Tuy [Bù Nhìn Thế Thân] chỉ dùng được một lần nhưng vô cùng quý giá, có thể ngăn cản bất cứ đòn đánh trí mạng nào. Dù là nhà họ Lâm thì tổng cộng cũng chỉ có ba cái.
Bởi vậy, khi nghe yêu cầu của Văn Hướng Tiệp, Lâm Chiêu Khải hiện rõ vẻ do dự.
“Có mỗi một con bù nhìn thế thân thôi mà cũng không bỏ được à?” Văn Hướng Tiệp cố ý chế giễu: “Theo tôi thấy thì màn cược này bỏ đi là vừa…”
Nghe vậy, Lâm Chiêu Khải quan sát vẻ mặt của cô, phát hiện trong mắt Văn Hướng Tiệp ẩn giấu sự căng thẳng không che giấu nổi, cậu ta lại cười.
“Chỉ là một con bù nhìn thế thân thôi, cũng được.”
Cậu ta nhận lại tấm da dê, thêm [Bù Nhìn Thế Thân] vào phần đánh cược, sau đó giơ nó lên trước mặt Văn Hướng Tiệp để cô nhìn rõ.
“Tao đã đồng ý với yêu cầu tăng giá của mày rồi, giờ thì ngoan ngoãn ký tên được rồi chứ?”
Lâm Chiêu Khải ký tên mình lên, rồi nhét tấm da dê vào tay Văn Hướng Tiệp với một lực không cho phép từ chối.
“Sự kiên nhẫn của tao có hạn. Nếu mày không ký, sẽ có người phải trả cái giá nào đó để mày tỉnh ra đấy.”
Sắc mặt Văn Hướng Tiệp tái nhợt, tay run run ký tên mình lên tờ giấy.
Đánh cược được chấp nhận, tấm da dê tự bay lên, cháy dần thành tro từ dưới đáy lên, tiếng cười bén nhọn của ác ma lờ mờ truyền tới trong lửa.
Ác ma sẽ đảm bảo màn đánh cược này được thực hiện, đồng thời thu thù lao thuộc về mình.
Thấy khế ước có hiệu lực, Lâm Chiêu Khải lộ rõ vẻ hài lòng.
Cậu ta nhìn Văn Hướng Tiệp, muốn thưởng thức vẻ tuyệt vọng của cô, nhưng lại thấy cô cũng đang nở nụ cười.
“Cảm ơn sự hào phóng của Lâm thiếu. Kỳ thi đại học sắp bắt đầu rồi, tôi đến điểm tập hợp trước đây.” Văn Hướng Tiệp gật đầu với cậu ta rồi liếc nhìn những người đang vây quanh.
Không biết vì sao khi đối diện với ánh mắt của cô, những người vừa rồi vốn còn kiêu ngạo đột nhiên không tự chụ được mà tránh sang hai bên nhường đường, để Văn Hướng Tiệp ung dung rời khỏi phòng học.
Đợi bóng cô khuất sau cánh cửa, họ mới hoàn hồn.
Người đứng cạnh Lâm Chiêu Khải cảm thấy có gì đó không ổn, liền nói: “Lâm thiếu, vẻ mặt của Văn Hướng Tiệp lúc đi không đúng lắm. Thực ra không cần phải thêm đạo cụ quý giá như bù nhìn thế thân đâu. Tất nhiên chắc chắn là nó không thắng được thiếu gia, tôi chỉ thấy nó không xứng…”
Lâm Chiêu Khải cũng cảm thấy biểu cảm vừa rồi của Văn Hướng Tiệp hơi lạ, nhưng cậu ta vẫn vô cùng tự tin: “Có lẽ bị kích thích quá nên điên rồi, không cần phải để ý. Miễn là nó ký, thêm cái gì vào cược cũng không sao, dù gì nó cũng không lấy được.”
[Thay Đổi Ghi Chép] đúng là thiên phú mạnh, có thể ghi lại thiên phú của người khác, rồi tạo ra thiên phú dùng một lần phiên bản yếu hơn khi vào trò chơi.
Tuy là yếu hơn nhưng lại cực kỳ linh hoạt, có thể thay đổi theo từng trò chơi.
Nhưng nhược điểm cũng rõ ràng.
Nếu không sao chép được thiên phú phù hợp, nó còn không bằng thiên phú chuyên dụng cấp D.
Văn Hướng Tiệp chỉ mới thức tỉnh thiên phú không lâu, lại là cô nhi không quyền không thế.
Lâm Chiêu Khải đã tuyên bố, không cho phép bất cứ ai cho cô mượn thiên phú để sao chép.
Vì vậy với thiên phú cấp SS [Dự Tri Nguy Hiểm] của mình, Lâm Chiêu Khải không hề nghĩ mình sẽ thua.
“Phó bản thi đại học là Nông Trường Ma Pháp, trong đó có một loại đạo cụ [Khế Đất Ma Pháp], tác dụng thì mọi người đều đã biết. Đến lúc đó, cho dù giai đoạn đầu Văn Hướng Tiệp may mắn phát triển đến mức không tệ lắm, thì khi bước vào giai đoạn chiến tranh cuối cùng, chắc chắn nó cũng sẽ nhanh chóng bị đào thải!”
…
Vừa đến thế giới mới đã nhặt được một đạo cụ hiếm có, có thể xem như tăng thêm chút phần trăm hoàn thành cho nhiệm vụ, tâm trạng của Văn Hướng Tiệp khá tốt, vẻ mặt khi đến điểm tập hợp cũng đầy khoái chí.
Đương nhiên Văn Hướng Tiệp hiện tại không phải là “Văn Hướng Tiệp” thật. Cô là người làm nhiệm vụ hạng nhất của Cục Thanh Dị Vũ Trụ.