Nàng chỉ vào tấm bản đồ trong thành mà Diêu Tắc vẽ trên đất lúc trước: “Cửa Tây hẻo lánh, gần như không còn bá tánh cư trú, cổng này có thể không cần cân nhắc.”
“Khi ra khỏi thành, chúng ta chia ra ở cửa Nam, cửa Bắc và cửa Đông. Trên đường la lớn tin Giao Lương đã chết, tin rằng sẽ có không ít bá tánh đi theo chúng ta rời Lương Thành.”
Sự hung tàn của Man di cả Trung Nguyên đều biết. Người nào có chút trí tuệ sẽ hiểu rằng Giao Lương đã chết, rất có thể bọn chúng sẽ tàn sát cả thành để chôn cùng hắn.
Đến nỗi những kẻ còn ảo tưởng về người Giao, không muốn rời đi, thì nàng cũng hết cách. Nàng không phải người đạo đức gì cao cả, chỉ làm việc thuận theo bản tâm.
Về tư thù, nàng phải giết Giao Lương. Vì lợi ích, nàng cũng phải giết Giao Lương. Vì nước Nghiên, nàng càng phải giết Giao Lương.
Nàng không thể vì mấy ngàn người Hán ở Lương Thành mà không động thủ.
Mặt khác, Giao Lương giết người Hán đâu chỉ mấy ngàn. Kẻ này không chết, sau này hắn sẽ còn giết nhiều người hơn.
Huống chi chuyện Man di thiếu lương thực liền đem bá tánh đã đầu hàng trong thành ra ăn thịt cũng không phải là mới mẻ gì.
Trong mắt người Giao, người Hán thực sự chỉ là dê hai chân.
Cho nên mấy ngàn người Hán trong thành này rốt cuộc có thể sống sót bao lâu dưới tay Giao Lương cũng không ai biết.
Lúc đó nàng mở cửa thành cũng coi như cứu bọn họ một mạng, tùy thuộc vào lựa chọn của mọi người.
Khương Cẩn tiếp tục phân tích: “Binh lính trong thành không nhiều, lại phân tán ở các nơi, uy hiếp với chúng ta không lớn. Uy hiếp thật sự đối với chúng ta và bá tánh trong thành chính là doanh trại ngoài thành.”
Nàng liếc nhìn Diêu Tắc: “Theo tin tức ngươi vừa cung cấp, doanh trại cách trong thành khoảng hơn mười dặm. Buổi tối đường khó đi, dù cưỡi ngựa tốc độ cũng không nhanh. Người đi doanh trại báo tin rồi dẫn quân quay về, ít nhất cũng mất nửa canh giờ.”
“Chỉ cần chúng ta hành động đủ nhanh, chúng ta và bá tánh trong thành đều có thể ra khỏi thành trước khi cứu binh đến Lương Thành.”
Tạ Nam Tiêu bừng tỉnh. Hắn dâng lên lòng kính nể đối với Khương Cẩn, đồng thời còn có cả sự công nhận và lòng trung thành mà chính hắn cũng không nhận ra.
Bọn họ ít người, hơn nữa thương thế của Diêu Tắc rất nghiêm trọng. Mấy người cùng nhau tập trung tấn công một cổng thành để lao ra ngoài mới là cách ổn thỏa và an toàn nhất.
Nhưng Khương Cẩn lại chọn con đường khó khăn kia, chỉ để giành lấy một con đường sống cho bá tánh trong thành.
Chu Tuy lên tiếng trước tiên: “Ta tán đồng việc chia làm ba đường.”