Thượng Quan Tử Ly kiên định gật đầu.
Nàng nắm chặt hộp ngọc trong tay, cất vào không gian Vòng Tử Phượng.
Nàng hiểu tấm lòng của Đại sư huynh, cũng vô cùng cảm kích những gì huynh ấy đã làm.
“Dạo trước Đại sư huynh cứ nhận nhiệm vụ đi đến vùng đất băng hàn, hóa ra là vì tỷ tỷ. Sau này đệ cũng sẽ kính yêu Đại sư huynh như ca ca ruột thịt vậy.” Thượng Quan Tiêu Nhiên nói.
Cả nhà bốn người vui vẻ đoàn tụ một lúc.
Thượng Quan Tiêu Nhiên không thể tham dự tiệc sinh thần của Thượng Quan Tử Ly nên đã tặng quà và chúc phúc trước.
Ngay sau đó Thượng Quan Nhận dùng pháp khí đưa Thượng Quan Tiêu Nhiên đến chỗ bằng hữu cũ để tránh đầu sóng ngọn gió.
Lúc chạng vạng tối, Âu Dương Sanh Ca mang danh sách khách mời đến.
Thượng Quan Nhận và Lý Mị Vân xem kỹ một lượt, không thấy chỗ nào bắt bẻ được nên yên tâm giao cho đệ tử xử lý.
Gió đêm thổi nhẹ, trên đỉnh tháp cao nhất Vạn Xích Phong, hai bóng người đĩnh đạc đang đứng nhìn xuống phong cảnh bên dưới.
“Trong tộc chúng ta phái một lão quái vật tới đây.” Mạnh Tri Nhạc bất mãn nói: “Bọn họ bảo muốn tận mắt xem biến số là người như thế nào.”
“Nguyên văn không phải như vậy chứ? Bọn họ hẳn là nói muốn tận mắt xem phu nhân tộc trưởng tương lai là người như thế nào.” Âu Dương Sanh Ca mỉm cười.
“Phu nhân tộc trưởng? Xùy! Chỉ có mấy lão quái vật đó mới chấp nhận chuyện hoang đường này. Đừng nói với ta là huynh đã thỏa hiệp đấy nhé!”
Mạnh Tri Nhạc cười nhạo: “Đừng quên chúng ta chỉ nhận lời giúp họ tìm biến số, chứ không hề nói sẽ thừa nhận lời tiên tri nực cười đó. Chỉ cần ở bên cạnh biến số, thêm dầu vào lửa, kiểu gì cũng đạt được mục đích của chúng ta.”
…
“Sư muội, sinh thần vui vẻ.” Các đệ tử đi ngang qua đều nở nụ cười chân thành.
“Sư muội, hôm nay muội thật đẹp! Màu tím rất hợp với muội.”
“Sư muội, đây là chút tâm ý nhỏ của ta, ta biết muội không thiếu thứ tốt, hy vọng muội đừng chê.” Một nữ tu hay ngượng ngùng dúi một chiếc hộp vào tay nàng.
“Sư muội…”
“Sư muội…”
Từng người, từng người tràn đầy thiện ý vây quanh nàng.
Tay nàng nhét đầy các loại đồ vật, thật sự cầm không xuể đành phải bỏ tạm vào túi trữ vật.
Trong số họ có người là đệ tử ngoại môn của Vạn Xích Phong, có người là đệ tử ký danh.
Tuy không được phu thê Thượng Quan Nhận thu vào môn hạ, nhưng thực lực bọn họ mạnh hơn nàng, có tư cách gọi nàng một tiếng sư muội.
Thượng Quan Tử Ly nhìn bọn họ, ghi nhớ kỹ dáng vẻ của từng người.
Khi có người tự giới thiệu, nàng cũng dụng tâm nhớ kỹ tên của bọn họ.
Nàng không hề chê bai tâm ý của họ, chỉ không nề hà mà nói lời cảm tạ hết lần này đến lần khác.
Thái độ hoàn toàn trái ngược với kiếp trước, nàng tin rằng mọi thứ sẽ trở nên khác biệt.
“Sư muội, muội thật lợi hại, không ngờ lại biết luyện đan. Muội đã luyện rất lâu phải không? Mỗi người ở Vạn Xích Phong đều nhận được một bình đan dược, việc này phải tốn bao nhiêu thời gian chứ!”
“Lời này chẳng phải thừa thãi sao? Nhiều đan dược như vậy, chắc phải luyện mất hai năm đấy! Có phải sư muội đã bắt đầu chuẩn bị quà cho chúng ta từ hai năm trước không? Vậy mà ngày thường chúng ta còn hiểu lầm sư muội.”
“Sư muội chỉ là không giỏi biểu đạt, cho nên chúng ta mới không nhận ra dụng ý của muội ấy. Lần trước ta còn cố ý làm mặt đất trơn trượt khiến muội bị ngã, xin lỗi muội.”
“Ta cũng từng làm chuyện có lỗi với sư muội. Sư muội, xin hãy tha thứ cho chúng ta!”
Thượng Quan Tử Ly mỉm cười lắng nghe bọn họ nói chuyện, không hề cắt ngang bất kỳ ai.