Chu Tuy không nói hai lời, tóm lấy đai lưng của Diêu Tắc rồi nhấc bổng hắn lên.
Thân hình Chu Tuy rất cao, Khương Cẩn đoán chừng phải khoảng một mét chín.
Trải qua cả đêm nghỉ ngơi chỉnh đốn, thực lực tuy chưa khôi phục đến thời kỳ đỉnh phong, nhưng cũng không kém.
Diêu Tắc tuy cũng rất cao, nhưng đã gầy đến thoát hình, Chu Tuy nhấc hắn lên đúng là không thành vấn đề.
Diêu Tắc: “…”
Là một tiểu tướng quân thiếu niên thành danh, đây là lần đầu tiên hắn hưởng thụ loại đãi ngộ này, nói thế nào đây, có chút xấu hổ.
Bất quá hắn cũng biết đây không phải lúc làm ra vẻ, hai tay nhanh chóng bám trụ tường vây, Khương Cẩn ở bên trên hỗ trợ.
Không bao lâu, Diêu Tắc liền trượt xuống dọc theo tường vây. Vì sức lực không đủ, cú cuối cùng không trụ được liền ngã trên mặt đất.
Khương Cẩn liếc nhìn, xác định hắn không ngã đến bất tỉnh thì cũng mặc kệ.
Chu Tuy lại dùng biện pháp cũ đưa Trần Hi và Tạ Nam Tiêu lên tường, có Khương Cẩn phụ trợ, cả hai “ngã” vào trong viện.
Chờ Chu Tuy vào trong viện, Khương Cẩn xóa sạch vết trầy xước và sợi vải lưu lại trên tường vây, mới “phịch” một tiếng nhảy vào.
Trong viện không có vết máu, xem như sạch sẽ. Bất quá hơn hai tháng không ai dọn dẹp, cỏ dại mọc không ít, trông rất hoang vắng.
Đây là sân ba lớp, rất lớn. Đáng tiếc bên trong bị lục lọi hỗn độn, quần áo và đồ đạc vỡ nát vương vãi đầy đất.
Bị vật lộn một phen, Diêu Tắc đã thấy trước mắt tối sầm, hắn thở hổn hển chỉ đường đứt quãng: “Ở sân, phòng bếp nhỏ, có hầm.”
Phủ Quận thủ, thư phòng.
Ngồi ở chủ vị là một nam nhân trung niên dáng người cường tráng, bên cạnh có hai nữ nô đang nhẹ nhàng đấm chân cho hắn.
Kẻ này chính là Giao Lương, ánh mắt hắn âm lệ nhìn nam nhân đang đứng phía trước: “Cẩn Dương công chúa còn chưa tới?”
Nam nhân là quân sư của Giao Lương, tên Quan Tân, hắn mang huyết thống của người Hán và người Giao.
Hắn cúi đầu, hồi đáp: “Vâng, sáng nay Giao Hổ giáo úy đã đến cửa thành hỏi qua.”
Giao Lương nở nụ cười lạnh lẽo: “Ngươi nói, thịt của công chúa có phải sẽ thơm ngọt hơn không?”
Quan Tân dường như đã quen với sở thích của hắn, sắc mặt không chút biến hóa: “Nghe nói Cẩn Dương công chúa mạo mỹ vô song, mùi vị thịt tự nhiên cũng mỹ vị hơn người thường.”
Giao Lương cười ha hả, để lộ hàm răng ố vàng ngả đen: “Ha ha, ta thích nhất là quý nữ người Hán, da thịt non mềm, dáng người mềm mại, tiếng kêu thê lương.”
“Chờ Cẩn Dương tới rồi, ta liền ăn Lạc tam nương tử và Trần ngũ nương tử. Hơn hai tháng nay ta sớm đã chơi chán, không biết mùi vị thịt của các nàng thế nào?”