Phan Thanh Thùy đứng cạnh bàn trà, cúi người cầm điều khiển tắt tivi. Màn hình bộ phim kinh dị vừa rồi lập tức tối sầm, căn phòng cũng theo đó rơi vào một khoảng lặng khó chịu. Cô đứng yên vài giây rồi mới lên tiếng: “Ở lại đây ngủ.”
Tô Hải Ngọc gần như bật dậy ngay lập tức, nàng lướt qua người Phan Thanh Thùy, bàn tay đã chạm tới chùm chìa khóa đặt trên kệ.
“Không. Mai tao còn đi làm.”
“Mai tao đưa mày đi.”
“Thế xe tao để đây à?”
Phan Thanh Thùy gật đầu rất tự nhiên: “Chiều về lấy. Có sao đâu.”
“Không rảnh.”
Tô Hải Ngọc đáp gọn lỏn, vẻ mặt lộ rõ sự mất kiên nhẫn. Nàng thật sự thấy chuyện này phiền phức, sáng mai còn phải đi làm, nếu để xe lại đây thì chiều lại phải vòng về lấy, nghĩ thôi cũng thấy mệt.
Phan Thanh Thùy chẳng có ý định để nàng rời đi, ngay lúc Tô Hải Ngọc bước ngang qua, cô đột ngột chắn trước mặt nàng. Tô Hải Ngọc còn chưa kịp phản ứng, một cánh tay đã vòng qua eo, nhấc bổng nàng lên vai như vác một bao gạo.
Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, Tô Hải Ngọc hoảng hốt, cả người lơ lửng giữa không trung, tầm nhìn đảo lộn khiến nàng chóng mặt. Hai tay theo bản năng ôm chặt lấy cổ Phan Thanh Thùy, hai chân liên tục đạp loạn.
“Bỏ tao xuống!”
“Không.”
Phan Thanh Thùy đáp tỉnh bơ, bước chân vẫn đều đều hướng về phía phòng ngủ. Mặc cho Tô Hải Ngọc giãy thế nào, cánh tay vòng ngang đùi nàng vẫn vững chắc, chẳng hề có ý buông ra.
Một lúc sau, như sợ nàng thật sự nổi điên, Phan Thanh Thùy mới dịu xuống đôi chút: “Mai tao chở mày đi làm. Chiều về tao đèo mày lấy xe, đổ đầy bình xăng luôn.”
Tô Hải Ngọc khựng lại vài giây, nhưng cơn bực tức trong lòng chẳng vì vậy mà tan đi. Ngược lại, nó càng nghẹn lại nơi lồng ngực, khiến nàng khó chịu đến mức muốn phát cáu với tất cả mọi thứ.
Nàng nghiến răng, chồm người túm lấy tóc Phan Thanh Thùy rồi giật mạnh.
“A, đệt.”
Phan Thanh Thùy đau đến nhíu cả mặt, lập tức quẳng Tô Hải Ngọc xuống giường. Nệm bật nhẹ một cái, cô đưa tay ôm trán, cau mày quát: “Mày điên à?”
“Điên đấy. Thì sao? Chỉ cần gần mày là tao đã điên lắm rồi.”
Tô Hải Ngọc gắt lên, hơi thở dồn dập. Chính nàng cũng chẳng hiểu vì sao mình lại nổi nóng đến vậy, một cảm giác bực bội cứ quấn lấy đầu óc, nghẹn nơi cổ họng, khiến nàng muốn phát tiết mà chẳng biết phải trút vào đâu.
Nói xong, nàng cũng ngẩn người, vài giây ngắn ngủi trôi qua, gương mặt đang đỏ bừng vì tức giận dần chùng xuống. Tô Hải Ngọc ngồi im trên giường, mái tóc rũ lòa xòa trước trán, vẻ hung hăng vừa rồi cũng biến mất, thay vào đó là sự mệt mỏi và chán chường.
Phan Thanh Thùy chẳng lên tiếng, cô đứng cạnh giường, lặng lẽ nhìn nàng. Căn phòng chìm vào im lặng, tiếng điều hòa khe khẽ chạy trên tường hòa cùng hơi thở của hai người, ngoài cửa kính, ánh đèn thành phố vẫn còn sáng, nhưng đường phố phía dưới đã gần như vắng người.
Mãi một lúc lâu sau, Tô Hải Ngọc như mất hết sức lực, cả người đổ phịch xuống giường. Tấm nệm lún sâu theo cơ thể nàng, Phan Thanh Thùy khẽ giật mình.
Tô Hải Ngọc nằm ngửa, ánh mắt nhìn lên trần nhà trắng xóa, hàng mi khẽ run. Một lúc sau, nàng mới lên tiếng: “Tao muốn tắm.”
“Được, đợi tao chút.”
Phan Thanh Thùy đáp gần như ngay lập tức, sự phấn khởi trong lời nói chẳng thể che giấu. Cô bật dậy khỏi giường, bước chân vội đến mức suýt va vào mép bàn, sau đó nhanh chóng đi vào phòng tắm.
Bên trong vang lên tiếng nước chảy, Phan Thanh Thùy cúi người chỉnh vòi sen, dùng lòng bàn tay thử nhiệt độ rồi mới yên tâm. Hơi nước nóng nhanh chóng phủ mờ tấm gương phía trước, khóe môi cô cũng vô thức cong lên.
Chẳng qua Tô Hải Ngọc nói muốn tắm thôi, vậy mà tâm trạng Phan Thanh Thùy đã tốt lên rõ rệt.
Trong lúc đó, Tô Hải Ngọc chậm rãi ngâm mình trong bồn tắm. Làn nước ấm bao lấy cơ thể đang mỏi mệt, xoa dịu những thớ cơ căng cứng sau một ngày dài. Nàng tựa đầu vào thành bồn, đôi mắt khép hờ, mái tóc ướt nhẹ nhàng trôi trên mặt nước.
Nước khẽ gợn quanh làn da trắng nhợt, ánh đèn vàng nhạt phản chiếu trên mặt nước. Mọi thứ dần trở nên yên tĩnh, nhưng đầu óc Tô Hải Ngọc vẫn chẳng chịu nghỉ ngơi.
Những suy nghĩ rối rắm cứ quẩn quanh mãi, nàng cũng chẳng biết bản thân thật sự muốn gì. Tô Hải Ngọc bực bội hất nước lên mặt, nước theo gò má chảy xuống, vài sợi tóc mái ướt đẫm dính sát trên trán.
Tay chân nàng mỏi nhừ, cả người như chẳng còn chút sức lực nào. Một lúc lâu sau, Tô Hải Ngọc mới chống tay đứng dậy khỏi bồn tắm.
Nước men theo cơ thể trượt xuống, nhỏ từng giọt trên nền gạch lạnh. Hơi nước nóng phủ kín phòng tắm, khiến mọi thứ trước mắt trở nên mờ nhòe. Tô Hải Ngọc đưa tay lau mặt, sau đó kéo cửa bước ra ngoài.
Bên ngoài đã có sẵn quần áo, Phan Thanh Thùy chuẩn bị cho nàng một bộ đồ thể thao ngắn màu đen, kích cỡ vừa vặn đến mức khiến người ta khó tin. Trước đó cô còn nói mình mua nhầm size, để mãi trong tủ chẳng dùng tới, giờ tiện thì đưa cho nàng mặc.
Tô Hải Ngọc cũng chẳng buồn hỏi thật hay giả, có đồ mặc là được.
Khi nàng bước ra ngoài, căn hộ gần như đã chìm trong bóng tối. Phòng khách và nhà bếp đều tắt đèn, chỉ còn ánh đèn ngủ màu cam trong phòng ngủ hắt ra một quầng sáng mờ nhạt.
Phan Thanh Thùy đã nằm trên giường từ lúc nào, cô tựa lưng vào đầu giường, một chân co lên, điện thoại cầm hờ trong tay. Nghe tiếng cửa mở, cô lập tức ngẩng đầu nhìn sang.
Ánh mắt Phan Thanh Thùy lướt qua người Tô Hải Ngọc, từ mái tóc còn ướt cho đến bộ quần áo trên người nàng, vẻ hài lòng hiện rõ trong mắt. Bộ đồ vừa vặn, để lộ xương quai xanh mảnh mai cùng đôi chân trắng dưới ánh đèn, mái tóc còn ướt khiến nàng trông mềm mại hơn thường ngày.
Tô Hải Ngọc giả vờ như chẳng nhận ra ánh mắt ấy, nàng lặng lẽ đi ngang qua giường, tiến thẳng tới sofa rồi ngồi xuống. Làn da còn nóng sau khi tắm chạm vào lớp da lạnh trên ghế khiến nàng dễ chịu hơn đôi chút.
Phan Thanh Thùy đặt điện thoại sang bên cạnh rồi đứng dậy, cô bước tới trước mặt nàng: “Lên giường ngủ.”
“Ngủ đâu kệ tao.” Tô Hải Ngọc đáp ngay, vẻ mặt vẫn còn hơi gắt gỏng.
Chính nàng cũng nhận ra mình càng lúc càng dễ mất kiểm soát khi ở cạnh Phan Thanh Thùy, trước kia nàng đâu đến mức động một chút là cáu, vậy mà từ khi ở cạnh cô, tính tình cũng trở nên khó chịu hơn hẳn.
Phan Thanh Thùy chẳng nổi nóng, cô cúi người xuống, khoảng cách giữa hai người lập tức kéo gần.
Hơi thở nóng hổi lướt qua vành tai Tô Hải Ngọc: “Ngủ ở đây không tiện, va vào bàn sẽ đau lắm.”
Lời nói trầm thấp phả sát bên tai khiến Tô Hải Ngọc rùng mình, từ tai đến cổ nóng ran lên trong chớp mắt, hai má cũng đỏ ửng.
Nhìn thấy phản ứng ấy, khóe môi Phan Thanh Thùy cong lên đầy đắc ý.
Ngay sau đó, cô bất ngờ nắm lấy cổ tay Tô Hải Ngọc rồi cúi người bế bổng nàng lên vai. Lần này Tô Hải Ngọc chẳng vùng vẫy nữa, có lẽ vì quá mệt, cũng có lẽ vì đã quen với kiểu hành động ngang ngược này.
Phan Thanh Thùy bước tới giường, nhẹ nhàng đặt nàng xuống nệm, nhưng vừa đặt xuống xong, cô đã thuận tay kéo người vào lòng, ôm chặt như sợ nàng chạy mất.
Tô Hải Ngọc nhăn mặt đầy chán nản, nàng với tay lấy chiếc gối ôm trên đầu giường rồi nhét mạnh vào ngực Phan Thanh Thùy, cố gỡ mình ra khỏi vòng tay kia.
“Kêu nhà tao không có gối, giờ nhà mày có thì ôm đi. Đừng ôm tao, nóng bức lắm.”
“Bật điều hòa là được.”
“Bật thì kệ mày, tao vẫn thấy nóng.”
Phan Thanh Thùy im lặng vài giây, cô vốn chẳng có ý gì khác ngoài việc muốn ôm Tô Hải Ngọc, nhưng nghĩ mãi cũng chẳng tìm được lý do hợp lý, cuối cùng đành cầm điều khiển, hạ nhiệt độ điều hòa xuống thấp thêm vài độ.
Tiếng máy lạnh khe khẽ vang lên giữa căn phòng tối, hơi lạnh nhanh chóng lan ra, phủ lên da thịt cảm giác buốt nhẹ. Đêm càng lúc càng sâu, Tô Hải Ngọc nằm trong lòng Phan Thanh Thùy, chẳng mấy chốc đã chìm vào giấc ngủ.
Nửa đêm, Tô Hải Ngọc vô thức rùng mình, nàng chẳng tỉnh hẳn, chỉ mơ màng đưa tay tìm chăn theo bản năng. Nhưng thứ đầu tiên chạm vào lại là một cơ thể nóng hổi, ấm áp.
Ngay sau đó, Phan Thanh Thùy rất tự nhiên kéo nàng sát vào lòng, vòng tay siết lại. Tô Hải Ngọc khẽ cựa quậy vài cái rồi thôi, hơi ấm quen thuộc bao quanh khiến nàng dần thả lỏng, sau đó rúc sâu hơn vào lòng cô và ngủ tiếp.
Trong bóng tối, Phan Thanh Thùy khẽ cong môi. Cô với tay lấy điều khiển, tăng nhiệt độ điều hòa lên một chút rồi kéo chăn phủ ngang người Tô Hải Ngọc.
Sáng sớm hôm sau, Phan Thanh Thùy đã thức dậy từ lâu. Cô mặc vội áo khoác rồi xuống dưới mua đồ dùng cá nhân cho Tô Hải Ngọc, từ bàn chải, khăn mặt cho tới sữa rửa mặt, mỗi thứ đều được cô lựa rất lâu.
Tô Hải Ngọc nhất quyết chẳng chịu dùng chung phòng vệ sinh với Phan Thanh Thùy, thành ra cô đành chuyển sang phòng vệ sinh dành cho khách, nhường lại phòng riêng cho nàng.
Lúc Tô Hải Ngọc bước ra khỏi bếp, tóc còn hơi ẩm, ánh mắt vừa ngước lên đã nhìn thấy trên bàn ăn một túi bánh bông lan chà bông cùng một lốc sữa Fami đặt ngay ngắn.
Phan Thanh Thùy từ phòng ngủ đi ra, bắt gặp ánh mắt nàng đang dừng trên túi bánh thì lập tức lên tiếng: “Ăn sáng đi, rồi đi làm.”
Tô Hải Ngọc chẳng đáp ngay, nàng đưa tay chỉ vào túi bánh như muốn xác nhận lại. Phan Thanh Thùy gật đầu, ánh mắt nàng lập tức sáng lên một chút.
Tô Hải Ngọc kéo ghế ngồi xuống, mở túi bánh rồi chậm rãi xé lớp vỏ nilon. Một tay nàng cầm điện thoại lướt tin tức, tay còn lại bẻ bánh đưa lên miệng.
Phan Thanh Thùy ngồi đối diện, chẳng ăn bao nhiêu, cô chống cằm nhìn nàng chăm chú. Ánh nắng ban sáng xuyên qua lớp rèm cửa màu xám, phủ lên gương mặt Tô Hải Ngọc một tầng sáng nhàn nhạt.
Tô Hải Ngọc cúi đầu đọc tin tức, đôi môi thi thoảng mím lại vì tập trung, mỗi lần đưa bánh lên ăn, hai má lại phồng nhẹ.
Hai người chẳng cãi nhau, cũng chẳng tránh né nhau, cứ thế ngồi đối diện trong căn bếp nhỏ, yên lặng ăn sáng.
Tô Hải Ngọc đột nhiên ngẩng đầu, cau mày nhìn Phan Thanh Thùy: “Nhìn cái gì, ăn đi.”
Phan Thanh Thùy bật cười, đầu ngón tay chỉ về phía nàng: “Cảm thấy mày giống mèo con, dễ thương lắm.”
Tô Hải Ngọc nghe xong lập tức nhăn mặt, suýt nghẹn miếng bánh trong miệng: “Uệ, tao đang ăn, đừng nói mấy lời buồn nôn buổi sáng. Ngôn tình ít thôi, đừng áp lên người tao.”
Phan Thanh Thùy bất lực thở dài, bầu không khí vừa dịu xuống lại bị một câu của nàng phá tan.
Ăn sáng xong, Tô Hải Ngọc đứng dậy chuẩn bị rời đi. Nàng đeo túi lên vai, tiện tay cầm chìa khóa xe rồi quay sang nói mình sẽ tự đi làm, chẳng cần Phan Thanh Thùy đưa.
Phan Thanh Thùy chẳng phản đối, cô chỉ đứng dựa cạnh bàn ăn, lặng lẽ nhìn theo bóng dáng nàng.
Một lúc sau, cô bỗng lên tiếng: “Trưa nay có về nhà không?”
Tô Hải Ngọc cúi đầu mang giày: “Không.”
Phan Thanh Thùy im lặng vài giây, ánh mắt khẽ dao động rồi mới nói: “Vậy trưa nay tao sang tìm mày.”
Tô Hải Ngọc khựng động tác, nàng cau mày nhìn cô đầy khó hiểu: “Đã bảo không về, còn sang làm gì?”
Trong đầu Tô Hải Ngọc thật sự chẳng hiểu nổi Phan Thanh Thùy đang nghĩ gì, đã nói nàng chẳng về nhà mà vẫn muốn sang tìm, chẳng lẽ cố tình kiếm chuyện.
Phan Thanh Thùy thấy sắc mặt nàng sắp nổi cáu thì lập tức giơ tay giải thích, vẻ mặt có chút lúng túng: “Không, ý tao là sang quán mày.”
Nghe xong, sắc mặt Tô Hải Ngọc càng khó coi hơn, nàng khoanh tay trước ngực, ánh mắt đầy cảnh giác: “Sang làm gì? Không có cơm nước miễn phí đâu mà sang.”
Phan Thanh Thùy thoáng khựng lại: “Không phải. Tao mua cơm sang cho mày.”