Đến nội dung chính

Chương 4.2: Ở nhờ

admin 546 Chữ Cài Đặt

Bù lại, hắn cũng không thật sự ở không. Khi vết thương cho phép vận động, hắn chủ động chẻ củi, sửa sang lại đồ đạc trong nhà, gia cố hàng rào sau vườn. Thậm chí còn theo A Ngưu vào rừng săn thỏ, mang về vài con béo tốt. Những việc nặng nhọc đó hắn làm rất quen tay, động tác gọn gàng, không giống một kẻ chỉ quen được hầu hạ.

Nhìn hắn đứng ngoài sân bổ củi dưới trời đông, thân hình cao lớn, động tác trầm ổn. Vũ An càng chắc chắn một điều thân phận người này tuyệt đối không đơn giản.

Ban ngày là vậy.

Đến đêm, nàng lại càng không thể yên tâm.

Dù không học được võ công vì thân thể từng chịu trọng thương, giác quan của nàng lại nhạy bén hơn người thường rất nhiều. Đêm khuya yên tĩnh, gió núi thổi qua khe cửa, bất cứ động tĩnh nhỏ nào cũng không thoát khỏi tai nàng. Có không ít lần, nàng cảm nhận được Dĩ Hằng lặng lẽ rời giường, mở cửa sau rồi biến mất trong bóng tối một lúc lâu mới trở về. Bước chân nhẹ đến mức nếu không chú ý thì rất dễ bỏ qua.
Nàng biết hắn đang liên lạc với người bên ngoài.

[Ám vệ.]

Chỉ cần nghĩ đến khả năng này, Vũ An đã không thể hoàn toàn tin tưởng hắn. Người có ám vệ đi theo, dù không phải hoàng thân quốc thích thì cũng là kẻ đứng rất cao trong cục diện quyền lực. Người như vậy, dù bây giờ có tỏ ra hiền lành đến đâu, cũng không thể xem thường.

Càng khiến nàng khó chịu hơn là cách xưng hô của hắn.

Ban đầu, hắn còn giữ đúng lễ nghĩa gọi nàng là “Tiểu Vũ cô nương”. Sau đó không biết từ lúc nào, hắn bỏ chữ “cô nương”, chỉ gọi “Tiểu Vũ”. Rồi đến gần đây, khi sức khỏe đã gần hồi phục hoàn toàn, hắn lại rất tự nhiên gọi nàng là “An Nhi”.

Hai chữ ấy được thốt ra rất tự nhiên, giống như hắn đã gọi từ lâu lắm rồi.

Mỗi lần nghe thấy, Vũ An đều ngẩng đầu nhìn hắn thật lâu, ánh mắt không che giấu sự đề phòng. Trong lòng nàng chỉ có một suy nghĩ rất rõ ràng: [Tên này nhất định có mưu đồ gì đó.]
Chỉ là hiện tại, nàng vẫn chưa tìm ra được hắn đang mưu đồ điều gì.

Vũ An ngồi bên bàn gỗ nhỏ cạnh cửa sổ, ánh sáng nhàn nhạt xuyên qua lớp giấy cửa sổ chiếu xuống mặt bàn. Nàng cầm bút lông, cổ tay đặt ngay ngắn, từng nét từng nét hạ xuống rất chậm.

Chữ ở thế giới này không khác mấy so với chữ nàng từng quen thuộc, nhưng dùng bút lông lại là chuyện hoàn toàn khác. Lực tay nặng nhẹ, cổ tay cao thấp, chỉ cần lơ đãng một chút là nét chữ đã lệch đi rất xa.

Nàng vừa viết vừa nghĩ ngợi, trong đầu vẫn quẩn quanh chuyện của Dĩ Hằng. Ý nghĩ vừa trượt đi, cổ tay hơi chùng xuống. Giọt mực theo đầu bút rơi xuống giấy, loang ra một vệt đen xấu xí, phá hỏng cả hàng chữ ngay ngắn phía trước.