Lam Tịch khẽ hít sâu một hơi, ánh mắt nhanh chóng quan sát căn phòng. Hai tên lính vẫn đang lục soát khắp nơi.
Cửa sổ vẫn mở, không do dự giây nào, Lam Tịch khẽ xoay người, nhẹ nhàng nhảy ra ngoài cửa sổ.
Gió đêm lập tức đập vào mặt. Tầng hai không quá cao, với thân thủ của anh, đáng lẽ có thể đáp xuống mà không gây ra bất kỳ tiếng động nào, nhưng vết thương trên tay đột nhiên đau nhói.
Cơ thể Lam Tịch khẽ khựng lại khi chạm đất.
“Cộp!”
Một tiếng động nhỏ vang lên trên nền đất.
Trong căn phòng phía trên, hai tên lính lập tức quay đầu lao tới bên cửa sổ. Ngay khi nhìn xuống, hắn hét lớn: “Là con thỏ đó!”
Tên còn lại rút kiếm.
“Mau đuổi theo!”
Dưới sân, Lam Tịch đã đứng dậy, ánh mắt anh lạnh lẽo liếc bên phía cửa sổ. Sau đó, anh lập tức quay người, lao vào bóng tối. Gió đêm thổi lạnh buốt, cuốn theo những chiếc lá khô lăn lóc trên con đường đá phía sau. Ánh trăng mờ nhạt bị những đám mây che khuất, khiến chiếc sân rộng lớn chìm trong bóng tối loang lổ.
Bước chân Lam Tịch nhanh và nhẹ, gần như hòa lẫn vào bóng đêm. Tuy nhiên, vết thương trên cánh tay trái vẫn chưa lành hẳn, mỗi lần cử động mạnh lại kéo theo cơn đau nhói lam ra khắp cánh tay.
Anh cắn chặt răng, không hề giảm tốc độ. Phía sau lưng, tiếng quát tháo vang lên.
“Đuổi theo! Đừng để hắn ta chạy mất!”
Một tên lính đã nhảy xuống từ cửa sổ, nặng nề đáp xuống nền đất. Tên còn lại chạy vòng qua hành lang rồi lao ra sân.
Ánh đuốc được thắp lên, ánh đuốc được thắp lên, ánh lửa chập chờn trong gió.
“Con thỏ đó bị thương rồi, chạy không xa đâu!”
Lam Tịch nghe thấy hết.
Nhưng sắc mặt anh vẫn lạnh lùng như cũ, trong đầu chỉ có một suy nghĩ duy nhất. Phải báo tin này cho chủ nhân.
Lam Tịch rẽ nhanh qua một con hẻm nhỏ giữa hai dãy nhà. Bóng người mảnh khảnh lướt qua như một chiếc bóng.
Phía sau, tiếng bước chân đuổi theo càng lúc càng gần.
“Bên kia! Đừng để con thỏ đó trốn vào rừng!”
Lam Tịch nhảy qua một bức tường thấp, đáp xuống bên kia. Khi vừa chạm đất, cánh tay bị thương của anh run lên một chút. Một giọt máu rơi xuống nền đất.
Anh liếc nhìn vết thương một cái rồi khẽ lẩm bẩm: “Phiền phức.”
Nếu là lúc bình thường, mấy tên lính này căn bản không thể đuổi kịp anh. Nhưng hiện tại, anh không thể kéo dài quá lâu nữa.
“Vèo!”
Một mũi tên đột nhiên bắn tới, cắm phập vào thân cây bên cạnh anh.
Tên lính cầm cung đứng phía xa hét lớn: “Đứng lại! Ngươi nghĩ mình chạy thoát sao?”
Lam Tịch không trả lời, ánh mắt anh bình tĩnh nhìn xung quanh, nhanh chóng quan sát địa hình.
Sau khi nhìn thấy khu rừng phía xa, anh nhanh chóng chạy qua đó, cơ hội thoát thân sẽ cao hơn.
Phía sau, tiếng bước chân lại gần hơn.
“Bắt được nó, công tước nhất định sẽ thưởng lớn.”
“Nghe nói đó là con thỏ của đại tiểu thư. Bắt được nó là sẽ được thưởng.”