Trong môi trường yên tĩnh, một vài âm thanh sẽ trở nên đặc biệt nổi bật.
Không biết là ai đang ăn gì đó, cứ ngậm một miếng thức ăn nho nhỏ trong miệng, mút đi mút lại, không nỡ nuốt xuống, thỉnh thoảng còn dùng răng cọ nhẹ một cái.
Đầu lưỡi khẽ liếm trên bề mặt thức ăn, để lại một đoạn dấu nước. Tiếp đó là từng cái mút mạnh, lập tức khiến phần thức ăn nhỏ bé kia bị mút đến đỏ ửng sưng lên.
Nó run rẩy đứng giữa không trung, đến khi được người ta lấy ra khỏi miệng còn lắc lư một chút.
“Quái vật” không nỡ ăn thức ăn, chỉ đành nhẹ nhàng để lại dấu răng trên đó, rồi lại ngậm vào miệng chậm rãi liếm, như thể muốn ăn cả thứ nhỏ bé ấy vào bụng.
“Hít…”
Chủ nhân của thức ăn mất kiên nhẫn, bị kích thích đến mức giơ tay đánh “quái vật” một cái, trừng phạt nó vì không biết đối xử tử tế với thức ăn!
Đúng là một “quái vật” xấu xa.
Nhưng “quái vật” chẳng hề để tâm. Nó dùng cái đầu lông xù cọ cọ vào người chủ nhân, sau đó lập tức nóng lòng cúi đầu xuống tiếp tục thưởng thức thức ăn.
Lần này nó đã khôn ngoan hơn, lựa chọn liếm láp xung quanh thức ăn. Chẳng bao lâu, cả vùng nhỏ đó đều đỏ ửng và sưng lên.
Tân Di cắn ngón tay, ngẩng đầu nhìn trần nhà, cố gắng kiềm chế không để phát ra âm thanh, nhưng vẫn không nhịn được những tiếng rên khẽ.
Rất nhỏ, ngay bên tai. “Quái vật” nghe thấy, tưởng rằng chủ nhân đang khen mình làm tốt, thế là càng ra sức hơn.
Tân Di: “…”
Cậu thật sự không chịu nổi nữa, đưa tay đẩy cái đầu trước ngực mình: “Ưm, mau… ừm… buông ra… a aaa.”
“Quái vật” quả nhiên là “quái vật”, vào những lúc thế này có thể giả vờ như không hiểu lời nói, chỉ biết làm theo bản năng.
Tân Di cắn chặt môi dưới, khẽ nức nở. Không chịu nổi nữa, cậu dùng sức vỗ mạnh vào đầu nó.
Nhận ra chủ nhân hình như thật sự tức giận, “quái vật” lưu luyến nhả thức ăn ra, lùi về sau một chút, nhưng hai tay vẫn ôm chặt lấy Tân Di.
Thức ăn đáng thương đã bị người ta ăn đến hỏng cả, trở nên sưng lớn. Đột nhiên tiếp xúc với không khí lạnh khiến nó nhạy cảm run lên, trông vô cùng hấp dẫn.
“Ực.”
Tiếng nuốt nước bọt vang lên rõ ràng. Trong lúc Tân Di tranh thủ thở dốc, cậu nhận ra có gì đó không đúng, vội vàng túm lấy tóc của “quái vật”, cố ngăn nó lại: “Đừng, a…”
Lời ngăn cản ban đầu biến thành tiếng rên. Tân Di chớp chớp đôi mắt ươn ướt, chỉ đành tức tối há miệng cắn lấy ngón tay mà “quái vật” đưa tới.
Thức ăn lại bị “quái vật” đưa vào miệng thưởng thức một hồi.
Không biết đã qua bao lâu, tiếng “chụt chụt” ướt át mới dừng lại.
Trong bóng tối, “quái vật” ôm Tân Di vào lòng. Đó là một tư thế vô cùng thân mật và mang tính chiếm hữu, đầu nó vùi vào hõm cổ Tân Di, trông chẳng khác nào một chú chó lớn phấn khích vì vừa được ăn món ngon.
Tân Di thở hổn hển, cuối cùng cũng bình tĩnh lại được. Cậu vẫn nhớ đến nhiệm vụ, đưa tay đẩy “quái vật”: “Dậy đi, tôi phải đi tìm đồ.”
Vừa rồi, ngay khi rơi xuống, cậu đã bị quái vật kéo vào lòng rồi hôn, đến lúc này mới phản ứng lại rằng trong phòng học này căn bản không có người.
Khi được đặt xuống đất, chân cậu vẫn còn mềm nhũn. Những chỗ trên người bị quần áo cọ qua cũng rất khó chịu, đành một tay kéo vạt áo lên, một tay bật đèn pin.
Lớp học đã lâu không có người lui tới phủ một lớp bụi dày, ánh đèn pin cũng trở nên mờ tối. Tân Di nương theo chút ánh sáng ấy quan sát bên trong lớp học.
Không một bóng người.
Tân Di: “?”
Vậy thứ mà cậu nhìn thấy vào lúc chạng vạng là đôi mắt gì?
Tân Di kéo “quái vật” đang trốn sau lưng mình ra, hỏi: “Trong phòng này có quái vật nào giống mi không?”
“Quái vật” sợ ánh sáng, ngay lập tức muốn chui vào lòng Tân Di, nhưng không cẩn thận đụng phải chỗ sưng khiến cậu “xì” một tiếng, động tác chậm rãi dừng lại.
Tân Di hơi nổi giận. Không trả lời thì thôi, lại còn khiến cậu bị đau. Giọng điệu lúc này cũng chẳng còn tốt đẹp gì, đôi mắt tròn xoe trừng chằm chằm vào quái vật: “Nói chuyện!”
“Quái vật” chẳng cảm thấy giọng điệu của cậu có gì hung dữ, chỉ co người trong lòng Tân Di, dùng giọng khàn khàn đáp: “Không… có.”