Đến nội dung chính

Chương 3: Đau mắt

admin 2.354 Chữ Cài Đặt

Tô Hải Ngọc cười với Chu Quỳnh Trâm, nụ cười rực rỡ đến mức giữa màn đêm đông đúc cũng trở nên nổi bật, khiến người ta khó lòng rời mắt.

Qua gương chiếu hậu phía trước, Phan Thanh Thùy thu trọn hình ảnh ấy vào mắt, cô nhìn vài giây rồi lặng lẽ dời mắt đi như chưa từng thấy gì, tiếp tục tập trung lái xe.

Chu Quỳnh Trâm ngồi phía sau bỗng như phát hiện ra chuyện gì, lập tức túm lấy tay Tô Hải Ngọc lắc lắc: “Ê nha, tao thấy có điềm.”

“Điềm gì?” Tô Hải Ngọc khó hiểu hỏi lại, rồi nhìn theo hướng tay Chu Quỳnh Trâm đang trỏ.

Phía trước, mấy chú công an giao thông đang đứng chốt ngay bên đường, sắc mặt Tô Hải Ngọc lập tức biến đổi.

Nàng hoảng hốt túm lấy áo Phan Thanh Thùy kéo liên tục: “Đi đường khác, mau lên, bị túm cả lũ bây giờ.”

Chẳng đội mũ bảo hiểm đã đủ chết rồi, đằng này còn cặp ba, nghĩ thôi cũng thấy tiền phạt bay sạch.
Phan Thanh Thùy nghe vậy liền ngoái đầu nhìn nhanh một cái, sau đó lập tức quặt tay lái sang hướng khác.

Vấn đề là, đó lại là đường lớn ngay ngã tư, nơi chẳng có đèn đỏ.

Xe cộ từ nhiều hướng lao tới liên tục với tốc độ rất nhanh, ô tô, container, xe tải nối đuôi nhau vụt qua, tiếng động cơ gầm lên giữa cả một đoạn đường.

Tô Hải Ngọc lập tức trợn to mắt, Chu Quỳnh Trâm ngồi sau càng sợ đến tái mặt, cô hét toáng lên: “A. Con Thùy, muốn chết thì chết một mình đi, kéo bọn tao theo làm gì? Sao lại tạt đầu xe như này!”

Tô Hải Ngọc cũng sợ đến mức tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực, trong đầu nàng điên cuồng niệm Phật, miệng chẳng dám nói thành tiếng nhưng trong lòng đã chửi thề chẳng biết bao nhiêu lần.

Ôi mẹ ơi, sao nàng lại có thể ngồi sau xe của cái người điên này cơ chứ?
Một chiếc container to lớn từ phía xa lao tới với tốc độ kinh khủng, ánh đèn pha trắng lóa quét ngang mặt đường, tiếng động cơ nặng nề gầm lên như muốn nghiền nát mọi thứ chắn trước đầu xe.

Tô Hải Ngọc vừa liếc mắt nhìn sang đã thấy da đầu tê rần, cái thứ khổng lồ ấy mà cán qua thật thì đừng nói nguyên vẹn, có khi ba người bọn họ đến não cũng chẳng còn hình dạng, nát bét như cháo lòng.

Phan Thanh Thùy siết mạnh tay ga, chiếc xe máy lập tức vụt ngang qua đường trong gang tấc.

Từ lúc nào Tô Hải Ngọc đã hoảng đến mức ôm chặt lấy eo cô, hai mắt nhắm nghiền, cả người dán sát vào lưng Phan Thanh Thùy như bấu víu vào cọng rơm cứu mạng cuối cùng.

Phía sau, Chu Quỳnh Trâm cũng chẳng khá hơn bao nhiêu, tim cô gần như muốn nhảy vọt ra khỏi lồng ngực, tiếng còi chói tai của chiếc container vang lên sát bên tai khiến cả người cô run bần bật.
“Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Con lạy chín phương trời, mười phương chư Phật.” Chu Quỳnh Trâm lẩm bẩm liên tục, niệm đến mức líu cả lưỡi.

Mãi đến khi rẽ sang được con đường khác, tốc độ xe chậm lại đôi chút, hai người phía sau mới dám mở mắt.

Chu Quỳnh Trâm vẫn còn chưa hoàn hồn: “Mẹ nó, suýt nữa thì thấy cả dòng họ luôn rồi.”

Phan Thanh Thùy chẳng buồn đáp lại, cô đi vòng thêm một đoạn khá xa, cuối cùng chiếc xe cũng dừng trước đầu ngõ nhà Chu Quỳnh Trâm.

Cô còn chưa kịp bước xuống đã bị Phan Thanh Thùy đuổi như đuổi tà: “Xuống.”

Chu Quỳnh Trâm ôm ngực đầy tổn thương: “Còn một đoạn ngắn vào ngõ không thể chở nốt sao? Khó khăn quá vậy.”

“Không. Mẹ cái Ngọc không cho về quá muộn. Tao làm người uy tín nhá.”

Tô Hải Ngọc đang đứng bên cạnh nghe vậy thì hoài nghi nhìn Phan Thanh Thùy, mẹ nàng có nói thế à, sao chính nàng lại chẳng nhớ nhỉ?

Thế nhưng thấy Phan Thanh Thùy kín đáo đưa tay ra hiệu phía sau, Tô Hải Ngọc lập tức hiểu ý, nàng phối hợp theo.

“Đúng rồi, mẹ tao không cho về muộn còn ăn cơm tối nữa. Về muộn ra ngoài bốc cát mà ăn. Mày chịu khó đi vào đi, đừng có lười như vậy.”

“Èo, ghê vậy.”

Chu Quỳnh Trâm bĩu môi: “Thôi thế về đi. Bye cả nhà, về cẩn thận nhé. Giờ có thể bốc đầu, tạt đầu xe thoải mái rồi đấy.”

Tô Hải Ngọc cười như không cười, nàng giơ thẳng ngón giữa về phía Chu Quỳnh Trâm: “Lượn.”

Chu Quỳnh Trâm cười ha hả rồi vẫy tay, nhanh chóng chạy vào trong con ngõ nhỏ.

Con ngõ tối om, Tô Hải Ngọc vừa nhìn vào đã vô thức tránh mắt sang nơi khác, nàng vốn sợ bóng tối từ bé, chẳng hiểu nguyên nhân là gì, cứ gặp nơi quá tối là trong lòng lại khó chịu.

Phan Thanh Thùy thấy vậy liền bật đèn xe lên, ánh sáng trắng chiếu thẳng vào con ngõ, soi sáng một đoạn phía trước.

Đến khi nhìn thấy Chu Quỳnh Trâm rẽ vào nhà an toàn, Phan Thanh Thùy mới quay đầu xe rời đi, đường về lúc này cũng yên tĩnh hơn nhiều.

Bên cạnh chẳng còn tiếng nói cười của Chu Quỳnh Trâm, giữa hai người chỉ còn tiếng gió cùng tiếng động cơ khe khẽ vang lên trong đêm.

Tô Hải Ngọc ngồi phía sau, cằm tựa nhẹ lên vai Phan Thanh Thùy, cả hai đều chẳng nói gì.

Mãi đến lúc về tới trước cổng nhà Tô Hải Ngọc, Phan Thanh Thùy mới đưa tay lục đâu đó trong xe, sau đó lấy ra một túi bánh tráng nướng vẫn còn hơi ấm.

“Cầm lấy, cho mày đấy.”

Tô Hải Ngọc lập tức mở to mắt: “Ui. Ở đâu đấy? Nãy tao tưởng mày ăn hết rồi?”

Ánh mắt nàng sáng rực nhìn Phan Thanh Thùy, đôi mắt tròn long lanh dưới ánh đèn trước cổng nhà khiến cô vô thức tránh tầm mắt sang nơi khác.

“Ăn không hết, cho mày.” Phan Thanh Thùy đáp tỉnh bơ.

Tô Hải Ngọc cầm túi bánh tráng, nàng sững người vài giây.

Không ăn hết?

Một mình Phan Thanh Thùy trước giờ phải ăn sạch hai cái còn chẳng đủ.

Nàng nhìn cô đầy nghi ngờ nhưng cuối cùng cũng chẳng hỏi thêm, chắc là Phan Thanh Thùy còn phải về ăn cơm tối.

Nghĩ vậy, Tô Hải Ngọc vui vẻ cầm túi bánh chạy vào trong nhà khoe với mẹ, ai ngờ vừa cử động mạnh phần eo đã đau nhói lên khiến nàng khẽ kêu một tiếng.

“A.”

Tô Hải Ngọc lập tức đưa tay xoa xoa chỗ đau, Phan Thanh Thùy vẫn chưa rời đi, cô ngồi trên xe lặng lẽ nhìn nàng xoa eo trong vô thức, ánh mắt cũng tối xuống đôi chút.

Trong đầu Phan Thanh Thùy bỗng nhớ lại lúc sang xin phép mẹ Tô Hải Ngọc cho nàng đi đá bóng cùng, cô đã hứa sẽ chẳng để nàng bị thương.

Kết quả mới có mấy ngày đã thành ra thế này, có lẽ vì vậy nên cô mới bực mình mãi chẳng thôi, nghĩ vậy coi như tự an ủi bản thân, Phan Thanh Thùy siết tay ga rồi quay xe trở về nhà.

Trong nhà, khóe miệng Tô Hải Ngọc cong lên đầy vui vẻ, Vũ Thị Hiển đang ngồi xem điện thoại thấy nàng cầm túi đồ ăn bước vào thì khó hiểu nhìn sang.

“Đi ăn à? Ngon quá nhỉ?”

Người phụ nữ khoảng hơn ba mươi tuổi ngẩng đầu lên nhìn con gái, làn da bà hơi sạm vì nắng nhưng vẫn căng bóng khỏe mạnh, mái tóc dài uốn nhẹ xõa sau lưng, đôi mắt to tròn long lanh gần như giống hệt Tô Hải Ngọc.

“Đâu có, con được đãi đấy.”

“Là cái Thùy đúng không?”

Tô Hải Ngọc sửng sốt: “Sao mẹ biết?”

“Ngoài con đi với nó thì mẹ đoán vậy.”

Vũ Thị Hiển nhìn nàng đầy ý vị, khiến Tô Hải Ngọc chột dạ quay mặt sang chỗ khác.

Tiết quốc phòng buổi sáng cuối cùng cũng kết thúc, Tô Hải Ngọc cùng Chu Quỳnh Trâm vừa bò lăn bò lê ngoài sân trường xong đã vội chạy đi rửa tay. Bộ đồ quốc phòng màu xanh còn chưa kịp thay ra, cả người nóng bức, mồ hôi thấm ướt sau lưng.

Tô Hải Ngọc chỉ muốn nhanh chóng chạy về lớp thay đồ rồi xuống căn tin ăn gì đó, Chu Quỳnh Trâm lề mề đi phía sau, mặt mày ủ rũ như vẫn chưa tỉnh ngủ.

Đúng lúc đó.

“A.”

Tô Hải Ngọc bất ngờ kêu lên một tiếng, Chu Quỳnh Trâm giật bắn mình quay lại, mấy học sinh lớp khác đứng gần đó cũng đồng loạt nhìn sang.

Tô Hải Ngọc đưa tay ôm mắt, hai mắt nàng nhắm chặt, bàn tay liên tục dụi mạnh, vẻ mặt đau đến nhăn nhó.

Chu Quỳnh Trâm ngẩng đầu nhìn lên tầng trên theo phản xạ, giữa đám học sinh lớp dưới, cô lập tức nhận ra một gương mặt quen thuộc.

Chính là người đã thúc đầu gối vào bụng Tô Hải Ngọc hôm đá bóng, Chu Quỳnh Trâm nghiến răng, lập tức dìu Tô Hải Ngọc về lớp.

Lúc này mắt Tô Hải Ngọc đau rát kinh khủng, cảm giác cay xè cùng ngứa ngáy khiến hàng lông mày nàng nhíu chặt vào nhau, nàng liên tục rên khe khẽ vì khó chịu.

Phan Thanh Thùy đang cúi người cởi giày cạnh bàn học, nghe thấy tiếng động, cô vừa ngẩng đầu lên đã thấy Chu Quỳnh Trâm dìu Tô Hải Ngọc đi vào.

Cô lập tức đứng bật dậy, tránh sang một bên nhường chỗ cho nàng ngồi xuống: “Sao vậy?”

Mấy người trong lớp thấy vẻ mặt đau đớn của Tô Hải Ngọc cũng lập tức bu quanh, liên tiếp hỏi han.

“Cái Ngọc làm sao vậy?”

“Không biết, tự dưng nó kêu đau nhức mắt.”

“Đang yên đang lành sao lại đau mắt.”

Trong lúc cả lớp còn đang nhốn nháo, Phan Thanh Thùy vô tình ngửi thấy mùi hắc quen thuộc thoang thoảng trên người Tô Hải Ngọc, là mùi của lọ xịt rửa tay. Lớp cô trước đó cũng có một chai như vậy, dùng hết từ lâu rồi.

Ánh mắt Phan Thanh Thùy lập tức lạnh xuống, cô kéo Chu Quỳnh Trâm sang một bên: “Làm sao vậy?”

“Không biết. Bọn tầng trên hình như xịt cái gì xuống tầng xong bay vào mắt cái Ngọc.”

“Biết đứa nào không?”

Chu Quỳnh Trâm vô thức nuốt nước bọt: “Mày còn nhớ đứa đá vào bụng cái Ngọc?”

“Nhớ. Thì sao?”

“Nó đứng ngay trên lớp mình. Không chắc lắm, nhưng tao nghĩ nó cay cái Ngọc nên mới làm vậy. Tao thấy nó đứng trong đám xịt cái gì xuống.”

“Mùi của lọ xịt rửa tay đấy.”

“Vãi, bảo sao tao thấy quen quen.”

Phan Thanh Thùy chẳng đáp nữa, cô im lặng quay người rời khỏi lớp. Chu Quỳnh Trâm nhìn theo bóng lưng cô, da đầu cũng hơi tê lên.

Tô Hải Ngọc bên này vẫn chẳng mở nổi mắt, cả lớp bu quanh hỏi han liên tục cũng chẳng giải quyết được gì.

Chu Quỳnh Trâm nhìn đôi mắt đỏ hoe đang nhắm chặt của nàng rồi lên tiếng: “Đưa xuống phòng y tế xem sao.”

“Đưa xuống đi, sắp vào tiết học rồi. Xuống nhanh xong lên.”

“Xem như thế nào chứ, nãy banh mắt nó ra nhìn đỏ lòm. Tí tiết toán ấy, đưa xuống đi.”

Cuối cùng, Tô Hải Ngọc vẫn bị cả đám dìu xuống phòng y tế, vừa bước vào cửa, cô giáo y tế đã giật mình đứng bật dậy.

Hai mắt Tô Hải Ngọc đỏ ửng đến đáng sợ, những tia máu nhỏ chằng chịt nổi lên trong lòng trắng mắt, nước mắt vẫn không ngừng chảy xuống dù nàng cố nhịn. Gương mặt nàng tái đi vì rát, hàng mi run lên liên tục, bàn tay hết dụi mắt lại siết chặt góc áo.

“Đừng dụi nữa.”

Cô giáo vội kéo tay nàng xuống rồi quay sang Chu Quỳnh Trâm: “Dẫn bạn ra bình nước uống rửa mắt ngay. Xả nước liên tục ít nhất mười lăm đến hai mươi phút.”

“Dạ.”

Chu Quỳnh Trâm lập tức dìu nàng ra ngoài, nước lạnh chảy xối xuống mắt khiến Tô Hải Ngọc đau đến nhíu chặt mặt.

Nàng cúi đầu trước vòi nước, hai tay chống lên thành bồn, nước cùng nước mắt hòa vào nhau rồi nhỏ xuống nền gạch.

“Đỡ chưa?” Chu Quỳnh Trâm đứng bên cạnh nhìn mà sốt ruột.

“Rát.” Tô Hải Ngọc khàn khàn đáp lại.

Phải mất một lúc lâu, cảm giác cay xè trong mắt nàng mới dịu đi đôi chút, những tia máu đỏ vẫn còn nhưng đã chẳng đáng sợ như ban nãy nữa.

Lúc Tô Hải Ngọc quay về lớp, tiết toán đã trôi qua gần nửa, bên ngoài trời nắng chang chang, hơi nóng hắt lên khiến cả người càng thêm khó chịu.

May mà tiết hai vẫn còn khá dài, ít nhất nàng vẫn kịp ôn bài.

Tô Hải Ngọc vừa ngồi xuống ghế, Phan Thanh Thùy đã liếc sang vài lần, cô chẳng hỏi gì, nàng cũng chẳng nói.

Không khí giữa hai người yên lặng đến lạ, Tô Hải Ngọc lén nhìn Phan Thanh Thùy mấy lần. Hôm nay cô chẳng nằm dài ra bàn ngủ như mọi ngày, cô ngồi thẳng người, ánh mắt thỉnh thoảng lại hướng ra ngoài cửa lớp như đang chờ thứ gì đó.

Một lúc sau, bóng dáng thầy thể dục xuất hiện giữa sân trường rồi dần tiến lại gần lớp, Tô Hải Ngọc vô thức siết tay, thầy đi thẳng vào lớp.

“Bạn nào đánh học sinh lớp 10A3?”

Cả lớp lập tức im bặt, Phan Thanh Thùy chống cằm, ánh mắt dính chặt lên người thầy.

Đến lúc bị gọi tên, cô mới nhàn nhạt đáp một tiếng, cứ như người vừa đánh nhau chẳng phải là cô.

“Cô xuống phòng tôi viết bản tường trình.”

“Vâng.”