“Khó nói. Bá tánh người Hán kẻ trốn người chết, hoa màu còn nguyên vẹn chắc là không nhiều lắm, vẫn phải dựa vào kho lúa thôi.”
Âm thanh dần đi xa. Khương Cẩn rời khỏi kho lúa này, nàng đóng cửa lại, treo khóa về chỗ cũ rồi khóa lại, khôi phục nguyên dạng, hoàn toàn nhìn không ra ổ khóa đã từng bị cạy.
Dùng phương pháp cũ cạy mở cửa kho lúa thứ hai, tiến vào rồi thu, thu, thu…
Có binh lính tuần tra thì nàng trốn. Sau một hồi, toàn bộ vật tư trong 20 kho đều bị Khương Cẩn thu vào không gian.
Thu hoạch lần này khá phong phú. 15 kho chứa các loại lương thực, cả lương thực thô lẫn lương thực tinh đều có, cộng lại khoảng hơn 6500 thạch. 5 kho còn lại là dầu và muối, số lượng rất đáng kể.
Có số dầu muối này, lòng Khương Cẩn lúc này mới hoàn toàn yên tâm.
Nàng tùy ý tìm mấy kho ở vị trí trung tâm, đặt củi lửa thu được từ Tào trạch lên, lại tưới thêm chút dầu rồi châm lửa.
Các kho lúa cách nhau không xa, kết cấu lại bằng gỗ, thêm nữa là thời tiết tháng Tám khô ráo, một mồi lửa là có thể nhanh chóng thiêu rụi toàn bộ, huống chi nàng còn thêm củi và tưới dầu.
Kho lúa bắt lửa trong nháy mắt, nhanh chóng lan ra bên ngoài.
Binh lính tuần tra đang ở chỗ lính gác cổng, gà gật sắp ngủ. Bọn họ cũng không phải tuần tra liên tục, thường thì cách mười lăm phút mới đi một vòng.
Đột nhiên liền nghe tiếng kinh hô của lính gác: “Cháy! Cháy rồi! Mau, mau cứu hỏa!”
Binh lính tuần tra giật nảy mình, vội vàng đứng bật dậy, hoảng hốt chạy ra ngoài: “Chỗ nào cháy?”
Kho lúa rất nhanh liền loạn cả lên. Tiếng cứu hỏa, tiếng tìm nước, tiếng la hét kêu cứu…
Khương Cẩn nấp sau một kho lúa ở khu vực gần rìa, nhìn đám binh lính rối loạn, mặt không chút biểu cảm, lẳng lặng chờ đợi.
Mấy chục hơi thở sau, rốt cuộc có một binh lính chạy về phía này, mục tiêu là cái vò nước cách kho lúa này không xa.
Dường như có bóng đen lướt qua. Gã binh lính chỉ cảm thấy đầu đau nhói, trước mắt tối sầm rồi ngã xuống đất.
Thùng gỗ trong tay hắn văng ra, vang lên một tiếng “loảng xoảng”.
Giữa hiện trường cứu hỏa hỗn loạn, âm thanh này không hề đột ngột, cũng không ai phát hiện bên này có gì bất thường.
Khương Cẩn lột quần áo của gã binh lính, mặc vào người mình.
Gã binh lính bị nàng xử lý này vóc người không cao… nhưng so với thân thể nhỏ bé của nàng, thật sự giống như hài tử trộm mặc quần áo người lớn.
Nàng nghĩ ngợi, xắn áo lên.
Tuy rộng thùng thình nhưng dùng đai lưng buộc lại thì cũng không nhìn ra lắm. Quần cũng xắn lên, ống quần dùng vải vụn buộc lại, trong đêm tối cơ bản là không thể nhận ra.
Giữa hiện trường cứu hỏa hỗn loạn, một binh lính đột nhiên để ý thấy một binh lính dáng người thấp bé chạy về phía chuồng ngựa.
Hắn vội gọi lại: “Ngươi đi đâu đấy? Mau lại đây cứu hỏa!”