Trời cuối tháng 6, cái mùa nóng oi ả ập đến nhanh chóng khiến cho bầu không khí như trong cái lò bát quái. Với cái kiểu thời tiết này thì chỉ có nằm trong phòng mở điều hòa, lôi mấy lon coca mát lạnh ra mà uống thì mới được gọi là tuyệt vời.
“Chẳng hiểu mọi người tại sao mùa hè cứ phải đi du lịch, cả đám người tụ lại một chỗ chẳng phải càng nóng hơn sao?” Lê Miên vừa khui nắp lon co ca vừa nói với Mộng Mộng đang ngồi trước máy tính.
Cô nàng học sinh Lê Miên cùng bạn thân Mộng Mộng vừa kết thúc kỳ thi tuyển sinh Đại học vào hôm qua. Thay vì giống như những người bạn khác lựa chọn đi du lịch nghỉ hè ở những bãi biển danh thắng hay đến cắm trại ở khu du lịch sinh thái, thì hai cô nàng lại lựa chọn trốn trong nhà hưởng thụ sự mát mẻ và chơi game.
Mộng Mộng phát hiện ra game “Sinh Tồn Trên Biển” từ mấy tháng trước nhưng bọn họ bận ôn thi cử nên cả hai quyết định: đợi thi xong sẽ cùng nhau khám phá trò chơi này. Vì vậy, ngay ngày đầu tiên sau khi kỳ thi, trời vừa sáng là Mộng Mộng đã chạy đến nhà Lê Miên để ở lì dài ngày.
Cũng may, thời gian này của cả hai trùng với lịch đi công tác của cha mẹ Lê Miên. Ngôi nhà này chẳng khác nào thế giới riêng của hai cô nàng suốt cả mùa hè nóng bức này.
Trong lúc Viên Mộng Mộng hí hoáy tìm hiểu game “Sinh Tồn Trên Biển”, hai con mắt sau cặp kính dán sát vào màn hình như muốn chui luôn vào bên trong. Lê Miên xoay người đi lấy máy tính xách tay để cài đặt game.
“Cái game này mô phỏng hành trình sinh tồn trên biển vô tận, người chơi sẽ được cấp cho một chiếc bè khi mới đăng nhập vào game…” Mộng Mộng bắt đầu giải thích cho Lê Miên nghe về con game mới. Thông tin không có nhiều, Lê Miên cũng chỉ biết khởi đầu game người chơi sẽ có sẵn một cái bè làm nơi ở, trôi dạt đi đâu thì không biết. Ngoài ra sẽ tùy thuộc vận may mà nhận được một gói quà tân thủ, ai vận số đen đủi thì… khác gì khỏi nhận quà.
Lê Miên suy nghĩ: game sinh tồn thì chắc nội dung hướng người chơi đến mục đích sống sót là chính. Nghe Mộng Mộng nói hàng ngày sẽ phải thu lượm vật tư trôi nổi trên biển rồi phân loại ra…
“Là chúng ta sẽ nhặt rác mà sống ấy hả?” Lê Miên cười vật vả, nằm lăn ra giường: “Có khi nào là hộp rỗng, cùi táo… không?” Cô lăn qua lăn lại xong với tay đến con chuột máy tính, di di mũi tên nhấp vào ô “đăng nhập” trên màn hình hiển thị game.
“Phập!”
Đèn phòng bỗng vụt tắt, điều hòa cũng dừng hẳn. Màn hình máy tính chỗ Mộng Mộng ngồi cũng tối thui vì mất điện.
“Sao lại cúp điện rồi?” Trong không gian tối, dù không còn điện năng nhưng máy tính xách tay của Lê Miên thì vẫn còn sáng màn hình, trên đó có một vòng tròn đang quay, biểu thị vẫn đang cố gắng kết nối. Ánh sáng tỏa ra từ đó giúp hai cô gái vẫn có thể nhìn thấy hình ảnh của nhau.
Nhưng thật quái lạ, hiện đang là ban ngày, dù phòng được kéo kín rèm thì ít nhất cũng phải có chút ánh sáng len lỏi vào chứ?
Lê Miên đứng dậy đi đến bên cửa sổ kính lớn của phòng, kéo phăng rèm cửa qua một bên. Ánh sáng đỏ rực quái dị được bao bọc bởi màn đêm, một vùng rộng lớn không có lấy ánh sáng đèn điện nhân tạo. Cô tự hỏi, cái thứ quái quỷ gì vậy? Nhật Thực à? Sao báo chí không đưa tin này nhỉ?
“Á á á…”
Tòa nhà rung lên liên tục, Mộng Mộng đã hét la thất thanh vì sợ hãi. Hai cô gái lao vào ôm chặt nhau trong cơn rung chấn, cái thứ ánh sáng đỏ kia ngày càng phát sáng đến lóa mắt họ. Những gì cuối cùng mà Lê Miên ghi nhớ trong đầu là ánh sáng đỏ đó ngày một tiến sát đến gần rồi trở nên trắng chói, chắc lúc đó mắt cô đã bị bức xạ của nó làm cho mù rồi.
…
Lê Miên mở đôi mắt nặng trịch lên, hình ảnh bầu trời xanh ngắt cùng những đám mây trắng bồng bềnh bao lấy toàn bộ thị giác của cô. Cô vẫn nằm đó, mắt mở trân trân không có lấy một cử động cho đến khi cảm nhận được toàn bộ phần lưng, tay chân… như đang ngấm nước thì mới từ từ ngồi dậy.
Vẫn phải dùng bàn tay đỡ lấy cái đầu đang xoay mồng mồng. Lê Miên như chết điếng tại chỗ vì cô vừa nghĩ có lẽ mình được lên thiên đàng nên xung quanh mới toàn mây trời. Nhưng không… cô đang ở giữa đại dương. Phải! Là giữa đại dương đúng nghĩa, toàn nước là nước.
Là ai đã thả trôi cô trên cái bè này vậy? Cái bè chỉ đủ một người nằm, mà nó còn lún xuống để nước biển ngấm qua khe gỗ làm ướt cả người cô. Cái thứ nước biển này, phải biết nó khiến cả người cô không chỉ ướt mà còn khó chịu vì như bị đem đi muối chua vậy.
Chẳng lẽ ai đó tưởng cô hẹo rồi nên chọn “thủy tán” đấy à?