Thượng Quan Tiêu Nhiên thừa hưởng dung mạo xuất chúng của phụ mẫu, mới mười hai tuổi đã cao hơn Thượng Quan Tử Ly nửa cái đầu.
Lúc này hắn cúi đầu lo lắng nhìn nàng, khiến nàng vừa cảm thấy chua xót lại vừa vô cùng hạnh phúc.
Kiếp trước, trong lòng nàng chỉ chứa mỗi Lăng Hàn Thu, luôn thờ ơ với người thân, đặc biệt là đệ đệ này.
Hắn rõ ràng nhỏ tuổi hơn nàng, nhưng lúc nào cũng ở bên cạnh bảo vệ nàng với tư thế của một người che chở.
“Ta không sao, chỉ là lúc luyện tập thủy thuật pháp không cẩn thận bị dính nước thôi.”
Thượng Quan Tử Ly khẽ cười nói: “Đệ đi trước đi! Ta sẽ tới ngay.”
Thượng Quan Tiêu Nhiên định hỏi tỷ không có linh căn, làm sao luyện tập thủy thuật pháp được? Nhưng hắn không có cơ hội mở miệng, vì Thượng Quan Tử Ly đã về phòng thay y phục.
“Lát nữa phải bảo phụ mẫu đến xem tỷ tỷ thế nào, tỷ ấy lạ quá.” Chẳng lẽ bị đả kích đến mức ngớ ngẩn rồi?
Sở dĩ Thượng Quan Tử Ly bị thương là vì nàng bắt gặp Lăng Hàn Thu và Cung Nguyệt Vũ ôm nhau thân mật.
Trong cơn phẫn nộ, nàng lao về phía Cung Nguyệt Vũ.
Lăng Hàn Thu theo bản năng thi triển Lôi thuật, vô tình làm nàng bị thương.
…
Tại phòng khách, Lý Mị Vân ngồi ở chủ vị, cười như không cười nhìn Lăng Hàn Thu đang ngồi bên dưới.
Lăng Hàn Thu là nhi tử Phong chủ Ngự Y Phong, cũng là con nhà thế gia tu tiên giống Thượng Quan Tử Ly, hai người được xem là thanh mai trúc mã.
Từ nhỏ Thượng Quan Tử Ly đã thích bám lấy Lăng Hàn Thu.
Trước kia Lăng Hàn Thu còn coi nàng như tiểu muội muội chưa hiểu chuyện, nhưng từ khi Cung Nguyệt Vũ xuất hiện, hắn ngày càng chán ghét nàng, đến mức hận không thể chưa từng gặp nàng.
Lăng Hàn Thu hai mươi tuổi đã Trúc Cơ, ở độ tuổi này quả là thiên tài trong thiên tài.
Hắn mang biến dị Lôi linh căn, là đối tượng được môn phái trọng điểm bồi dưỡng.
Hiện tại Cung Nguyệt Vũ mới chỉ là Tam linh căn, danh tiếng trong môn phái không cao, chỉ có nhan sắc là đồn xa khắp nơi.
Lăng Hàn Thu ngồi ngay ngắn, chiếc bàn trong tầm tay trống không.
Trước kia mỗi lần hắn tới, trên bàn đều bày đầy linh trà linh quả, so với hiện tại quả thật bị lạnh nhạt hơn nhiều.
Hắn rũ mắt lạnh lùng, dung nhan tuấn tú lạnh buốt thấu xương, ngồi đó tựa như một tảng băng di động.
Trong mắt Lý Mị Vân hiện lên hàn quang.
Bộ dạng không tình nguyện kia của Lăng Hàn Thu thật khiến nàng tức giận. Nếu không nể mặt nữ nhi, nàng thật muốn đập nát tên khốn này.
Nhưng mà… ai bảo nữ nhi ngốc nhà nàng cứ thích tên mặt trắng này chứ!
Uy áp của Nguyên Anh kỳ ập thẳng về phía Lăng Hàn Thu.
Trong lòng Lăng Hàn Thu vốn đang mất kiên nhẫn bỗng chốc cứng đờ, sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh trên trán tuôn rơi.
Thượng Quan Tiêu Nhiên bước vào, vừa vặn nhìn thấy cảnh này. Hắn thầm mắng đáng đời, thật sự coi Thượng Quan gia bọn họ không có ai sao!
Nếu muốn đánh thật thì tới tìm hắn đây này, bắt nạt một nhược nữ tử không có linh căn thì tính là bản lĩnh gì?
Thượng Quan Tiêu Nhiên là đơn linh căn, tuy không trân quý bằng biến dị đơn linh căn của Lăng Hàn Thu, nhưng cũng là người được Kiếm Tiên Phái nâng niu trong lòng bàn tay.
“Lăng sư huynh, đúng là khách quý ít gặp nha!” Thượng Quan Tiêu Nhiên ngồi phịch xuống cạnh Lăng Hàn Thu, mỉm cười nhìn sườn mặt hắn: “Hôm nay sao huynh không ở bên cạnh tiểu mỹ nhân của huynh, không biết đến đây có việc gì?”
Lăng Hàn Thu nhíu mày, không thích giọng điệu của Thượng Quan Tiêu Nhiên.