Nước lạnh quấn lấy thân thể nhỏ bé.
Vũ An thấy mình và một hài tử khác đứng cạnh nhau. Hai khuôn mặt giống nhau như đúc.
“Muội là Tĩnh An.”
“Huynh là Tĩnh Phàm.”
Giọng nói non nớt kia chính là của nàng. Rồi chiến hỏa ập tới, hai người bị đẩy về hai hướng khác nhau. Tĩnh Phàm chạy về phía ánh lửa. Còn nàng bị nhũ mẫu kéo đi, trốn chạy trong đêm tối.
Ký ức dừng lại ở đây.
Chỉ còn lại một cái tên vang vọng trong đầu nàng, Tư Đồ Tĩnh An. Trường Ninh quận chúa của Tư Đồ gia. Một người đáng lẽ đã chết trong đêm diệt môn ấy.
Một người trong nguyên tác chỉ xuất hiện thoáng qua, để rồi biến mất không dấu vết, trở thành nền máu cho con đường xưng đế của huynh trưởng song sinh. Đến cuối cùng, ngay cả Tư Đồ Tĩnh Phàm cũng không bao giờ đi tìm muội muội song sinh của mình. Hắn tưởng nàng đã chết, chết tức tưởi giống như phụ mẫu vậy.
Nước cuốn thân thể nàng trôi đi. Ý thức mơ hồ dần tan.
Trước khi hoàn toàn chìm vào bóng tối, Vũ An bỗng nhiên hiểu ra. Nàng đã xuyên không rồi, mà còn chẳng phải nữ chính. Nàng chỉ là một cái bóng đáng lẽ đã chết từ chương đầu.
Nếu cứ tiếp tục như vậy, nàng sẽ lại chết một lần nữa.Ý thức dần rơi vào hư vô, không còn phân biệt được đau hay lạnh. Thân thể nhỏ bé bị dòng nước cuốn đi, lúc va vào đá ngầm, lúc lại trôi bồng bềnh, như một mảnh lá bị bỏ quên giữa khe vực sâu.
Có khi nàng tưởng mình đã chết rồi, có khi lại mơ hồ cảm thấy có người gọi tên mình, giọng nói rất khẽ, rất xa, như vọng từ một đời khác.
“Tĩnh An…” Giọng nữ nhân dịu dàng mà kiên quyết ấy lặp đi lặp lại, dường như không cho phép nàng ngủ yên.
Vũ An muốn đáp lại, nhưng cổ họng bị nước lạnh bóp chặt, không thể phát ra âm thanh nào. Ý thức vừa chạm tới ánh sáng đã lại bị kéo tuột xuống bóng tối. Không biết trôi qua bao lâu, dòng nước rốt cuộc cũng chậm dần, thân thể nàng bị mắc lại giữa đám đá ngầm bên bờ suối. Cái lạnh thấu xương rút đi, thay vào đó là cảm giác đau nhức lan khắp tứ chi, xương cốt như vỡ nát, mỗi lần hô hấp đều kéo theo cơn đau âm ỉ.
Trong cơn nửa tỉnh nửa mê, nàng cảm nhận được có người đang cúi xuống. Một bàn tay khô ráp đặt lên cổ tay nàng, ngón tay lạnh lẽo nhưng động tác lại rất dứt khoát. Có mùi thảo dược nhàn nhạt thoảng qua, lẫn trong hơi sương núi.
Người kia thở dài rất khẽ, giọng nói trầm thấp, không mang theo cảm xúc gì rõ rệt: “Rơi từ độ cao như vậy mà còn sống, đúng là mạng lớn.”
Dừng lại một chút, hắn nói tiếp: “Nếu đã chưa đến số, thì ta cũng lười tiễn thêm một đoạn.”
Có thứ gì đó lạnh buốt chạm vào da nàng, tiếp đó là cảm giác tê dại lan ra, đau đến mức khiến ý thức vốn đã mong manh lại càng thêm mờ nhạt. Vũ An muốn mở mắt nhìn người trước mặt, nhưng mí mắt nặng trĩu. Cuối cùng vẫn không thể chống lại cơn buồn ngủ kéo tới, hoàn toàn chìm vào hôn mê.