Trước kia Thượng Quan Tiêu Nhiên luôn đi theo Thượng Quan Tử Ly, nên hắn cũng coi như hiểu rõ.
Tuy hắn không thích Thượng Quan Tử Ly, nhưng đối với Thượng Quan Tiêu Nhiên vẫn rất thưởng thức.
“Mấy hôm trước lỡ tay làm Thượng Quan tiểu thư bị thương, trong lòng ta thấy áy náy nên muốn đến xem thương thế của nàng. Lý sư thúc, Tiêu Nhiên sư đệ, ta thật sự cảm thấy rất xin lỗi.”
Lăng Hàn Thu không sợ Thượng Quan gia ghi hận hắn!
Chỉ cần Thượng Quan Tử Ly còn ở đó, Thượng Quan gia sẽ không làm gì hắn cả.
Đây cũng là nguyên nhân khiến hắn không kiêng nể gì.
Thượng Quan tiểu thư?
Trong mắt Thượng Quan Tiêu Nhiên tràn đầy trào phúng.
Với vị hôn thê đính ước từ trong bụng mẫu thân lại dùng xưng hô Thượng Quan tiểu thư xa lạ, còn với Cung Nguyệt Vũ mới quen biết nửa năm lại thân mật gọi Tiểu Vũ.
“Tỷ tỷ đã bị thương chín ngày rồi, bây giờ huynh mới đến thăm hỏi, có phải quá giả tạo không?”
Thượng Quan Tiêu Nhiên cười nhạo: “Chúng ta không nhận nổi đâu!”
Lý Mị Vân vẻ mặt vô cảm uống trà, không để ý đến đám tiểu bối đang nói chuyện với nhau.
Với thân phận của nàng, nếu ra tay đối phó với Lăng Hàn Thu thì quá mất mặt.
Dù rằng nàng thực sự rất muốn tự tay trừng trị cái tên tiểu tử không có não này.
“Xin lỗi, mấy hôm trước ta được sư phụ giao nhiệm vụ xuống núi, bây giờ mới về tới.” Lăng Hàn Thu cố gắng giải thích, nhưng giọng điệu lại cực kỳ phiền chán.
Tại sao nữ nhân ngu ngốc kia vẫn chưa xuất hiện?
Chẳng phải trước kia lần nào nàng ta cũng lao bổ vào hắn trước tiên sao?
Nếu nàng có mặt, bọn họ sẽ không có cơ hội lạnh nhạt với hắn, thậm chí còn phải khách sáo với hắn để lấy lòng nữ nhân ngu ngốc kia.
Đáy mắt Lăng Hàn Thu hiện lên vẻ chán ghét, Thượng Quan Tiêu Nhiên đầy sát ý, còn Lý Mị Vân thì khinh thường, khiến bầu không khí trong phòng khách trở nên quái dị.
Thượng Quan Tử Ly mặc một bộ y phục màu tím nhẹ nhàng bước tới.
Trên đầu nàng cài một cây ngọc trâm phòng hộ, cổ tay đeo Vòng Tử Phượng xinh đẹp.
Không trang điểm lòe loẹt, không trang sức phô trương, cũng không lao vào lòng Lăng Hàn Thu như một cơn gió giống mọi khi.
Nàng cứ thế ưu nhã bước từng bước, trên môi nở nụ cười xa cách.
Khác hẳn!
Đó là suy nghĩ chung của cả ba người còn lại.
Hóa ra Thượng Quan Tử Ly sau khi trút bỏ lớp trang điểm lòe loẹt lại xinh đẹp như tiên tử thế này.
Làn da trắng như tuyết, đôi mắt đen láy như mực, môi đỏ kiều diễm như tiên quả.
Lăng Hàn Thu phát hiện bản thân không thể rời mắt khỏi nàng.
Thình thịch! Thình thịch! Đây là tiếng tim đập sao?
Nhanh quá!
Thượng Quan Tử Ly quan sát Lăng Hàn Thu.
Nàng đã không còn nhớ rõ dáng vẻ của Lăng Hàn Thu thời niên thiếu, giờ nhìn lại cũng thấy rất bình thường thôi mà!
Ý nghĩ Thu ca ca là nam nhân hoàn mỹ nhất đã biến mất, quả nhiên tâm thái đã khác xưa.
Có lẽ là vì Mặc Diễm!
Chỉ cần nhìn thấy khuôn mặt yêu nghiệt kia của hắn, những nam nhân khác đều thua xa!
Nàng hận nam nhân này!
Nhưng thời cơ báo thù vẫn chưa tới!
Nàng muốn leo lên vị trí cao hơn bọn hắn, dùng ánh mắt nhìn con kiến để nhìn bọn hắn, khiến bọn hắn phải quỳ dưới chân nàng bái lạy, rồi cướp đi tất cả những gì bọn hắn khao khát.
Đã sống lại một đời, nàng muốn từ từ chơi đùa, bây giờ giết hắn thì quá hời cho hắn rồi.
“Mọi người đang nói chuyện gì thế?” Thượng Quan Tử Ly làm nũng ngồi xuống bên cạnh Lý Mị Vân, chen vào ngồi cùng ghế với mẫu thân.