Đến nội dung chính

Chương 4: Đi đêm lắm có ngày gặp ma

admin 670 Chữ Cài Đặt

Người này đã tỉnh lại từ lúc nào sao hắn không hề phát hiện ra. Chỉ nghĩ đến việc mình vẫn luôn bị nhìn chằm chằm như vậy mà không hay biết cũng đủ làm da gà hắn nổi lên liên tục.

Khi nhìn vào đôi mắt này khiến cả người hắn đột nhiên có linh cảm không ổn. Nội tâm liên tục dâng lên hồi chuông cảnh báo nguy hiểm, trong đầu chỉ có một suy nghĩ duy nhất chính là chạy trốn. Phải thật nhanh tránh xa người này, càng sớm càng tốt.

Hắn chưa bao giờ nhìn thấy một đôi mắt sắc lạnh kinh người như vậy. Khi nhìn vào khiến người ta có ảo giác giống như đang soi đầu trên lưỡi dao sắc bén. Cổ họng thấy lạnh lạnh tựa như có lưỡi dao vô hình lướt qua.

Cho đến lúc cảm nhận được cơn đau đứt gân lìa cốt truyền đến hắn mới theo phản xạ cúi đầu xuống.Hắn vừa lùi nửa bước, cổ họng đã bị siết lại. Không phải lực nghiền nát mà là chính xác đến mức khiến hắn không thể hít thêm một hơi sai lệch.
Người kia vẫn ngồi giữa đống xác không đứng lên chỉ hơi nghiêng đầu nhìn hắn. Cánh tay gầy gò trơ xương đang cắm thẳng vào cổ hắn, năm ngón tay lúc này giống như năm lưỡi dao cùn cắm mạnh vào cổ họng hắn.

“Muốn chết?”

Giọng nói khàn, lạnh, như vừa mới học cách nói lại.

Hắn run rẩy không phải vì đau mà vì cảm giác nếu hắn động thêm một chút, thứ đang giữ cổ hắn sẽ không còn giữ nữa.

Móng tay được mài nhọn bằng sàn gạch mỗi khi cứa vào da thịt đều khiến hắn đau đến mức muốn chết đi sống lại. Cơn đau làm hắn muốn gào lên nhưng cổ họng hoàn toàn bị chặn lại, tắc nghẽn và không thể nào hét ra bất cứ âm thanh. Gương mặt khủng hoảng sợ hãi chỉ có thể phát ra những từ đơn đứt gãy.

“A A A.”

“A ư ư.”

Hắn trơ mắt nhìn người đối diện bình tĩnh điềm nhiên phủi áo đứng lên, giống như vừa rồi chỉ tiện tay giết chết một con muỗi không đáng để vào mắt, xong việc còn ung dung xé mảnh áo thong thả lau tay, không thèm nhìn hắn thêm bất cứ lần nào.
Không khí xung quanh bắt đầu thay đổi. Không phải lạnh đi mà là bị đè xuống như có thứ gì đó đang từ từ ép toàn bộ không gian này thấp xuống một tầng áp suất khác. Bóng tối phía sau như đang bao trùm toàn bộ người phía trên, không khí nơi này bỗng trở nên nặng nề, không hiểu sao hắn cảm thấy khí lạnh giống dần trở thành những lưỡi băng sắc bén đang không ngừng cứa vào da thịt hắn.

Hành nghề này bao nhiêu năm, nổi tiếng to gan lớn mật nhưng đây là lần đầu tiên hắn đột nhiên thấy sợ hãi. Giống như gặp ảo giác, không biết người đang đứng trước mặt là Người hay Ma Quỷ.

Hắn đột nhiên nhớ đến sáng nay trước khi ra khỏi nơi trú ẩn thì ngực cảm thấy khó thở, trong lòng giống như có tảng đá đè nặng, tâm trí vô cớ dâng lên bất an.

Nhưng hắn đã bỏ qua tất cả những điều đó, thậm chí vừa nãy còn vui mừng biết bao khi phát hiện được người này. Giờ nghĩ lại hóa ra tất cả đều đã được dự báo trước. Có lẽ hôm nay chính là ngày tàn của hắn.
Hắn cứ tưởng mình là gã thợ săn đi săn mồi nhưng không ngờ bản thân lại chính là thiêu thân dâng vào miệng sói. Đáng sợ hơn nữa là trong lúc hắn kéo người đi, thì cũng chính là lúc người này đang âm thầm trong bóng tối, mài sẵn móng tay sắc nhọn và dùng nó làm vũ khí giết hắn lúc nào không hay.