Đến nội dung chính

Chương 20: Tức giận

admin 1.243 Chữ Cài Đặt

Việc Diệp lão phu nhân mắng chửi, nói năng không suy nghĩ cùng với câu nói này của ba Diệp giống như một chậu nước đá dội thẳng từ đầu tới chân Diệp Thư, đem tâm can của cô tưới đến lạnh thấu. Cho dù Diệp Mặc Đình có đối xử bất công giữa cô và đứa con riêng Diệp Linh Linh hay gây cản trở ở hôn lễ của cô, Diệp Thư cũng không thực sự quá đỗi để tâm, nhưng vừa rồi một câu “gia nghiệp đều là vật ngoài thân” kia của ba cô đã triệt để khiến tâm can Diệp Thư trở nên rét lạnh.

Cơ nghiệp trăm năm của Diệp gia, hơn hai mươi thế hệ từ những thể kỷ trước đã dùng cả máu tươi cùng sinh mệnh để giữ lấy phần sản nghiệp này, dùng tất cả sinh lực, trí tuệ để củng cố nó trở nên lớn mạnh như ngày hôm nay, sự truyền thừa, kế tụng này trong mắt ba cô cuư nhiên lại không đáng một đồng sao? Trong mắt của ba, rốt cuộc còn có Diệp gia nữa hay không?
Ngực trái giống như bị một mũi kiếm sắc nhọn được rèn từ băng tuyết hung hăng xuyên qua, trên mặt Diệp Thư cũng không hiện ra bất cứ cảm xúc gì, ngược lại thản nhiên nhếch miệng cười, ánh mắt xảo quyệt nhìn về phía Diệp lão phu nhân, bình tĩnh cất lời: “Bà nội, ba, trên gia quy của Diệp gia có điều nào viết rằng sản nghiệp chỉ truyền nam không truyền nữ không? Ba mươi hai điều gia quy của Diệp gia, thân là con gái nhà họ Diệp con đều nhớ rất kỹ là không có điều lệ này. Còn nữa, con chỉ nhớ ông nội đã từng dặn dò, lợi ích của gia tộc đều cao hơn hết thảy mọi thứ. Chẳng nhẽ vài câu chữ hiếu thuận này còn cao hơn cả lợi ích của toàn gia tộc hay sao?”

Diệp lão phu nhân phen này bị nói đến tức chết đi được, hung hăng giơ tay đánh lên người Diệp Thư, vừa đánh vừa chừi: “Mày, mày là con tiện nhân không biết xấu hổ! Diệp gia này khi nào đến phiên một con nhãi như mày được lên tiếng nói chuyện rồi? Nói cho mày biết, ở Diệp gia tao chính là trời, không ai có quyền không nghe theo! Mày dám ngỗ nghịch như vậy, tao sẽ cho mày chịu gia pháp, loại bất hiếu như mày, có đánh chết cũng không có gì quá đáng!”
Diệp Thư ăn đau liền nhanh nhẹ né tránh thân mình để thoát được cánh tay của Diệp lão phu nhân, động tác linh hoạt, xoay người một cái trực tiếp vọt đến phía sau lưng Quân Dực Viêm, hướng về phía Diệp lão phu nhân cười lạnh một tiếng, đáy mắt sắc bén tràn đầy uy hiếp nói: “Bà nội, người không nên cứ động một chút là lại cáu giận, như vậy thật không thỏa đáng chút nào, Tô gia sau này vẫn còn muốn dựa vào người để được chiếu cố. Nếu như người không may bị tức chết, Tô gia khó có thể giữ vững được trong danh sách gia tộc hào môn đấy!”

Một câu này trực tiếp đã khiến cho cánh tay của Diệp lão phu nhân ngưng trệ trên không trung. Nha đầu này… đang lấy Tô gia ra uy hiếp bà sao? Nháy mắt, Diệp lão phu nhân lại lần nữa nổi trận lôi đình: “Mày, con tiểu tiện nhân này! Mày muốn làm phản sao? Mày dám lấy Tô gia ra uy hiếp tao? Mày dám động đến một sợi tóc của Tô gia, tao nhất định sẽ đánh gãy chân thứ vong ơn phụ nghĩa như mày. Diệp Thư, mày chính là loại tai tinh, mày là đang muốn bức tao vào chỗ chết. Tô Sính Yên này đã sống đến ngần này tuổi mà còn phải chịu sự uy hiếp lớn như vậy, ôi… bà già không sống nữa!”
Phần đông tân khách trong buổi tiệc âm thầm lắc đầu thở dài, hôm nay tận mắt chứng kiến sự hồ đồ của đám người lớn, trưởng bối như Diệp lão phu nhân cùng Diệp Mặc Đình, trách không được lúc còn sống Diệp lão gia lại muốn đem sản nghiệp của gia tộc toàn bộ đều phó thác cho trưởng tôn nữ Diệp Thư này.

Một màn này Tô lão gia xem đều nhìn ra được trong mắt vị đại tiểu thư Diệp gia này đều là sự uy hiếp nồng đậm, trong lòng thầm mắng Diệp lão gia đã qua đời, lại kiêng kị Diệp đại tiểu thư mới có được gia nghiệp này về sau sẽ thành đá ngáng đường Tô gia, chỉ có thể đứng dậy lôi kéo cánh tay Diệp lão phu nhân khuyên nhủ: “Chị, có cái gì chúng ta về nhà nói sau, hôm nay là ngày liên hôn giữa hai gia tộc, chị… cứ làm loạn như thế, chỉ sợ sẽ chỉ làm người ngoài hùa vào chế giễu thêm thôi.”

Có bậc thang đi xuống là gia chủ Tô gia, Diệp lão phu nhân tạm thời thu lại lửa giận, hung tợn trừng mắt cháu gái một phen, trong lòng cũng nghĩ đợi về nhà, bà nhất định sẽ làm cho con nha đầu này phải nôn ra sản nghiệp thì thôi.

Một trận ầm ĩ qua đi, cuối cùng kết thúc bằng việc Diệp lão phu nhân tức đến nghẹn họng nhưng vẫn phải nhịn xuống.

Diệp Thư giành được sản nghiệp Diệp gia, điều này làm đám người của Quân gia không khỏi mừng thầm trong lòng, Diệp Thư có được càng nhiều, Quân gia bọn họ càng có lợi!

Trước mặt toàn bộ xã hội thượng lưu của thành phố Chiếm Sơn, Diệp Thư thong dong tiếp nhận di chúc từ tay lão Eric, tao nhã nhấc bút kí tên, từ giờ khắc này, cô chính thức trở thành gia chủ đương nhiệm mới của Diệp gia.

Ký xong, ánh mắt sắc lạnh lưới qua Diệp lão phu nhân, tiếp tục cất lời nói: “Nhân đây tôi cũng tuyên bố luôn phần di chúc của bản thân, trên văn kiện đã viết rõ. Nếu như sau này tôi không may qua đời mà không kịp để lại lời trăn trối, thì lợi tức của Diệp thị sẽ được phân rõ như sau, 5% tiền lời hàng năm sẽ chia đều để mọi thành viên trong gia tộc dùng làm phí sinh hoạt, 10% tiền lời thuộc quyền quyết định của đoàn luật sư quốc tế, đứng đầu là ngài Eric, 20% tiền lời dùng vào việc từ thiện, 15% tiền lời dùng để vận hành các tập đoàn tư bản trong nội bộ gia tộc, cả trong nước lẫn ngoài nước, 50% còn lại hiến cho quốc gia.”

Toàn bộ người trong hội trường ồ lên một tiếng! Đám thiên kim tiểu thư cùng phu nhân trong giới thượng lưu đều không hiểu được ý sâu xa trong phần phụ lục này, chỉ cảm thấy vị đại tiểu thư Diệp gia này thật quá ngông cuồng, không biết xấu hổ, tuổi còn trẻ mà lại dám học người lớn tự lập nên di chúc. Còn đám tân khách hiểu được huyền cơ trong bản di chúc này lại âm thầm tán thưởng không thôi.