Đến nội dung chính

Chương 40

admin 696 Chữ Cài Đặt

“Lăng Phong chủ, chính vì hôm nay là tiệc sinh thần của ta, nên ta mới muốn giải quyết ổn thỏa những chuyện không minh bạch này. Ta đã chuẩn bị sẵn thư từ hôn, chỉ cần Lăng sư huynh nhận lấy là được.” Thượng Quan Tử Ly lấy ra một tờ giấy, thi triển pháp thuật, nội dung thư từ hôn lập tức hiện ra trước mắt mọi người.

[Ngày xưa theo lệnh phụ mẫu, lời người mai mối, ta – Thượng Quan Tử Ly của Vạn Xích Phong và Lăng Hàn Thu của Ngự Y Phong đã định ra hôn ước. Nay đôi bên không còn tình cảm, tự nguyện từ hôn. Từ nay về sau, nam nữ gả cưới, không ai can thiệp đến ai. Nói miệng không bằng chứng, lập văn thư này làm bằng, người thấy làm chứng. Thượng Quan Tử Ly kính bút.]

“Nếu đôi bên đã vô tình, từ hôn đối với mọi người đều tốt. Lăng Phong chủ, không làm thông gia được thì vẫn là bằng hữu mà.” Người phụ trách Chích Ngọc Môn lên tiếng hòa hoãn không khí.
“Đúng vậy! Thượng Quan tiểu thư và Lăng công tử đều là nhân trung long phượng, tin rằng sau này sẽ tìm được nhân duyên thuộc về mình.”

Khách khứa nói những lời ba phải, còn người trong cuộc lại mỉm cười không nói.

Sự việc đã đến nước này, nếu Lăng Tuyền Lâm còn khăng khăng không chịu hủy hôn thì có chút tự hạ thấp thân phận.

Lăng Tuyền Lâm nhàn nhạt nhìn Thượng Quan Tử Ly, thầm nghĩ mình đã coi thường nữ tử này.

Hiện tại cưỡi hổ khó xuống, không muốn hủy cũng phải hủy.

Còn về những bảo vật kia, hắn chỉ có thể nén đau mà giao ra.

Chẳng những phải giao ra, mà để tỏ vẻ mình không phải kẻ tham lam bảo vật của người khác, hắn còn phải bỏ ra vài món bảo bối của chính mình mới có thể bịt được miệng lưỡi thế gian.

“Nếu Ly Nhi đã chướng mắt Thu Nhi nhà ta, ta cũng không thể cưỡng cầu. Thôi thì nhi nữ tự có duyên phận của nhi nữ, cứ để tiểu tử kia chịu khổ một chút, sau này dùng chân tâm làm Ly Nhi cảm động vậy.” Lăng Tuyền Lâm nói với giọng tiếc nuối, có chút bất đắc dĩ, ánh mắt nhìn Thượng Quan Tử Ly tràn đầy sự dung túng và chiều chuộng.
“Nhờ Lăng Phong chủ hậu ái. Chuyện sau này cứ để sau này hãy nói, vạn sự tùy duyên.” Trong lòng Thượng Quan Tử Ly khinh thường, nhưng ngoài mặt không biểu lộ, chỉ cho Lăng Tuyền Lâm một câu trả lời lập lờ.

Lý Mị Vân nhíu mày, nhìn Thượng Quan Nhận.

Hắn nhìn nàng với vẻ cầu xin, dùng mật thuật truyền âm nói: “Phu nhân, ta đã cố hết sức rồi, ai biết kẻ ngày thường nhìn có vẻ phong độ lại là kẻ không ra gì chứ.”

“Lăng Tuyền Lâm đúng là lão hồ ly, hắn đã để mắt đến bí mật của Ly Nhi nhà chúng ta rồi. Bất kể thế nào, nhất định phải trông chừng Ly Nhi, tuyệt đối không thể để tiểu tử Lăng gia kia lừa đi lần nữa.”

Lý Mị Vân và Thượng Quan Nhận dùng mật thuật thảo luận ở bên này, còn đằng kia Lăng Hàn Thu đã hoàn thành nghi thức từ hôn với Thượng Quan Tử Ly.

Từ nhỏ đến lớn, Lăng Hàn Thu vẫn luôn muốn thoát khỏi Thượng Quan Tử Ly.
Hiện tại mộng tưởng thành sự thật, thật sự đã thoát khỏi nàng, nhưng hắn lại cảm thấy trong lòng như thiếu vắng điều gì đó.

“Nếu đã từ hôn, Lăng sư huynh có thể rời khỏi Vạn Xích Phong. Lần trước ta đã nói rồi, Vạn Xích Phong không chào đón Lăng sư huynh và Cung Nguyệt Vũ tiểu thư.” Thượng Quan Tử Ly không chút lưu tình hạ lệnh trục khách.

“Thượng Quan Tử Ly, ngươi đừng có quá đáng! Sẽ có ngày ngươi phải cầu xin ta thôi.” Lăng Hàn Thu bị vả mặt liên tiếp, lửa giận bùng lên như núi lửa phun trào.