Đến nội dung chính

Chương 22

admin 716 Chữ Cài Đặt

May mắn là đám nam nhân đó không có ý định phản bội, nếu không nàng ta đã chết cả trăm lần rồi.

Nàng khác với Cung Nguyệt Vũ, trải qua một lần tổn thương, nàng thích nắm giữ át chủ bài trong tay mình hơn.

Cho nên tất cả mọi thứ ở nơi này, nàng đều sẽ học.

Thời gian chậm rãi trôi qua, Thượng Quan Tử Ly giữ nguyên tư thế đó rất lâu.

Nếu không phải quyển sách trên tay nàng thay đổi hết cuốn này đến cuốn khác, thì nhìn nàng chẳng khác gì một bức tượng đá.

Khép lại quyển sách luyện dược cuối cùng, Thượng Quan Tử Ly nhắm mắt lại, tiêu hóa những nội dung đã ghi nhớ trong mấy ngày qua.

Hiện tại nàng chỉ có thể đọc sách Luyện dược sơ cấp nhập môn.

Trước khi nàng luyện chế thành công đan dược Tam phẩm, sách Luyện dược trung cấp sẽ không xuất hiện.

Ý là sách trên kệ sẽ được đổi mới dựa theo tình trạng của nàng.
Năng lực của nàng tăng lên, sau này sẽ còn xuất hiện thêm nhiều cuốn sách quý giá đã thất truyền từ lâu.

Thực lực hiện tại của nàng đã đạt tới Luyện Khí tầng sáu, cũng chính là Luyện Khí trung kỳ.

Tăng cấp quá nhanh khiến năng lực không quá ổn định, cho nên gần đây nàng sẽ không tốn thời gian tu luyện nữa, mà dồn tinh lực vào việc luyện dược.

Luyện dược cần có lò luyện đan, nàng cần phải rời khỏi không gian, ra ngoài tìm một chiếc lò tốt để bắt đầu.

“Sư muội, cuối cùng muội cũng ra rồi.” Vừa mở cửa, một đệ tử Vạn Xích Phong đột nhiên lao tới nói một câu khó hiểu, chưa đợi nàng đáp lại đã biến mất như một cơn gió.

Thượng Quan Tử Ly nhíu mày suy nghĩ, thật sự không biết bọn họ đang giở trò gì.

Nhưng đám đệ tử Vạn Xích Phong này cũng coi như trung thành, cho nên nàng cũng rất khoan dung với bọn họ.
“Sư muội.” Âu Dương Sanh Ca và Mạnh Tri Nhạc nhẹ nhàng đi tới.

Vị tiểu đệ tử vừa lao ra khi nãy đang đi theo sau bọn họ, nhìn Âu Dương Sanh Ca bằng ánh mắt trung thành và sùng bái.

Thượng Quan Tử Ly bình tĩnh nhìn Âu Dương Sanh Ca, nhàn nhạt hỏi: “Nhị sư huynh có việc gì sao?”

“Mấy hôm trước sư muội còn bảo Vạn Xích Phong có chuyện gì thì tìm muội, kết quả mấy ngày nay chẳng thấy muội ra ngoài. Ta nghĩ muội đang luyện công nên cũng không dám quấy rầy. Nếu hiện tại sư muội đã ra rồi, thì cùng sư huynh xuống núi làm một việc nhé!” Âu Dương Sanh Ca ôn nhu nhìn nàng, nụ cười thân thiết đầy mê hoặc.

“Được, đúng lúc ta cũng muốn xuống núi.” Nàng cảm thấy Âu Dương Sanh Ca thay đổi quá nhiều, nhưng tạm thời chưa nhìn ra trong hồ lô của hắn bán thuốc gì, cứ quan sát xem sao đã!

“Này, trong mắt ngươi chỉ có Nhị sư huynh thôi sao?” Mạnh Tri Nhạc nhận ra Thượng Quan Tử Ly hoàn toàn coi hắn là người vô hình, trong lòng vô cùng khó chịu.
Vừa rồi Âu Dương Sanh Ca đã năm lần bảy lượt nhắc nhở hắn không được trêu chọc Thượng Quan Tử Ly, cho nên hắn mới im lặng như vậy.

Nhưng nhìn bộ dạng không coi ai ra gì của Thượng Quan Tử Ly, hắn liền không nhịn được nữa.

“Ủa? Ở đâu ra con muỗi cứ kêu vo ve thế nhỉ? À, hóa ra không phải muỗi, mà là giọng nói của quả ớt đỏ.” Thượng Quan Tử Ly cười như không cười nhìn Mạnh Tri Nhạc.

Tính tình Mạnh Tri Nhạc ngông cuồng, miệng lưỡi độc địa, nhưng Thượng Quan Tử Ly lại cố tình thích đấu võ mồm với hắn.

Ít nhất cảm xúc hỉ nộ ái ố của hắn tương đối chân thật, chứ không giống Âu Dương Sanh Ca, lúc nào cũng chỉ có một vẻ mặt.

“Nha đầu thối, không được gọi ta là quả ớt đỏ!”