Đến nội dung chính

Chương 41

admin 594 Chữ Cài Đặt

“Cho nên ta không cân nhắc đến Tứ Châu!”

“Còn về bốn châu khác, không phải rơi vào tay các tộc Man di thì cũng bị các tướng lĩnh hoặc quan viên nước Nghiên chiếm đất xưng vương. Bất kể ta đi đâu, đều sẽ không có kết cục quá tốt.”

Nội tâm mấy người trào dâng bi thương. Tình cảnh của Cẩn Dương công chúa, nào đâu phải không phải là tình cảnh của bọn họ!

Man di hận không thể bọn họ chết.

Còn những thế lực người Hán tự lập làm vua, làm theo ý mình trong lúc quốc gia nguy cấp, chưa nói đến việc bọn chúng có thật lòng tiếp nhận họ hay không, kể cả bọn chúng có thành ý mời họ gia nhập, họ cũng khinh thường không muốn làm bạn.

Huống chi, theo cách nhìn của họ, những thế lực người Hán này không làm nên trò trống gì, sớm muộn gì cũng bị Man di thôn tính.

Mà Chu Tuy lại càng hiểu rõ Đại hoàng tử Khương Thuần, biết Khương Thuần không phải kẻ lòng dạ rộng rãi.
Hắn, một võ tướng từng chỉ trung thành với Nghiên Đế và đã từ chối sự lôi kéo của Khương Thuần, nếu đến dưới trướng hắn ta, e rằng cũng chẳng có kết cục tốt đẹp gì.

Khương Cẩn nhìn quanh một vòng: “Những quốc gia lân cận nước Nghiên như Nam Võ quốc, Gia Ngu quốc… cũng đều bị các tộc Man di xâm chiếm hơn phân nửa quốc thổ. Một vị công chúa sắp mất nước như ta, không thể nào nhận được sự phù hộ của bọn họ.”

“Cho nên con đường duy nhất của ta hiện tại là phải tự mình đi, không thể dựa dẫm vào bất kỳ ai.”

Tim Chu Tuy đập thình thịch, hắn mơ hồ có suy đoán, nhưng lại cảm thấy quá mức không thể tưởng tượng. Công chúa… nàng là thân nữ nhi!

Hắn nén lại nỗi kinh hoàng trong lòng, đưa ra nghi vấn: “Vậy tại sao lại chọn Qua Phượng?”

Khương Cẩn sắp xếp lại ngôn từ một chút: “Thứ nhất, với thực lực trước mắt của ta chỉ có thể chiếm được nơi khổ hàn đó.”
“Thứ hai, chỉ cần ta chiếm hết mấy quận huyện ở phía đông, vậy ta sẽ chiếm được một nửa Phong Châu, tạm thời có thể an phận một góc.”

Chu Tuy nhíu chặt mày: “Phong Châu dân cư thưa thớt, không có nhân khẩu thì không có binh lực, không có sức lao động. Công chúa có từng nghĩ tới vấn đề này chưa?”

Ánh mắt Khương Cẩn sâu thẳm: “Loạn thế, mạng người là đáng giá nhất, nhưng cũng là thứ không đáng tiền nhất! Chỉ cần ta có lương thực, có tiền, sớm muộn gì dân cư cũng sẽ nhiều lên!”

Trong thế giới đại phân liệt, đại náo động này, việc mua bán dân cư vô cùng phổ biến. Có khi một mạng người chỉ rẻ bằng mấy cái bánh.

Mày Chu Tuy nhíu càng chặt, truy vấn: “Công chúa lấy lương thực và tiền thuế từ đâu ra?”

Khương Cẩn cười nhạt: “Chu đại tướng quân sẽ không cho rằng phụ vương và mẫu hậu không để lại gì cho ta chứ?”
Đống lương thực nàng thu trong không gian rất khó giải thích nguồn gốc, chỉ có thể đẩy cho cha mẹ của nguyên chủ.

Là hoàng đế và hoàng hậu nước Nghiên, để lại chút tài sản cho nữ nhi cũng rất bình thường.

Ánh mắt Chu Tuy sáng ngời: “Bệ hạ có để lại đồ vật cho công chúa?”