Linh hồn tựa như phiêu bạt, trong mắt tua lại những hình ảnh, địa điểm đã từng nhìn thấy, đã từng trải qua trước khi chết. Từng chút từng chút một khắc sâu trong lòng cùng những hận thù điên cuồng nén lại thành một khối lớn.
Diệp Thư đến bây giờ cũng chưa từng nghĩ đến, bản thân cùng Quân Dực Viêm kết hôn nhiều năm lại chính là một âm mưu lớn, hòng chiếm lấy gia sản hàng chục tỷ của Diệp gia. Sự dịu dàng, ngoan ngoãn thiện lương, hết lòng vì chồng của cô đổi lại lại là sự nhục nhã, lợi dụng gặm nhấm tới tận xương tủy của người chồng chung chăn gối.
Hận! Hận đến cùng cực! Hận đến tận xương tủy!
Diệp Thư nhớ rõ, là người chồng cùng chung sống mười năm đã thẳng tay cắm con dao mà người phụ nữ khác đưa cho vào lồng ngực mình, cơn đau ập đến truyền đi khắp toàn thân, trái tim càng đập càng rỉ máu, càng yếu dần đi. Cuối cùng ngay ở lúc cảm thấy nhịp đập đã kết thúc, cô liền nhìn thấy trước mắt giống như đang chạy một thước phim diện ảnh, hoàn cảnh quen thuộc nhưng càng chạy lại càng tua ngược về sau….
Đây là cảm giác sau khi chết đi sao? Nhưng tại sao mình vẫn cảm nhận được đau đớn vậy?
Không, rõ ràng nhớ là bị đâm ở ngực, nhưng ngực không đau, trái lại sao đầu lại đau như vậy chứ?
“Này, này! Diệp Thư, chết rồi sao? Đã chết chưa vậy? Nếu chưa chết thì mở mắt ra nói một tiếng đi xem nào…” Một trọng nói trẻ con ngọt ngào trong trẻo truyền đến tai, giọng nói quen thuộc như vậy khiến cho Diệp Thư nghĩ là bản thân đã sinh ra ảo giác sau khi chết rồi. Đang định bỏ qua thì ngay lập tức mặt bị một bàn tay nhỏ lành lạnh sờ lên.
Vừa mở mắt liền nhìn thấy một gương mặt quen thuộc, nét mặt người kia còn đang mang theo sự lo lắng mà nhíu mày nhìn cô chằm chằm, Diệp Thư không kìm được mà rơi nước mắt, mở miệng gọi người kia một tiếng, âm thanh cũng trở nên run rẩy: “Mộc Nhiên…”
Đợi đã! Không đúng! Không phải mình đã chết rồi sao? Sao lại có nước mắt được? Hơn nữa độ ấm này…
Diệp Thư sửng sốt, giật mình mở lớn hai mắt, đập vào mắt là một người con gái đang ngồi bên cạnh, trên người vẫn còn đang mặc bộ váy phù dâu trắng tinh, trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn vẫn luôn giữ vẻ lạnh nhạt, xuyên qua gặp kính mắt trong suốt thấy được đôi mắt xinh đẹp của đối phương đang lườm lườm mình.
Kim Mộc Nhiên?
Không phải cô ấy đang bị giam trong phòng thí nghiệm của Lam thị sao? Sao đột nhiên lại xuất hiện bên cạnh mình?
Kim Mộc Nhiên là tiểu thư của Kim gia, là bạn thân thời đại học của Diệp Thư. Rõ ràng là cùng tuổi với Diệp Thư, đều là hai mươi tuổi, nhưng dáng người nhỏ nhắn, nhìn thế nào cũng chỉ giống 15-16 tuổi, cộng thêm giọng nói ngọt ngào trong trẻo như trẻ con, nhan sắc cũng thuộc loại cực phẩm, chỉ tiếc là tính cách cùng biểu cảm trên khuôn mặt hoàn toàn trái ngược với vẻ đẹp.
Kim Mộc Nhiên là một học bá trầm tĩnh khó gần, tính tình cổ quái, nhưng lại có chỉ số IQ vượt qua 200, xếp vào hạng thiên tài xuất chúng, thường xuyên phát minh được những loại đồ vật, công nghệ đi trước thời đại, đến cuối cùng lại bị tính kế ám hại, thê thảm đến nỗi bị đem đi làm thí nghiệm.
“Mở mắt được rồi à? Vậy chứng tỏ là không chết.” Kim Mộc Nhiên khẽ đẩy giọng kính, từ trong túi xách lấy ra khăn giấy mà nhẹ nhàng lau đi vết máu trên trán Diệp Thư. Trong phút chốc não bộ của Diệp Thư dường như chết lặng nhìn chằm chằm người trước mắt.
Còn Kim Mộc Nhiên lại cho rằng Diệp Thư đang bị choáng váng đầu óc, nên nhất thời mới ngây ngốc như vậy. Cô vươn người lên một chút, dùng hai ngón tay mở banh mắt Diệp Thư ra mà quan sát, ánh mắt tập trung nhìn vào độ co giãn của đồng tử cùng các tơ máu xung quanh mà nghiêm túc mở miệng: “Đầu bị va chạm mạnh dẫn đến xuất huyết, kết luận sơ bộ rất có thể là não bộ đã bị chấn động nhẹ. Sau khi hôn lễ kết thúc, vẫn cần phải đi đến bệnh viện kiểm tra một chút.”
Hôn lễ? Kết hôn?
Từ ngữ này truyền vào tai Diệp Thư giống như một điều gì đó rất khủng bố, đồng thời cũng đánh tan trạng thái mơ hồ của cô. Diệp Thư mờ mịt cúi đầu nhìn, trên người cô quả thật đang khoác lên bộ váy cưới trắng tinh sang trọng, lại ngẩng đầu lên, xuyên qua cửa kính xe có thể thấy được ngã tư đường cùng các loại kiến trúc cao tầng quen thuộc. Rồi lại giật mình điên cuồng sờ mó xung quanh tìm điện thoại, cuối cùng cũng tìm được điện thoại trong túi xách, vừa mở màn hình ra thời gian lập tức liền hiển thị trên màn hình.
Ngày 02, tháng 05, năm 2041
Thì ra chính mình đã trở về mười năm trước, xuyên đến ngày mà bản thân cùng Quân Dực Viêm kết hôn!
Hai hàng nước mắt không kìm được mà lặng lẽ chảy xuống gò má, ánh mắt lại dừng trên chiếc váy cưới mà cong môi cười một cách quỷ dị.
Trời cao không phụ lòng người, không ngờ đến Diệp Thư tôi còn được sống lại! Quân Dực Viêm, anh hãy đợi đấy cho tôi! Đời này, tôi muốn anh thân bại danh liệt, sống không bằng chết, muốn Quân gia các người cũng nếm mùi bị diệt môn, bị dồn đến chỗ chết. Còn muốn tình nhân nhỏ của anh sống không bằng chết, cơ hội trời cho như vậy, tôi phải tận dụng để khiến những kẻ đã tổn thương tôi, tổn thương những người bên cạnh tôi phải quỳ xuống dập đầu sám hối!
Đời trước, ác mộng của Diệp Thư là bắt đầu từ hôn lễ này, Quân Dực Viêm lấy cô cũng chỉ vì lòng tham không đáy của hắn. Quân gia chiếm lấy gia sản của Diệp gia, âm mưu muốn đứng lên từ vực thẳm, duy trì sự phồn vinh phồn vinh tới tận trăm năm sau. Cho nên mười năm sau mới có cảnh cô từ thiên kim tiểu thư danh giá bị rớt đài, trở thành người phụ nữ đáng thương bị chồng ruồng bỏ, còn đích thân dùng dao nhọn cắm xuyên tim, giết chết vợ mình.
Là Diệp Thư cô mắt bị mù, cho nên mới cam tâm làm một cô vợ nhỏ, vì chồng mà tình nguyện rút lui nơi thương trường, cúc cung tận tụy làm vợ hiền dâu thảo, làm trâu ngựa cho Quân gia. Chịu đựng sự khắt khe của mẹ chồng, những lời lăng nhục đầy cay độc của em chồng, nhất là bị bố chồng lợi dụng, còn bị người chồng vong ân phụ nghĩa, phản bội hết lần này đến lần khác, dung túng cho tình nhân hành hạ nàng, cuối cùng là một dao tước đoạt mạng sống. Tính kế cô đến chết không nói, còn khiến cho Diệp gia tan cửa nát nhà, đuổi cùng giết tận.
Đời này, Diệp Thư tuyệt đối sẽ không cho phép chuyện như vậy sảy ra nữa!
Nghĩ vậy, Diệp Thư đột nhiên mở mắt, tròng mắt bừng bừng khí thế, chưa đến vài giây đã cụp xuống mí mắt, che đi tất cả thù hận cùng sự điên cuồng trong đáy mắt. Khóe môi cong lên tươi tắn, giống như là đang rất hưng phấn, nhưng lại có điểm quỷ dị vô cùng, thì thào nói: “Quân Dực Viêm, Lam Tuyết, Quân gia… các người hãy chờ đấy.”
Nhìn Diệp Thư không ngừng thay đổi sắc mặt, Kim Mộc Nhiên ngồi bên cạnh chỉ lẳng lặng đẩy gọng kính lên, phía sau lớp kính ánh mắt cũng bắt đầu trở nên hứng thú.