Đến nội dung chính

Chương 110: Luyện công

admin 1.303 Chữ Cài Đặt

“Kẻ tàn ác thường sống thảnh thơi”.

Trong khi anh chàng nào đó phải thức thâu đêm vì công việc, vì nổi nhớ tương tư thì cô nàng trong câu chuyện kia vẫn đang say sưa đánh cờ với chu công.

Luyện tập ư? Chưa cần thiết. Vì cho dù có luyện nữa thì cũng không thể nào lên “level” nhanh thế được.

Sư phụ luyện bao nhiêu năm mà có lên nổi mức nào đâu. Nên, không vội!

Ăn được, ngủ được là tiên. Ăn không được ngủ không được mới bị ưu phiền quấn thân.

Chính vì thế, nhân lúc sư phụ đi vắng, tôi tranh thủ chợp mắt, quên cả đất trời.

Từ ngày chấp nhận làm đệ tử chính thức của Vô Ưu đại sư, cuộc sống của tôi đã khác hẳn. Vì ngoài quỹ thời gian sinh hoạt cá nhân, thời gian còn lại tôi toàn dành cho luyện tập.

Tất nhiên, không chỉ riêng tôi mà thêm cái tên cũng thi đậu cùng đợt kia nữa. Hắn tên là Chu Sang, người nước Thục. Gia đình hắn làm nghề buôn bán tơ lụa. Năm đó, khi chiến sự bên ngoài leo thang, các nước hợp tác cùng nhau diệt Hạ, phụ thân hắn vì lo xa, nên đã đưa hắn lên đây tu luyện, nhằm mục đích giữ lại tên “đầu đinh”* duy nhất của gia đình.
Cũng không biết phải là cái số hay không, thời còn trẻ, nghe nói phụ thân hắn đi buôn bán khắp nơi, chỗ nào cũng gieo một ít đào hoa, nhưng nở ra toàn là “vịt trời”*, nên lão buồn lắm. Mãi sau này ở với mẹ hắn mới sinh được ra hắn là con trai. Nên lão cũng ăn chay, hướng thiện, một lòng trung trinh. Vì vậy mới nổi danh đến bây giờ. Tất nhiên, lão cũng bỏ kha khá vốn liếng khi đầu tư xây dựng đường xá, công trình cho Thanh Hoa phái mới gửi gắm được hắn vào đây.

(*Vịt trời: ý chỉ sinh con gái; “đầu đinh”: ý chỉ con trai.)

Nhưng một điều lão có nằm mơ cũng không nghĩ đến là con trai lão lại có thiên bẩm ngộ đạo đến vậy. Nhưng càng ngộ đạo thì tư tưởng của hắn lại rời xa thế tục. Nên những chuyện như nhân duyên, tình ái gì gì đó, hắn cũng không màng.

Chính vì thế lão lại đâm lo. Khi hay tin Chu Sang trở thành đệ tử chính thức của Vô Ưu đại sư. Lão đã đứng trước cửa đợi đúng ba ngày để khuyên giải hắn. Nhưng lòng hắn đã quyết nên lão chỉ đành trở về trong bất lực.
Ngày đó, tôi có dùng tâm thức để quan sát cảnh chia ly ấy. Nên ít nhiều cũng nắm rõ được nội tình.

Nói thật, tôi cũng khá đồng cảm với Chu Sang. Vì bây giờ, tôi với hắn đang học cùng một thầy.

Nhưng tôi khác hắn. Vô Ưu đại sư không có những yêu cầu khắc khe dành cho tôi. Kể cả sau này tôi có rời đi, thành gia lập thất gì đó cũng sẽ không ảnh hưởng nhiều. Vì sự tồn tại của tôi chính là một ngoại lệ…

Hơ hơ, dông dài bấy nhiêu đủ rồi, tôi phải tranh thủ chợp mắt trước khi sư phụ trở về. Vì nếu không, tôi sẽ lại bị bắt lao động công ích, quét dọn quãng điện một tháng liên tục. Rất là cực khổ a…

Nên bây giờ, tận dụng một chút quỹ thời gian thảnh thơi này để tâm trí nghỉ ngơi chút đã. Hì, trời xanh, gió mát, cảnh vật yên tĩnh, quá thuận lợi cho sự làm biếng lên ngôi…
___________________

Cùng lúc đó, tại khu vực sảnh chính.

– Sư phụ, hoàng đế nước Thương năm nay lại đến. Nhưng chỉ gửi quà đến cho tiểu sư muội chứ không có ý bước vào. Phải làm sao ạ?

– Nếu ngài ấy không vào hẳn có lý do. Các con cứ đứng ngoài quan sát là được. Cổng Thanh Hoa đâu phải là cánh cửa khép kín.

– Dạ sư phụ.

– Được rồi Thành Nam, Trương Tôn, các con đi gửi thiệp mời đến đâu rồi?

– Dạ, thiệp đã gửi tận tay các vị quan khách trong tam phương, thập quốc rồi ạ!

– Tốt rồi, Hồng Linh và Chu Sang sắp xuất quan. Ta đi xem thế nào. Việc ở đây giao lại cho các con.

– Dạ. Sư phụ.

Vừa dứt lời, làn khói trắng lại vây lấy người đàn ông có vóc dáng như tiên ông ấy.

Không lâu sau ông lão đã xuất hiện tại đình viện sau núi. Nơi đó có hai người đang ngồi xếp bằng, mắt nhắm nghiền. Xung quanh họ là một tầng khói trắng lửng lơ, lượn quanh, như bao bọc và chở che cho thân hình nhỏ bé của họ.

Ông lão không tiếng động, dời gót về phía chiếc toà sen bằng đá đang lơ lửng cách đó không xa. Ông ngồi xuống, mắt nhắm lại. Một vầng hào quang đủ sắc chợt toả ra xung quanh ông.

Thiền cảnh của ông cũng đã đạt được cấp độ sáu. Còn ba tầng nữa là bức phá. Nhưng những năm qua, ông luôn có chuyện bận lòng về việc tìm người kế vị môn phái. Nên mãi chẳng thể tập trung để luyện đạo.

Bây giờ, đại hội sắp diễn ra, hơn nữa, việc tuyển chọn cũng đã có khởi sắc khi ông tìm thêm được những người ưu tú và có tâm, đủ khả năng bảo vệ và phát triển Thanh Hoa nếu một ngày ông rời đi.

Vì vậy, ông cũng thả lỏng, để tâm mình yên tĩnh.

Ông dùng ý thức niệm quan sát xung quanh, lại nhìn về phía hai học trò đang yên lặng, tập trung, toạ thiền bên dưới. Chu Sang thì không có gì phải bàn, vì thằng bé đã quyết tâm một lòng hướng đạo, nên cả thân, tâm đều hoà làm một với đạo pháp, nên tiến bộ rất nhanh. Thằng bé cũng là một ứng cử viên sáng giá cho chức vị trưởng môn tương lai.

Còn Hồng Linh, con bé này luôn khiến ông bận tâm. Vì so với Chu Sang và những đệ tử khác của ông, tiểu cô nương này có năng lực vượt trội hơn cả. Chỉ chưa đầy nửa năm luyện tập, đã tự mình thăng đến cấp độ ba. Đây là một điều mà trước đây chưa từng xảy ra. Chính vì vậy, Vô Ưu đại sư mới tìm mọi cách để giữ cô bé lại.

Nhưng có một điều khiến ông đau đầu là hình như con bé không hề ý thức được những năng lực của bản thân, mà chỉ xem đó là một thú vui để chọc phá người khác. Điều này đôi lúc cũng khiến ông cạn lời. Con bé là một nhân tài, một hạt giống tốt. Nhưng nếu không biết cách vun trồng sẽ trở thành mầm hoạ, vì không khéo nó sẽ được sử dụng như một loại vũ khí cho những cuộc chiến tranh vô nghĩa ngoài kia.

Ờ, nhưng sao trạng thái luyện tập của con bé lạ thế nhỉ?

Ông lão lại dùng ý thức niệm đến gần vị cô nương được hoá trang thành đạo sư đang ngồi thiền bên dưới. Sau khi quan sát, ông lại bất lực thở dài:

-“Hồng Linh, dậy đi!”

– Dạ, sư phụ!

Cô nàng nào đó, lúc bấy giờ mới choàng tỉnh, dùng ý thức niệm đáp lời với ông lão.

Ài, Vô Ưu đại sư lại thở ra một hơi thật dài. Cô nhóc này năng lực có thừa, nhưng phẩm chất này…ài, phải dạy lại. Nếu không sau này xuất đạo, chắc ông lão phải mệt mỏi lắm nha!