Đúng lúc ấy, bên ngoài xe bỗng vang lên tiếng vỗ cánh gấp gáp. Một bóng xám lướt qua cửa sổ rồi đáp xuống càng xe. Tiếng huýt gió quen thuộc vang lên. Dạ Nhị lập tức kéo cương cho xe chậm lại, đưa tay đón lấy con bồ câu đưa thư.
Hắn tháo ống thư nhỏ buộc ở chân chim, cung kính dâng lên trước rèm cửa: “Bẩm chủ tử.”
Vũ Lâm nhoài người vươn tay ra ngoài rèm nhận lấy bức thư. Vừa mở ra liếc nhìn, nụ cười trên môi hắn đã nhạt hẳn. Hắn đọc rất nhanh, ánh mắt dần trầm xuống, giữa mày hiện lên một nếp nhăn mờ.
“Quả nhiên.” Hắn khẽ cười lạnh một tiếng rồi gập thư lại.
Vũ An nhìn biểu cảm ấy, trong lòng đã mơ hồ đoán được điều gì. Nàng đặt sách xuống, dùng thủ ngữ hỏi: [Có chuyện gì sao?]
Vũ Lâm không giấu nàng. Hắn đưa bức thư cho Dạ Nhị cất đi rồi nói thẳng: “Ngay khi Lan Hoa Đóa phát hiện ta rời khỏi kinh thành, cô ta đã phái người lần theo dấu vết.”
Hắn nhếch môi cười khinh miệt, giọng nói mang theo ý trào phúng: “Tự cho mình là thông minh, lại quá đỗi tự kiêu.”
Trong mắt hắn, Lan Hoa Đóa trước giờ chưa từng là mối uy hiếp thật sự. Một vị công chúa lớn lên trong cung cấm, quen được nuông chiều thì có thể làm được gì? Nếu không có biểu ca nàng ta là Tạ Trường Uyên giúp đỡ, lại có Lão hoàng đế tiếp tay, liệu nàng ta có thành công hại được Chử Bách Sinh không? Chắc chắn là không. Nhưng Lan Hoa Đóa lại tự mãn cho rằng bản thân rất tài giỏi.
Suốt hai năm qua, Lan Hoa Đóa đã vô số lần khuyên hắn ở lại bên cạnh nàng ta, nhưng Vũ Lâm luôn thẳng thừng từ chối. Giải xong chất độc hắn liền lập tức rời đi, thế là nàng ta phái người truy sát hắn.
“Chỉ thành công được một lần, đã tưởng có thể làm lại lần thứ hai sao?” Vũ Lâm cười lạnh.
Chiến sự sắp bùng nổ, Tây Ngôn đang đối đầu với Tùy quốc. Chử Bách Sinh là trụ cột quân đội, là người khiến muôn vàn kẻ địch nghe tên đã khiếp sợ. Không có hắn, đại quân dù đông cũng khó tránh khỏi rối loạn. Vậy mà vì tư tâm, cha con hoàng đế lại dám xuống tay vào thời điểm nhạy cảm nhất.
“Không đặt đại cục làm trọng, chỉ chăm chăm vào lợi ích cá nhân.” Hắn khẽ lắc đầu: “Triều đình như thế, sớm muộn cũng suy tàn mà thôi.”
Vũ An im lặng nghe, trong lòng dâng lên một cảm giác rất khó tả. Nàng chợt nhớ đến người đã rời đi trong đêm tuyết ấy, nhớ đến thanh đoản đao đặt lại trên bàn gỗ. Có lẽ từ lúc ấy, con đường của hắn đã không còn bình lặng nữa.
Xe ngựa tiếp tục lăn bánh. Bên ngoài, gió xuân phương Nam bắt đầu thổi nhẹ, mang theo hơi ấm nhạt nhòa. Nhưng Vũ An biết, dưới lớp yên bình ấy, sóng ngầm đã bắt đầu cuộn trào.