Huệ Huệ quay đầu nhìn ra sau lưng mình… Không có gì cả.
Sau lưng cô ta chỉ có bức tường, Từ Tiểu Viên thì đang đi lung tung ở đối diện cô ta, chụp kiểu gì cũng không thể chụp ra thêm người nào khác.
Khi có khuôn mặt rõ ràng, chức năng này sẽ quét và chọn.
Nếu chỉ có một người, đương nhiên không cần chọn, nhưng nếu có nhiều hơn một người, sẽ xuất hiện khung, có bao nhiêu khuôn mặt rõ ràng, sẽ có bấy nhiêu khung.
Huệ Huệ không hiểu ra sao, thoát ra rồi bấm lại, kết quả vẫn hiện ra thông báo này, tức đến mức thẳng tay xóa ảnh.
Ngày mai cô ta phải nói cho ra nhẽ về cái trải nghiệm điện thoại tệ hại này.
Từ Tiểu Viên kiểm tra toàn bộ căn phòng, cảm thấy người trước đây ở chắc là một người phụ nữ, bởi vì trong nhà vệ sinh vẫn còn thấy tóc dài ở góc, còn việc ở một mình hay ở hai người thì không rõ.
Trong phim kinh dị thì thường có quỷ nữ nhiều hơn, trong lòng Từ Tiểu Viên có chút sợ hãi, quay người lại thấy biểu cảm của Huệ Huệ rất quái lạ, bèn hỏi: “Sao vậy?”
Huệ Huệ tùy tiện nói: “Chức năng của điện thoại này không được tốt lắm, tôi chỉ muốn chỉnh sửa một tấm ảnh mà cũng bị lỗi, tệ quá.”
Từ Tiểu Viên bây giờ còn cẩn thận hơn ai hết: “Lỗi gì?”
Từ khi bước vào tòa nhà chung cư đến giờ cô ấy vẫn chưa mở điện thoại, cứ luôn kiểm tra môi trường xung quanh, bây giờ mới nhớ đến lời dặn dò của người phụ nữ kia: Trải nghiệm điện thoại, sáng mai phải nói phản hồi về trải nghiệm.
Từ Tiểu Viên lập tức mở điện thoại, bởi vì là mới xuất xưởng, cho nên mọi thông tin đều phải tự mình cài đặt.
Điều khiến cô ấy thấy kỳ lạ là, đăng nhập WeChat trên một chiếc điện thoại khác vậy mà không cần mã xác nhận… Không biết có vấn đề gì không!
Cô ấy lật đến danh bạ, phát hiện tên của bạn bè.
Từ Tiểu Viên kinh ngạc trợn to mắt, lập tức gọi điện thoại về nhà, nhưng gọi đi chỉ có âm thanh báo số điện thoại không có thật.
Không được… Xem ra là cố ý.
Từ Tiểu Viên rất thất vọng, nhưng sau khi thấy tin nhắn của Lỗ Đông Hải gửi đến thì thở phào nhẹ nhõm.
“Không có gì, chỉ là camera làm đẹp có vấn đề.” Huệ Huệ cúi đầu nhắn tin với bạn trai, vẫn nói: “Rõ ràng tôi tự chụp một mình, nhưng còn bắt tôi chọn khuôn mặt cần làm đẹp…” Nói đến đây, cô ta vẫn cảm thấy kỳ lạ.
“Chọn một?” Từ Tiểu Viên nghe thoáng qua không kịp phản ứng, mấy giây sau mới hiểu ý cô ta: “Trong ảnh có người khác?”
“Đã bảo là tôi tự chụp có mình tôi mà.” Huệ Huệ nói.
“…Không phải.” Từ Tiểu Viên nuốt nước bọt, đột ngột nhảy khỏi chỗ, mở camera của điện thoại rồi chĩa thẳng vào Huệ Huệ đang ngồi bên giường, trên màn hình điện thoại chỉ có một mình Huệ Huệ, trống không, không có ai khác.
Nếu Huệ Huệ nói thật, vậy thì trong ảnh có quỷ.
Huệ Huệ nhìn cô ấy với một ánh mắt kỳ lạ: “Cô chụp tôi làm gì?”
Từ Tiểu Viên xoay điện thoại chụp khắp phòng, không phát hiện ra có gì kỳ lạ: “Cô tự chụp một mình, cô nói khuôn mặt kia trong ảnh là của ai?”
Cô ấy nhỏ giọng nói: “Thế giới này có quỷ đấy.”
Huệ Huệ cắn môi: “Tôi nhát gan lắm, cô đừng hù tôi.”
Từ Tiểu Viên bây giờ không muốn tranh luận chuyện này với cô ta, cô ấy lo lắng hơn về việc phòng mình có quỷ, mà lại còn không thể đổi phòng.
Có quỷ mà lại không nhìn thấy, còn đáng sợ hơn bất cứ thứ gì.
Phải tìm đến đại ca giúp đỡ thôi.
Đèn trên hành lang không sáng, Từ Tiểu Viên đóng cửa phát ra một tiếng ‘rầm’, đèn cảm ứng âm thanh ở đằng xa lúc này mới chớp nháy.
Cuối hành lang dường như có một cái cửa sổ đang mở, gió thổi đập vào khung, không ngừng phát ra âm thanh.
Quảng cáo dán trên tường đã sắp rơi xuống, vẫn còn thấy chữ màu đỏ, không biết viết cái gì.
Từ Tiểu Viên tò mò lại sợ hãi, trước đây những người ở đây là ai? Phòng bên cạnh còn có ai không.
Quan trọng nhất là, những phòng này trước đây có ai chết chưa?
Cô ấy vừa rời đi, trong phòng chỉ còn lại một mình Huệ Huệ.
Huệ Huệ vào nhà vệ sinh xả nước rửa tay, không biết có phải do đường ống nước của chung cư bị cũ không, nước chảy ra rất chậm, cứ nhỏ giọt từng chút từng chút một, còn có màu vàng.
Bồn rửa tay cũng bẩn thỉu, cô ta miễn cưỡng rửa tay xong, ngẩng đầu lên thì thấy tấm gương, bề mặt gương rất bẩn, còn có một vết nứt.
Huệ Huệ vẩy vẩy nước trên tay chuẩn bị đi ra, ánh mắt vô thức rơi xuống chiếc giường đơn đối diện.
Hai chiếc giường được xếp chồng lên nhau, trong căn hộ chỉ có một ngọn đèn, ánh sáng bị chiếc giường trên che khuất, một nửa chiếc giường dưới thì chìm trong bóng tối.