Đến nội dung chính

Chương 6: Đưa về

admin 1.595 Chữ Cài Đặt

Hội nghị xúc tiến đầu tư ngành công nghệ năm nay được ví như một cuộc hội tụ đỉnh cao. Những cái tên máu mặt nhất của giới tài chính, luật, và chính trị đều góp mặt. Dưới ánh đèn sáng choang, giữa một không gian tràn ngập khí chất quyền lực, từng bước đi, từng lời nói đều có thể châm ngòi cho một cuộc chơi quyền lực âm thầm mà khốc liệt.

Chung Hân Di, luật sư đại diện cho một công ty khởi nghiệp đang được giới đầu tư chú ý, xuất hiện đơn giản nhưng thu hút. Bộ suit xám tro cắt may hoàn hảo tôn lên dáng người cao thẳng, đôi mắt đen lạnh như thủy tinh phản chiếu mọi sắc độ của giới thượng tầng.

Nàng không biết hôm nay Hà Thanh Mẫn cũng sẽ có mặt. Mà không chỉ là có mặt, cô ấy còn là tâm điểm: Chủ tịch Tập đoàn Thành Vũ – nhà đầu tư chiến lược sắp ký kết một thương vụ trị giá hàng trăm triệu USD.
Khi người dẫn chương trình vừa dứt câu:

“Xin trân trọng mời Chủ tịch Tập đoàn Thành Vũ – bà Hà Thanh Mẫn, cũng là đại diện pháp lý các bên lên sân khấu phát biểu.”

Hàng trăm ánh mắt đổ dồn. Và rồi, giữa khung cảnh hào nhoáng ấy, một bóng dáng trong bộ vest trắng thanh nhã, bước ra.

Hà Thanh Mẫn – khí chất lạnh lùng, gót giày cao gõ nhịp sắc lẻm như từng nhát chém lên thảm đỏ. Cô dừng lại chỉ cách Chung Hân Di đúng mười bước chân.

Ánh mắt hai người giao nhau. Không ai nói gì, nhưng không khí như bị nén lại.

Ánh nhìn của Hà Thanh Mẫn đầy lạnh lẽo và kiêu ngạo, xoáy thẳng về phía Chung Hân Di. Nàng không né tránh. Chỉ nhếch mép, đủ cho bản thân nghe:

“Ồ… thú vị rồi đây!”

Hà Thanh Mẫn đứng trên sân khấu, cầm micro, ánh đèn rọi thẳng vào gương mặt sắc sảo. Cô ta quét mắt nhìn qua khán đài như tìm kiếm kẻ thách thức. Và khi ánh nhìn dừng lại ở Hân Di, môi cô nhếch lên nửa nụ cười, nửa thách thức.
Sau phần lễ ký kết và phát biểu, hội nghị bước vào giờ giải lao. Chung Hân Di ung dung bước về quầy nước, rót một ly trà. Vừa đưa lên môi, một giọng nói lạnh lùng vang lên sau lưng:

“Trà không hợp với luật sư Chung đâu. Cô hợp với những chiến thắng… cay đắng hơn.”

Chung Hân Di quay lại với giọng nói ngạo kiều ấy. Đối diện với nàng là Hà Thanh Mẫn, ánh mắt sắc như dao, khí chất không một kẽ hở.

Nàng nhướng mày, thản nhiên:

“Với tôi, chiến thắng nào cũng quý. Còn cay đắng hay không… là do người thua cảm nhận.”

Hà Thanh Mẫn tiến đến, chỉ còn cách nàng chưa đầy nửa bước:

“Luật sư Chung đã lợi dụng một lỗ hổng pháp lý để bẻ gãy vụ kiện. Đừng nói với tôi rằng đó là công bằng.”

“Tôi không cần Hà tổng định nghĩa lại luật pháp.” Chung Hân Di đáp, giọng đều đặn như lưỡi kiếm lướt qua cổ ai đó:
“Trên tòa, tôi chỉ làm đúng luật. Còn nếu Hà tổng muốn chơi ngoài luật… Xin lỗi, tôi không có hứng thú.”

Một tiếng cười bật ra khoé môi nàng, sắc và lạnh.

“Cô quá tự tin, luật sư Chung. Có khi là mù quáng?” Hà Thanh Mẫn nhếch môi.

“Tôi nào dám tự tin. Chỉ là…!” Chung Hân Di nhìn thẳng vào đôi mắt đầy khinh thường ấy mà khiêu khích lại:

“Tôi không bao giờ cúi đầu trước quyền lực khoác áo đạo đức giả.”

Một khoảnh khắc thoáng sững lại. Hà Thanh Mẫn siết nhẹ bàn tay, ánh mắt lộ rõ sự kiềm chế đang nén đến cực hạn. Môi hơi nhếch lên:

“Chúng ta, sẽ còn gặp lại!” Cô rít qua kẽ răng nhưng không hiểu sao lại chẳng có chút khó chịu khi bị khiêu khích từ người phụ nữ này.

Chung Hân Di nghiêng đầu, nụ cười lạnh hơn gió máy lạnh: “Lần tới, nên mang theo luật sư tốt hơn.”

Những lời qua lại không lớn tiếng, nhưng đủ để những tai nghe gần đó bắt sóng. Cái tên Chung Hân Di – người từng khiến Thành Vũ thua kiện – một lần nữa lại đứng đối đầu trực diện với tổng tài quyền uy. Khán giả ngầm dõi theo, không khỏi rùng mình.

Giờ tiệc đêm, hàng loạt lời mời rượu đều bị Chung Hân Di từ chối. Nàng một mình ra ban công tầng thượng khách sạn, hít lấy khí trời đêm, rút điện thoại:

“Thu Uyên, điều tra toàn bộ nhân sự bộ phận pháp lý Thành Vũ.”

“Rõ. Em sẽ gửi báo cáo đến chị ngày mai.” Giọng trợ lý gọn gàng.

Tắt máy, Hân Di đứng tựa lan can, gió đêm tạt qua lớp áo sơ mi mỏng. Ánh mắt nàng xa xăm, nhưng tinh tường. Hình ảnh Hà Thanh Mẫn vẫn in hằn trong đầu, cô ta không chỉ là không cam lòng, mà là thứ gì đó… hỗn tạp hơn: Tổn thương vi kiêu ngạo bị xé rách?

Cuối buổi hội nghị, nàng ra bãi xe thì lúc này liền khựng lại.

Chiếc Mini Cooper của nàng bị khóa bánh xe sau. Tờ giấy ghi:

“Đỗ sai vị trí – khu vực VIP”

Còn chỗ đó, giờ đang trưng ra chiếc xe Audi E – tron GT màu xám mang biển số… “Chủ tịch Thành Vũ” quen thuộc trong thời gian gần đây.

Chung Hân Di bật cười, nửa giễu cợt, nửa mỉa mai:

“Khẩu vị quyền lực thật là đặc biệt…!”

Nhân viên khách sạn luống cuống: “Luật sư Chung, xin thông cảm!” rồi tiếp tục phân trần:

“Vị trí này này là dành cho VIP ạ! Luật sư Chung, phiền cô liên hệ bảo an để được xử lý.” nói xong nhân viên gãi đầu tỏ vẻ e dè khi đối đầu với vị luật sư trẻ nhưng dày dặn kinh nghiệm mà báo chí ca ngợi mấy ngày gần đây.

“Không sao! Lỗi do tôi sơ suất.” nàng cười nói với nhân viên tỏ vẻ không muốn chấp nhặt mấy chuyện thế này. Cùng lắm, sáng sớm ngày mai nàng nhờ trợ lý đến lấy xe ra thôi.

Nàng thầm nghĩ: “VIP ư?” nàng nhếch môi: “Đúng là trẻ con!”

Một giọng nói vang lên phía sau: “Luật sư Chung là đang mắng thầm tôi sao?”

Nàng quay lại. Hà Thanh Mẫn đứng đó, gọn ghẽ, khí chất như cắt không khí ra từng lớp, lạnh lùng ánh nhìn không một gợn sóng.

“Tôi không mắng người… thiếu ý thức lịch sự cơ bản.” Chung Hân Di nhếch mép, nói móc lại người đối diện.

“Vậy sao? Hãy để tôi chuộc lỗi.” Hà Thanh Mẫn giơ chìa khóa xe: “Muộn rồi, nhân viên bảo an cũng hết giờ làm việc. Để kẻ “thiếu ý thức” đưa cô về. Được chứ? Luật sư Chung?”

Câu nói tuy là trêu chọc nhưng giọng điệu lại nhẹ nhàng bất thường.

“Vì áy náy sao?” Chung Hân Di nghiêng đầu nhìn cô không kiên nể: “Hay muốn điều tra nơi ở của tôi?”

“Vì tôi không muốn thấy ngày mai tên tôi chễm chệ trên báo kèm hình ảnh cô đợi xe công nghệ.” ánh mắt cô ta liếc qua đám phóng viên đứng cách đó không xa và anh nhân viên khách sạn khi nãy đang hóng chuyện.

Chung Hân Di im lặng vài giây. Rồi nàng đến mở cửa xe của Hà Thanh Mẫn, ngồi vào ghế sau: “Phiền Hà tổng vậy!”

Hà Thanh Mẫn lúc này nở nụ cười đắc thắng, đây có vẻ lần đầu tiên luật sư Chung phải nhượng bộ cô.

Trong xe, không khí lạnh đến mức có thể đông thành đá. Hai người phụ nữ, mỗi người một phương diện thống trị, ngồi bên nhau như hai cực từ đẩy nhau ra nhưng vẫn phải đồng hành. Hà Thanh Mẫn nhìn gương mặt của vị luật sư lạnh lùng qua tấm kính chắn nhỏ trên xe.

“Đây là đầu tôi thua trong một vụ kiện!” Hà Thanh Mẫn mở lời.

“Tôi biết.” Hân Di ngồi phía sau, mắt chỉ nhìn ra khung cửa sổ, trả lời không cảm xúc: “Nhưng luật pháp không được viết ra để phục vụ lòng tự tôn bất kỳ ai.”

“Cô nghĩ mình có thể sử dụng công lý để chiến thắng mãi sao?” Hà Thanh Mẫn nở nụ cười nhẹ tênh.

“Đúng. Đã là công lý thì phải được tuân thủ.” nàng đáp gọn không cần suy nghĩ.

Im lặng kéo dài ngay sau câu nói đó của nàng. Rồi bất ngờ, Hà Thanh Mẫn cất giọng:

“Cô thú vị đấy. Hiếm ai khiến tôi… muốn đâm chọt mà không thể.”

“Cô nên cảm ơn pháp luật đã bảo vệ cô khỏi bạo lực.” Chung Hân Di lúc này mới liếc nhìn, cười nhạt.

Ánh mắt đó khiến Hà Thanh Mẫn có chút rùng mình, nhưng rồi lại cảm giác chân thật đến lạ.

Gió đêm qua cửa kính. Căng thẳng tan ra, nhường chỗ cho một thứ cảm xúc mơ hồ không tên.

“Mạnh mẽ như luật sư Chung…” Hà Thanh Mẫn chậm rãi: “Có chút nguy hiểm. Nhưng… rất cuốn hút.”

“Quá khen rồi Hà tổng.” nàng có cảm giác sai sai ở đâu đó trong câu nói này, nhưng cũng không muốn suy nghĩ nhiều đến nó.

Nàng ngoái nhìn thành phố đang lùi dần phía sau. Đối đầu với Hà Thanh Mẫn là ván cờ nàng không muốn chơi chút nào. Nhưng một khi bắt buộc phải đối đầu, nàng sẽ không rút lui.