“Sau đó thực thi chính sách trấn an, chỉ cần nghe lời thuận theo thì sẽ không giết nữa, không nghe lời thì tiếp tục giết.”
Người Giao không thể mỗi khi chiếm được một tòa thành trì đều giết sạch người, bọn chúng cũng cần người tu sửa tường thành, trồng trọt lương thực, dệt vải may quần áo cho bọn chúng.
Bọn chúng cũng cần thương nhân kinh doanh các loại cửa hàng để duy trì nhu cầu sinh hoạt cơ bản.
Nếu những người này không còn tác dụng gì, họ cũng có thể trở thành lương thực của bọn chúng.
Ở thời loạn lạc này, việc ăn thịt người cũng không phải là chuyện gì mới mẻ!
Đây cũng là lý do vì sao sáng nay lúc vào thành, bọn họ gần như không thấy ai ra khỏi thành.
Những người trong thành này, nói là bá tánh của người Giao không bằng nói là vật sở hữu của người Giao. Muốn ra khỏi thành sao?
Không có cửa đâu!
Trừ phi là những người Hán hoàn toàn đầu hàng và lập được công lao với người Giao, mới có được một chút tự do.
Những bá tánh bình thường bị nhốt trong thành này, nói trắng ra chính là lao động miễn phí và lương thực di động của người Giao.
Khương Cẩn vẫn khó hiểu: “Theo như ngươi nói, bọn họ giết bình dân trước, vậy thì nhà của quyền quý và phú thương phần lớn là chưa bị giết, sao cửa hàng mở cửa lại chỉ có vài nhà như vậy?”
Chu Tuy giải thích cặn kẽ: “Lúc người Giao công thành, những người này đã chạy mất phần lớn rồi.”
Khương Cẩn đã hiểu.
Nhà của quyền quý và phú thương phần lớn đều có hiểu biết hơn dân chúng bình thường, cũng dễ có được tin tức hữu dụng hơn, đồng thời càng có điều kiện vật chất để chạy trốn.
Khi cần chạy trốn, bọn họ quả quyết hơn bá tánh bình thường.
Biết người Giao có khả năng sẽ công thành, tự nhiên bọn họ sẽ chuẩn bị từ trước.
Chu Tuy tiếp tục giải thích: “Hơn nữa những phú thương quyền quý ở lại đều phải nộp phần lớn gia tài. Nếu có ai che giấu sẽ bị giết, tài vật bị tịch thu, cho nên thương nhân trong thành không còn nhiều.”
Hai người đi khắp nơi trong thành. Theo cách nói của Khương Cẩn, đây là “khảo sát địa hình, xác định địa điểm”, để dễ bề hành sự.
Nàng không bao giờ đánh trận mà không chuẩn bị.
Chu Tuy cũng khá hiểu biết Lương Thành. Đêm qua hắn đã vẽ sơ qua địa lý và bố cục Lương Thành trên mặt đất cho Khương Cẩn xem, hiện tại xem như đi khảo sát thực địa.
Trong thành có không ít dân chạy nạn quần áo rách rưới từ nơi khác trốn đến giống như bọn họ, cho nên cách ăn mặc của hai người cũng không gây chú ý.
Nếu hỏi vì sao thành trì đã bị người Giao chiếm mà vẫn có nạn dân vào thành, biết rõ là hang sói mà vẫn chui vào, thì thực ra đây cũng là hành động bất đắc dĩ.