cậu đã hoàn toàn quên mất rằng ban nãy trong phòng, Trần Kiến Quang đã nói với cậu rằng anh chẳng biết nấu ăn. Đến nấu ăn còn chẳng biết, vậy thì làm sao biết cầm dao thái rau cho đúng cách?
Đặng Ngọc Nam quay sang đổ gạo vào nồi cơm, trong lòng vẫn có chút không yên tâm nên lại ngoái đầu nhìn Trần Kiến Quang đang thái rau thế nào. Vừa nhìn thấy, Đặng Ngọc Nam lập tức sững người, một nửa cây bắp cải đã nằm gọn trên thớt, bị Trần Kiến Quang cắt gần hết.
Đặng Ngọc Nam há hốc mồm, ban nãy cậu còn nghĩ phần bắp cải sau khi bỏ lá già chẳng còn bao nhiêu, nhưng dù sao đó vẫn là một cây khá to, đâu phải thứ có thể tùy tiện cắt hết như vậy. Cậu nhìn đống bắp cải trên thớt, khóe miệng giật giật, trong lòng thật sự muốn hỏi người này định nấu cho bao nhiêu người ăn.
Là người chứ có phải bò đâu mà cắt lắm thế này!
Đặng Ngọc Nam còn chưa kịp lên tiếng nhắc nhở, Trần Kiến Quang đã sơ ý trượt tay, lưỡi dao cứa qua ngón tay, lập tức để lại một vết thương sắc lẹm. Máu từ miệng vết cứa chậm rãi rỉ ra, men theo đầu ngón tay rồi nhỏ xuống.
Trần Kiến Quang nhíu mày vì đau, bàn tay lập tức khựng lại, Đặng Ngọc Nam thấy vậy cũng giật mình, vội đặt nồi cơm xuống rồi tìm khăn giấy ướt, kéo tay Trần Kiến Quang lại để lau sạch máu trên ngón tay.
Đặng Ngọc Nam cau mày, vừa lau vừa trách: “Mày trẻ con à mà thái rau thôi cũng đứt tay. Mà rau còn cắt nhiều thế, hai thằng là con người chứ có phải con bò đâu mà cắt hẳn nửa cây bắp cải.”
Trần Kiến Quang cúi đầu nhìn nửa cây bắp cải lớn bị mình cắt đôi, rồi lén liếc sang Đặng Ngọc Nam. Thấy vẻ mặt của cậu, Trần Kiến Quang lập tức thu mắt về, bàn tay còn lại khẽ nắm lấy vạt áo, dáng vẻ có phần ủy khuất: “Xin lỗi, lần đầu tao thái rau nên chưa ước lượng được. Với cả tao ăn nhiều mà, tao sẽ ăn hết không bỏ phí đâu.”
Trần Kiến Quang sợ Đặng Ngọc Nam giận, vội vàng lên tiếng giải thích, nhưng vừa ngẩng đầu lên, anh đã thấy Đặng Ngọc Nam cầm nồi cơm đi xuống tầng. Trần Kiến Quang lập tức bỏ con dao xuống, nhanh chân đuổi theo phía sau: “Nam! Đợi tao với, mày đi đâu thế?”
Trần Kiến Quang lo Đặng Ngọc Nam thật sự tức giận, bước chân càng thêm vội, thấy cậu đi thẳng vào phòng, anh cũng lập tức theo sau. Đặng Ngọc Nam chẳng nói lời nào, đi đến trước tủ đồ của mình rồi cúi xuống lục tìm thứ gì đó, động tác bình thản đến mức Trần Kiến Quang càng đứng phía sau càng thấy bất an.
Trần Kiến Quang đứng cách đó vài bước, hai tay vô thức đan vào nhau, trong lòng nóng như lửa đốt. Anh muốn giải thích thêm, nhưng nghĩ mãi vẫn chẳng biết nên mở lời thế nào, môi mấp máy vài lần, cuối cùng vẫn chẳng nói được câu nào hoàn chỉnh.
Ngay lúc Trần Kiến Quang tưởng Đặng Ngọc Nam chẳng thèm để ý đến mình, cậu đã lên tiếng: “Tay.”
Trần Kiến Quang ngơ ngác nhìn Đặng Ngọc Nam, nhất thời chẳng hiểu cậu muốn gì, nhưng vẫn ngoan ngoãn xòe tay ra. Đặng Ngọc Nam quay đầu nhìn anh, khóe môi hơi nhếch lên, nụ cười chẳng rõ là vui hay đang bất lực: “Đưa cái tay bị thương ra đây.”
Trần Kiến Quang lập tức làm theo, đưa ngón tay bị thương đến trước mặt Đặng Ngọc Nam. Đặng Ngọc Nam lấy băng gạc ra, xé lớp băng cũ rồi cẩn thận dán miếng băng mới lên miệng vết thương, sau đó quấn quanh ngón tay một vòng gọn gàng, đến khi chắc chắn băng đã cố định mới buông tay Trần Kiến Quang ra.