Đến nội dung chính

Chương 18: Khách không mời (2)

admin 1.079 Chữ Cài Đặt

Diệp Thư theo tiếng nói kia mà nhìn tới, ánh mắt thu vào bóng dáng của người nọ mà cười lạnh. Người đang nóng vội gấp gáp kia chính là bà nội của cô, Diệp lão phu nhân. Diệp lão phu nhân họ Tô, Tô gia chính là nhà ngoại của bà, gia chủ đương nhiệm của Tô gia chính là anh trai của bà. Tô Hoan, Tô Nhuyễn, Tô Đan Tâm chính là cháu gái họ của Diệp lão phu nhân.

Đời trước, Quân gia có thể dễ dàng nuốt sống sản nghiệp của Diệp gia như vậy, công lao lớn nhất chính là của Diệp lão phu nhân, người này vừa tham lam, vừa ích kỷ, lại ham cái lợi trước mắt, ngang ngược tự cao tự đại, cho mình là đúng. Nếu không phải Diệp lão phu nhân luôn giữ cái tính tham lam ích kỷ này, Diệp gia căn bản sẽ không lụm bại đến mức diệt môn, cả nhà li tán, ba cô Diệp Mặc Đình cũng không phải dùng phương thức tự sát để chấm dứt sinh mệnh.
Là Diệp lão phu nhân buộc chính đứa con trai ruột của mình đem sản nghiệp Diệp gia chắp tay đưa cho Tô gia. Nhưng buồn cười là Tô gia lại quá mức nhỏ yếu, trụ cột lại bạc nhược, có lòng tham nhưng lại không có năng lực, nuốt không trôi Diệp thị không lồ như vậy, đến cuối cùng lại làm cho Quân gia ngư ông đắc lợi, diệt cả nhà họ Diệp, dễ dàng nắm trọn sản nghiệp của Diệp gia.

Thử hỏi, có gia tộc hào môn nào lại đem mạch máu sản nghiệp của chính mình đem cho người ngoài xử lý? Có người nào lại cứ suốt ngày đòi sống đòi chết muốn buộc con cháu nhà mình phải bán đi sản nghiệp ngàn đời của gia tộc để trả nợ cho toàn bộ nợ nần của nhà ngoại? Diệp lão phu nhân chính là cực phẩm như vậy!

Gả vào Diệp gia hơn sáu mươi năm, con cháu đều đã nhiều tới mức không đếm xuể, vậy mà vẫn còn tâm tâm niệm niệm hướng về phía nhà mẹ đẻ là Tô gia, hận không thể làm toàn bộ Diệp gia biến thành Tô gia.
Tô gia thiếu tiền có thể tùy tiện đến Diệp gia lấy, đồ cổ gia truyền của Diệp gia, Tô gia cũng không ngại lấy đi, rượu thuốc bí truyền chỉ truyền cho con cháu đời sau trong dòng họ, Tô gia đến nói một tiếng, Diệp gia nhất định gióng trống khua chiêng cho người ngoài xem, Tô gia coi trọng sản nghiệp nào của Diệp gia, Diệp gia dù muốn hay không cũng nhất định phải hai tay dâng lên cho người ta cướp mất, Tô gia chỉ cần gặp rắc rối, Diệp gia lại phải dùng toàn bộ nhân lực để thu dọn tàn cuộc. Thậm chí đám thiên kim của Tô gia cũng có thể coi Diệp gia trở thành địa bàn để đám mối mọt đó tùy ý tác oai tác quái, tùy ý tính kế!

Bà nội của cô ở Diệp gia được xem là lão tổ tông, ngày ngày đều hận không thể chính tay đưa Diệp gia cho Tô gia, nếu như ai dám nói một chữ ‘không’ hoặc cố ý làm trái lời thì chính là đang cố ý muốn ngỗ nghịch với lão tổ tông, sẽ bị phạt quỳ ở từ đường, hoặc dùng gia pháp để răn đe, hệt như là đang sống ở thời cổ xưa, bức bối khó chịu vô cùng.
Đối với Diệp lão phu nhân mà nói, nhà ngoại mà không hài lòng thì bà cũng sẽ không hài lòng, mà Diệp lão phu nhân không hàu lòng thì sẽ vừa đánh vừa mắng con cháu, ngoài miệng nói là tốt nhưng thực chất là để chút giận. Lại còn không kiên kị gì về xuất thân hào môn của bản thân, ở trước mặt gào khóc, trên mắng tổ tông Diệp gia vô đức, dưới mắng con cháu bất hiếu, muốn đi tìm cái chết, hơn tám mươi tuổi đầu rồi còn động một chút lại tức giận trở về nhà mẹ đẻ, thậm chí còn có lúc muốn thắt cổ tự tự để hù dọa con cháu.

Lúc Diệp lão gia còn sống, Diệp lão phu nhân cũng có lúc kiêng kị, từ lúc Diệp lão gia qua đời, bà liền hoàn toàn không nề hà gì, ở Diệp gia tùy ý tác oai tác quái. Ba Diệp lại là người con trai có hiếu mù quáng, sợ mẹ ruột của mình xảy ra chuyện bất trắc, cứ một lần lại một lần dễ dàng tha thứ cho việc lão phu nhân cố ý muốn gây sự, cam chịu sự xâm chiếm ngầm từ Tô gia, thẳng đến khi đem cơ nghiệp trăm năm của tổ tiên toàn bộ đều bại sạch mới thôi.

Đúng là bởi vì có Diệp lão phu nhân nội ứng ngoại hợp nên bên người Diệp Thư có hai chị em Tô Hoan và Tô Nhuyễn, còn bên người Diệp Thanh là Tô Đan Tâm, thậm chí đến tình nhân ngầm của ba Diệp là Tuyết Cần Cần cũng là họ hàng thân thích với Tô gia!

Đối với người bà nội ruột của Diệp Thư này mà nói, nhà mẹ đẻ Tô gia mới là thân nhân của bà, còn người của Diệp gia bao gồm cả con trai, cháu gái cũng chỉ giống như một đám người ngoài, cho nên Diệp gia theo lẽ thường phải đưa tất cả cho Tô gia, những cháu trai cháu gái Diệp gia kể cả có là cốt nhục cũng đều không bằng đám người Tô gia, bọn họ mới là bảo bối của Diệp lão phu nhân!

Cho đến khi sau này, toàn bộ Diệp gia đều lụm bại, Diệp lão phu nhân cũng bị nhà mẹ đẻ mà bản thân tận tâm tận sức hỗ trợ này ruồng bỏ, lúc Quân gia động thủ muốn diệt cả nhà họ Diệp, Diệp lão phu nhân cũng nhẫn tâm đem cháu gái ruột của mình đẩy ra, để cháu gái đi chết thay bà. Diệp Thư thật sự không biết, lúc đó nàng có bao nhiêu ngu xuẩn mới có thể thuận theo người bà ăn cây táo rào cây sung này. Quả thật là mù mắt mù cả tim mà!