Mười lăm tuổi, Thẩm Tri Dao giết người.
Đêm ấy, cô một mình bước ra khỏi căn nhà nhuốm máu, đi trong cơn mưa không biết điểm dừng.
Cũng đêm ấy, cô gặp Phó Nghiên Hành.
Hắn đứng dưới mái hiên của một khách sạn xa hoa, cách cô chỉ một màn mưa.
Hắn nhìn cô rất lâu.
Rồi kêu người đưa cho cô một chiếc ô.
Không hỏi cô là ai.
Không hỏi cô đã xảy ra chuyện gì.
Càng không biết rằng, một chiếc ô vô tình ấy sẽ trở thành thứ ấm áp cuối cùng cô còn nhớ được trước khi bị bóng tối nuốt chửng.
Chiếc xe rời đi.
Tương lai tươi sáng của Thẩm Tri Dao cũng từ đó kết thúc.
Mười năm sau, cô bước ra khỏi nhà tù.
Người đã từng đứng dưới mưa năm ấy vẫn ở trong ký ức cô, sạch sẽ, xa vời, như một vầng trăng mà cô không bao giờ chạm tới.
Cô chưa từng nghĩ mình sẽ gặp lại hắn.
Càng không nghĩ rằng trước khi gặp được ánh sáng mình chờ đợi suốt mười năm, cô lại rơi vào tay một người đàn ông khác.
Phó Tu Viễn.
Anh giữ cô bên cạnh bằng sự chiếm hữu gần như điên cuồng.
Anh muốn cô.
Muốn cô ở bên anh.
Muốn cô thuộc về anh.
Nhưng điều anh mãi không có được…
Chính là trái tim cô.
Bởi trái tim ấy đã thuộc về một người từ rất lâu rồi.
Cho đến ngày Thẩm Tri Dao gặp lại Phó Nghiên Hành.
Chỉ một ánh mắt, mười năm chờ đợi tưởng như đã chết lại sống dậy.
Cô yêu hắn.
Yêu một người chưa từng yêu mình.
Mà người đàn ông đang yêu cô đến mức không chịu buông tay…
Lại là con trai của hắn.
Phó Tu Viễn là con trai của Phó Nghiên Hành.
Khoảnh khắc biết được sự thật, Thẩm Tri Dao mới hiểu…
Có lẽ ngay từ đêm mưa năm mười lăm tuổi, số phận đã bắt đầu giăng một chiếc lưới quanh cô.
Phó Tu Viễn yêu cô.
Cô lại yêu cha anh, Phó Nghiên Hành.
Một người là bạch nguyệt quang cô dùng mười năm để ghi nhớ.
Một người là chấp niệm muốn dùng cả đời để giữ lấy cô.
Một người cô có thể yêu đến tận cùng nhưng vĩnh viễn không có được.
Một người có được cô, nhưng vĩnh viễn không có được trái tim cô.
Thẩm Tri Dao từng nghĩ mình đã chịu đủ đau khổ.
Cho đến khi cô nhận ra…
Thứ đáng sợ nhất không phải là mười năm tù ngục.
Mà là sau khi bước ra khỏi địa ngục, cô lại tự nguyện yêu một người sẽ khiến mình rơi xuống vực sâu lần nữa.
Và lần này…
Không còn chiếc ô nào có thể che cho cô khỏi cơn mưa ấy.





Bình Luận (0)