Hít vào một hơi thật lớn, Lê Miên ngụp lặn xuống nước rồi bơi ra xa chiếc bè của mình. Việc nhìn trong nước đối với tuyển thủ bơi lội thì không quá khó khăn nhưng với môi trường nước mặn thì không thể trụ lâu được.
Lê Miên nhẩm tính: [Mình phải nhanh, bắt được từng con một rồi ngoi lên liền để giữ sức.] Lê Miên lặn xuống nhẹ nhàng, cố hết sức không khua động vùng nước xung quanh. Có thể Lê Miên là người có vận may khá tốt, đàn cá mú đỏ đang bơi qua vùng nước ngay gần chỗ cô.
Một tay cầm dao găm, Lê Miên tiến lại gần chúng. Động tĩnh dù nhỏ đến mấy cũng bị đàn cá phát hiện, thấy động chúng quẫy mạnh đuôi vây sắp chuồng đi hết. Lê Miên biết rõ mình sắp mất chúng rồi, cô liền vung dao găm đâm mạnh vào bầy cá như xả giận… Một con cá mú đỏ bị dao găm lưỡi đá đâm xuyên.
Cô dùng tay còn lại vội gỡ nó ra, bơi đuổi theo hướng đàn cá đang tháo chạy, tiếp tục dùng dao đâm liên tiếp về phía trước. Rất nhiều nhát dao được vung ra, cứ ngỡ sẽ không thu hoạch được thêm thì lại trúng ngay một con cá mú đỏ nữa.
Liên Miên cảm thấy đủ rồi, cô cần ngoi lên mặt nước ngay, việc rời xa bè gỗ cũng khá nguy hiểm. Nếu vô tình bơi quá xa, đến khi lên tới mặt nước không thấy bè của mình đâu cũng là một nguy hiểm lớn.
Lê Miên đung đưa đôi chân hướng về phía mặt nước bơi lên. Con tôm lớn xui xẻo bơi theo cùng hướng với Lê Miên, chắc nó cũng không nghĩ đến việc cô sẽ tiện tay bắt nó theo luôn đâu.
Lê Miên đem con cá đầu tiên xiên lại vào dao găm cùng với con cá thứ hai, cánh tay trống trải kia cô với ra bóp vào giữa thân con tôm lớn bắt nó theo. Cứ như vậy Lê Miên đem thành quả của mình ngoi lên mặt nước.
Mặt trời đã bắt đầu ngả về một phía, cô nhìn quanh tìm hướng chiếc bè của mình rồi bơi sải về hướng đó. Vứt con dao găm có xiên hai con cá mú và con tôm lớn lên bè trước, xong rồi cô mới từ từ dùng tay bám vào bè để leo lên, động tác cũng phải nhẹ nhàng như lúc xuống biển vậy.
“Cái bè bé xíu này còn thua xa kích thước cái giường nhà mình.” Khởi đầu game không thể cho người ta cái bè nào lớn hơn một chút hả? May là còn vớt được hai cái ván gỗ rồi gia cố thêm vào bè nó mới tăng thêm chút diện tích. Chứ với cái bè ban đầu chắc nó đã bị lật vài lần rồi.
Lên được tới bè, Lê Miên chỉ có thể nằm vật ra mà thở. Lặn một lần này thôi, chắc không thêm được lần nào nữa. Cái việc cô dùng dao găm đâm loạn xạ có khác nào chiến đấu đâu, gặp may mới thu hoạch được hai con, chứ lỡ đen đủi thì chẳng có nổi con nào mất. Cô cũng đâu phải người được đào tạo chiến đấu chuyên nghiệp đâu mà biết vung dao.
“Hệ thống, mở bảng thông tin cá nhân.”
Màn hình ánh sáng xuất hiện, hiển thị thông tin cá nhân của cô.
[Tên: Lê Miên.
Giới tính: Nữ.
Tuổi: 18.
Level: 1.
Thể lực: 30/100 (Không được để Thể lực về 0. Bạn sẽ ngỏm đấy! Hãy bổ sung dinh dưỡng.)
Sức mạnh: 2 (Hãy luyện tập thường xuyên. Bạn chưa đủ điều kiện nằm trong Bảng Xếp Hạng.)
Vận may: 3/10.
Cấp độ bè gỗ: Level 1.]
[Hãy khám phá thế giới để mở thêm các mục thông tin chức năng mới.]
Thì ra cái bè gỗ này còn có thể nâng cấp, tình trạng hiện tại là khởi đầu thôi. Không chỉ cần nâng cấp bè gỗ mà còn phải nâng level cho bản thân.
Hiện tại thể lực chỉ còn 30/100. Nếu để về 0 thì sẽ nguy hiểm đến tính mạng nên Lê Miên không thể mạo hiểm hoạt động thêm nữa. Việc nhặt rác hay bắt hải sản sẽ tiêu tốn nhiều thể lực, vẫn là không nên hoạt động vào lúc này.
Lê Miên đem con tôm còn sống giao nộp nhiệm vụ cho hệ thống. Nhiệm vụ hàng ngày yêu cầu phải là sinh vật sống, hai con cá kia không thể dùng để hoàn thành nhiệm vụ, cô đem nó bán lại cho hệ thống để đổi tiền.
Quả nhiên hải sản vẫn đáng tiền hơn đống chai lọ kia. 10 đồng cho hai con cá mú đỏ, cô lại dùng tiền đó mua cho mình 1 chai nước lọc 100ml và 1 cái bánh mì kẹp thịt. Tiêu tốn hết 6 đồng, tài khoản cá nhân ghi nhận còn 4.70 đồng.
Ăn ngấu nghiến cái bánh mì kẹp thịt mà nghĩ đến con tôm lớn đã giao nộp nhiệm vụ kia. Nghĩ thì nghĩ nhưng ăn tôm sống mà không có nước chấm cũng không được hay cho lắm, với lại cô còn nhiều thời gian để thưởng thức tôm mà. Uống một ít nước còn lại vặn kĩ nắp chai cho vào hộp gỗ để cất giữ.