Quả nhiên, không bao lâu sau, cánh cửa phòng bệnh lần nữa bị đẩy ra.
Hai vị cảnh sát lúc nãy quay trở lại, bước theo sau lưng họ là một nữ cảnh sát đang dắt theo một cậu bé.
Cậu nhóc ấy da dẻ rám nắng, gầy gò nhưng trông rất rắn chắc, khỏe khoắn, tính ra thì cũng trạc tuổi Lê Tinh Trúc.
Vừa nhìn thấy Lê Tinh Trúc, Cố Triệt lập tức hớ hở như cún con vẫy đuôi chạy tới: “Trúc Trúc! Tớ vừa mới được dẫn đi tham quan cục cảnh sát đấy nhé, ở đó to rộng lắm cơ! Bọn người xấu bị mấy chú cảnh sát bắt nhốt hết rồi, lúc nãy bọn chúng còn bị ép phải cởi quần vạch đít cho mấy chú cảnh sát xem nữa…”
“Khụ! Khụ khụ!”
Nữ cảnh sát đi sau vội vàng ho khan ngắt lời, khuôn mặt hơi đỏ lên vì ngượng ngùng, đành vội vàng giải thích:
“Đây cũng là đứa trẻ bị bắt cóc cùng đợt với bé gái này. Nhóc này khỏe lắm, tỉnh lại sớm nên chúng tôi dẫn đến để nhận dạng và chỉ ra mấy tên buôn người.”
“Lúc đó hai đứa nhỏ này giãy giụa dữ dội lắm, còn khai là đã cắn vào mông kẻ xấu nữa cơ, nên cảnh sát mới bắt chúng cởi ra kiểm tra thương tích.”
Cố Triệt chớp chớp mắt, cười tươi roi rói bồi thêm một câu sát thương: “Tớ đã khai với cảnh sát rồi, Trúc Trúc cậu cắn mông hai tên lận nên mới bị thuốc mê ngất lịm trước, còn tớ chỉ cắn có một tên thôi à, lần sau tớ sẽ cố gắng cắn nhiều hơn!”
Lê Tinh Trúc nghe xong liền cảm thấy da mặt mình hơi co giật, đen thui cả mặt.
Đã lâu quá rồi, cô hoàn toàn quên mất hồi 8 tuổi mình lại hổ báo cáo chồn thế này!
Một anh cảnh sát quay sang nhìn Lê Tinh Trúc, tò mò hỏi: “Sao lúc nãy ở phòng bệnh cháu không khai là mình còn có bạn bị bắt cùng?”
Lê Tinh Trúc chớp chớp đôi mắt to tròn, nghiêng đầu tỏ vẻ ngây thơ vô số tội: “Đâu có ai hỏi cháu câu đó đâu nha.”
Cảnh sát: “…” Nghe cũng rất hợp lý, không phản bác được.
Anh cảnh sát tiếp tục hỏi: “Vậy viện trưởng chỉ dẫn hai đứa tụi cháu đi ra ngoài thôi đúng không?”
Cố Triệt đứng bên cạnh ngực ưỡn cằm cao, đúng lý hợp tình đáp lời: “Viện trưởng của bọn cháu chỉ có hai cái tay thôi, dắt hai người là hết chỗ nắm rồi chứ bộ!”
Thấy hai đứa trẻ không cung cấp thêm được manh mối gì lạ, mà cục cảnh sát lúc này đang bận rộn truy quét toàn bộ đường dây buôn người phía sau nên họ không hỏi nhiều nữa.
Sau khi xác nhận lại biên bản, ba người cảnh sát liền rời đi.