Đến nội dung chính

Chương 10.1: Phủ đệ “Vũ gia”

admin 504 Chữ Cài Đặt

Ròng rã một tháng hành trình, cuối cùng họ cũng đến nơi.

Xe ngựa dừng lại trước một phủ đệ nằm nép mình bên con đường lát đá xanh rợp bóng cây. Nhìn từ bên ngoài, nơi này không quá nổi bật. Tường cao mút mắt, cổng gỗ sơn màu trầm, không có biển vàng chạm ngọc, cũng chẳng có phù điêu khoa trương.

Nếu chỉ lướt qua, người ta cùng lắm chỉ nghĩ đây là tư gia của một phú thương nề nếp, chứ chẳng ai ngờ được sự tinh túy ẩn chứa bên trong.

Nhưng khi bước qua cánh cổng ấy, không gian lập tức đổi khác.

Bố cục trong phủ được sắp xếp vô cùng khéo léo. Đường lát đá xanh sạch sẽ, hoa cỏ hai bên được cắt tỉa gọn gàng. Hành lang uốn lượn, mái đình cong vút, mỗi chi tiết đều được chạm trổ tinh xảo.

Đồ trang trí không dùng vàng bạc chói mắt mà lấy ngọc thạch làm chủ đạo, kết hợp với gỗ quý đã lên nước và sứ men cổ. Nhìn qua tưởng chừng giản dị, nhưng chỉ cần tinh ý sẽ nhận ra mỗi món đều là hàng hiếm, cực kỳ khó sưu tầm đủ bộ.
Đó là kiểu phú quý được tích lũy qua nhiều đời của các đại thế gia. Không cần phô trương, vẫn khiến người khác tự thấy kính nể.

Vũ An theo Vũ Lâm đi sâu vào trong. Càng đi, nàng càng chậm bước. Viện của nàng nằm ở phía trong cùng, tách biệt hoàn toàn. Lúc cửa viện mở ra, cảnh sắc trước mắt khiến nàng sững sờ.

Một hồ nước nhỏ nằm gọn trong sân, mặt nước trong veo phản chiếu ánh nắng phương Nam dịu nhẹ. Bên hồ trồng một cây lê, thân cây tuy không lớn nhưng dáng rất đẹp, cành lá vươn cong, khi hoa nở hẳn sẽ phủ trắng cả góc viện. Đối diện hồ là thư phòng riêng, cửa sổ mở ra đón ánh sáng chan hòa. Phòng ngủ được bố trí ngay cạnh đó, giường đặt quay về phía hồ, chỉ cần mở cửa là có thể ngắm nhìn mặt nước lăn tăn.

Bên trái viện là một gian phòng thuốc riêng, thông với bếp nhỏ độc lập, phía sau còn có khoảnh đất được quây gọn gàng để trồng thảo dược. Đất đã được xới sẵn, luống ngay ngắn, thậm chí còn có vài loại dược thảo quen thuộc đang mọc lên xanh mướt.
Tất cả đều vừa vặn đến mức khiến tim nàng khẽ thắt lại.

Vũ Lâm đứng bên cạnh, liếc nhìn phản ứng của nàng, chợt hỏi: “Thích không?”

Vũ An không cần suy nghĩ, lập tức gật đầu. Nàng gật rất mạnh vì đã nhận ra rồi. Từ kiến trúc đến bố trí tiểu viện, thậm chí cả nội thất bên trong đều mang dáng dấp của Định Vương phủ trong ký ức của nàng. Không phải giống hoàn toàn, nhưng thần thái thì y hệt, gợi lên cảm giác quen thuộc đến ngỡ ngàng.