Khương Cẩn: “…”
Đây là coi thường nàng hay sao?
Nàng đã nghĩ oan cho bọn chúng. Tuy Triệu giáo úy là kẻ dẫn đầu đội áp giải lần này, nhưng hắn không phải người Giao, mà là người nước Nghiên.
Một kẻ phản bội nước Nghiên, làm nội ứng cho người Giao, một tên phản đồ.
Để thể hiện sự nhân từ của mình, cũng như để có nhiều người Hán quy thuận hơn trong tương lai, Giao Khang đã đối xử rất ưu đãi với những người Hán đầu hàng hắn.
Mà những tên lính này đều là người Giao. Bề ngoài thì chúng tỏ ra cung kính nghe lời Triệu giáo úy, nhưng trong lòng lại vô cùng khinh bỉ hắn.
Vì vậy, so với cái chết của Triệu giáo úy, chúng càng muốn báo thù cho huynh đệ của mình hơn.
Huống hồ Khương Cẩn là công chúa dâng cho Giao Lương đại tướng quân, bọn chúng không thể giết nàng. Chẳng thà bắt lấy mối uy hiếp là Chu Tuy trước.
Còn về phần Khương Cẩn, không ai cho rằng nàng là một mối đe dọa.
Tất cả mọi người đều nghĩ nàng giết Triệu giáo úy chỉ là một tai nạn, là do đánh lén thành công trong lúc hắn không phòng bị.
Khương Cẩn không nhịn được mà gọi một tiếng: “Này, ta cần hai người qua đây!”
Hai tên lính chạy cuối cùng quay đầu nhìn nàng một cái, rồi lại tiếp tục chạy về phía Chu Tuy, không thèm để ý đến nàng.
Khương Cẩn: “…”
Vừa mang gông gỗ, tay chân lại bị xiềng xích, cộng thêm việc bị bỏ đói mấy ngày, Chu Tuy chống đỡ vô cùng khó khăn, trên người đã có hơn mười vết thương lớn nhỏ.
Khương Cẩn cúi đầu nhìn xiềng xích trên mắt cá chân mình, đoạn xích sắt ở giữa dài chưa đến mười lăm centimet, đi từng bước nhỏ cũng khó.
Khương Cẩn hít một hơi thật sâu, sau đó nhảy lò cò!
Không đi được thì nàng có thể nhảy!
Hơn mười tên lính vây chặt Chu Tuy ở giữa.
Bọn chúng không dám coi thường nam nhân người Hán này, trước đây để bắt được hắn đã phải tốn mất mấy chục binh lính người Giao.
Cũng may là hắn đang mang chiếc gông gỗ nặng trịch và xiềng xích, nếu không bọn chúng cũng chẳng dám đối đầu với mãnh tướng này.
Một tên lính với cái ót to quá khổ đang nắm chặt đao trong tay, chăm chú theo dõi trận chiến, chỉ chờ Chu Tuy lộ ra sơ hở là sẽ lao lên bồi thêm một nhát.
Khóe miệng hắn hơi nhếch lên, Chu Tuy sẽ sớm không trụ được nữa. Đến lúc bắt được rồi, nhất định hắn phải cho Chu Tuy nếm mùi đau khổ.
Hắn đang mải suy nghĩ thì đột nhiên cảm thấy có ai đó vỗ vào vai. Hắn khó hiểu quay đầu lại, liền bắt gặp một gương mặt xinh đẹp đang mỉm cười.
Vẻ mặt của tên lính bỗng chốc ngơ ngác.
Cẩn Dương công chúa sao lại chạy đến đây?
Không đợi hắn kịp nghĩ thông, cổ bỗng lạnh buốt, máu tươi bắn tung tóe ngay trước mắt.
Hắn trợn trừng hai mắt, một tay ôm lấy vết thương đang phun máu trên cổ, miệng phát ra những tiếng khò khè, trong mắt tràn ngập vẻ hoảng sợ và bàng hoàng.
Bàn tay cầm đao của hắn vô thức giơ lên, run rẩy chỉ về phía Khương Cẩn.
Khương Cẩn né qua lưỡi đao, thuận thế tóm lấy cánh tay đang cầm đao của hắn, dùng sức bẻ ngược.