Tác giả: Mập Mập.
————–
“Hai người kia nói gì vậy? Trông biểu tình nghiêm trọng thế kia?” Vũ Giang Thu từ trong bếp đi ra, hỏi Hạ Vũ.
“Con cũng không biết, liên quan đến đối tác nước ngoài gì đấy của công ty đấy mẹ.” Cậu đáp, trong lòng nghĩ thầm:
[Dù trong chuyện tình cảm rất hồ đồ, nhưng may là anh mình vẫn được cha dạy dỗ rất tử tế trong việc kinh doanh, anh ấy cũng rất giỏi nên mấy chuyện này không cần mình bận tâm nhiều…]
Dừng một chút, Hạ Anh lại nghe thấy tiếng rên rỉ không mấy dễ nghe của em trai:
[Không ngờ người đáng lo nhất trong cái nhà này là mình, thanh danh tệ hại thì không nói làm gì, ở trong truyện, kết cục cuối cùng của cậu là bị chèn ép đến mức không thể sống nổi trong nước, gia đình cũng bị liên lụy, cuối cùng cả nhà mình đã phải sống bên nước ngoài suốt quãng đời còn lại và khó có thể trở về quê hương.]
[Để những chuyện này không xảy ra, mình phải thành thật một chút!]
Hạ Anh vừa nói chuyện với cha mình, không thể tin nổi khi nghe mấy lời trong lòng cậu, anh nghi ngờ có phải em trai mình bị gì không, sao có thể sinh ra những ảo tưởng như vậy, tuy nhiên việc anh có thể nghe thấy tiếng lòng của cậu đã là một việc rất kì lạ rồi.
“Tao kêu mày xuống đây là có việc cho mày đấy.”
“Em hả?”
“Không mày thì ai vào đây, tao nghe nói mày sắp tham gia show thực tế nào đấy à?”
“Tin tức của anh cũng nhanh đấy.” Hạ Vũ thầm thì, nhưng vẫn bị anh nghe được.
“Đừng tưởng tao không biết mày đang nghĩ gì, vào đấy thì thành thật vào cho tao. Tao không biết mày thuyết phục mẹ thế nào nhưng mà Cố Thanh Phương là người mày không chọc nổi đâu.”
“Cố Thanh Phương?”
Hạ Vũ lẩm bẩm cái tên này trong miệng, trong đầu lướt qua những kí ức về người này.
“Ừ, ở thành phố A này còn có người nào họ Cố mà tao phải đích thân dặn mày sao?”
“”Sao con biết?” Việc này đến cả Vũ Giang Thu và Hạ Phong cũng vô cùng bất ngờ.
“Tình cờ con nghe được thôi.”
“Chỉ vì chuyện này mà anh đích thân về nhà?”
“Hôm nay mày tò mò nhiều ghê nhỉ? Nhà tao thích về thì về, mày quản được chắc.”
Từ trước tới nay, anh và cậu luôn luôn đối chọi nhau như vậy. Cũng có thể coi là Hạ Anh một mình dỗi người, vì tính cách Hạ Vũ lầm lì, phần lớn thời gian đều không để ý tới sự châm chọc của anh.
“Ừ, biết rồi.”
Đúng lúc này, tiếng chuông điện thoại vang lên. Mắt cậu sáng rực, chắc mẩm là cô ả hồ ly tinh kia gọi đến.
[Người được anh mình cho số không nhiều, bình thường cũng chẳng có ai gọi đến giờ này, chắc hẳn là cô Uyển Thư kia lại gọi đến rồi. Không phải thời gian này anh mình hơi bận chuyện công ty sao, chắc cô ta định hâm nóng tình cảm đây mà.]
[Cứ bịa đại một câu chuyện không có thật, sau đó giả vờ đáng thương một chút, lại nói chuyện này là lỗi của mình, đối phương không cố ý. Vậy chẳng phải vừa nhận được sự quan tâm của anh mình, vừa giải quyết được người mình không vừa mắt sao. Tuyệt chiêu số một của trà xanh, học được rồi học được rồi!!]
Hạ Anh tâm tình phức tạp bắt máy, quả nhiên nghe thấy giọng nói nghẹn ngào của Nguyệt Uyển Thư ở đầu dây bên kia.
Hạ Vũ không nghe rõ cô ta nói cái gì, nhìn nhìn biểu cảm của anh mình, thầm nghi ngờ:
[Chẳng lẽ mình đoán sai?]
Không, trúng phóc. Những gì thằng nhóc này nói là thật sao, vậy Uyển Thư…
Hạ Anh vội gạt bỏ những suy nghĩ linh tinh rối loạn trong đầu, đáp lại qua loa sau đó cúp máy.
“Những gì con nói cũng đã nói xong rồi, cha mẹ, con lên phòng trước.”
Hạ Vũ: ?
[Chuyện gì xảy ra vậy?]
“Cũng trưa rồi, công ty không có chuyện gì gấp, con có muốn ra ngoài ăn trưa không?”
Vũ Giang Thu ngược lại không mấy để tâm đến cậu con trai lớn của mình, quay sang hỏi Hạ Vũ.
“Dạ thôi ạ, cha mẹ, chiều nay con phải vào show rồi mà.”
“À, coi đầu óc của mẹ này, con đã liên lạc với đạo diễn Lạc chưa?”
“Chưa ạ.”
“Để mẹ chuyển phương thức liên lạc của ông ấy cho con.”
“Dạ, con cảm ơn mẹ. Vậy con cũng lên phòng trước đây ạ.”
Hạ Vũ gật đầu rồi quay đi một cách lạnh lùng, trong lòng đầy bi ai.
————–