Lam Tịch không đáp. Chỉ nhìn cô.
Ánh nhìn ấy không còn là thú hoang, mà là vực sâu.
Cố Tiểu Uyển khẽ nhíu mày.
“Không lẽ… anh không nói được?”
Hệ thống im lặng hai giây, rồi trả lời: [Nguyên chủ không thích anh ta nói nhiều, nên đã cho người cắt lưỡi anh ta rồi.]
Cố Tiểu Uyển: “…”
[Đúng là người phụ nữ điên!]
[Ký chủ cẩn thận!]
“Aaa…”
Một luồng ma lực lao thẳng tới cổ cô. Nhờ có hệ thống cảnh báo, cô nghiêng người tránh kịp. Ma lực xé gió sượt qua, làm đổ cây nến phía sau.
Lam Tịch đứng đó, mái tóc đen che nửa khuôn mặt, đôi mắt ánh lên sự tuyệt vọng điên cuồng. Anh muốn giết cô, không do dự.
Cố Tiểu Uyển nhìn bàn tay đang giơ lên của anh. Thay vì lùi lại, cô bước tới nắm lấy cổ tay anh.
“Đừng sợ. Tôi đến để cứu anh.” Giọng cô thấp xuống.
Lam Tịch khựng lại. Ánh mắt dao động.
Cố Tiểu Uyển hít sâu, vận ma lực trong cơ thể. Đầu ngón tay của cô rách ra một chút, một giọt máu đỏ sẫm trào xuống. Cô đưa tay đến bên môi anh.
“Nào, há miệng ra.”
Lam Tịch lùi lại nửa bước. Ánh mắt đầy nghi hoặc.
Cố Tiểu Uyển mất kiên nhẫn, đưa tay bóp nhẹ hai má anh, bắt anh phải mở miệng.
“Ngoan, mau nghe tôi, uống nó đi.”
Cô đưa tay vào miệng anh, chỉ một chút máu, nhưng khi ma lực truyền vào, cơ thể Lam Tịch khẽ động. Một luồng khí ấm áp lan dọc kinh mạch khô cằn, nơi vốn chỉ có đau đớn và áp chế. Phần lưỡi cụt đau rát suốt nhiều năm bỗng ngứa ran.
Ma lực của cô không phải áp chế, mà là chữa lành.
Anh trợn mắt nhìn cô. Ánh mắt lần đầu tiên không có ý hận. Chỉ có bàng hoàng.
Không ngờ, cô ta lại ôm mình. Trước đây, cô ta chạm vào mình còn thấy bẩn. Bây giờ lại chịu ôm mình. Còn dùng huyết khí trị thương cho mình.
Hệ thống vang lên: [Lam Tịch – hắc hóa giảm còn 78.]
[Thiện cảm +10.]
[Ký chủ lần đầu giảm thành công chỉ số hắc hóa, kích hoạt gói quà tân thủ.]
[Chúc mừng nhận được kỹ năng khống chế ma quỷ.]
[Kỹ năng trị liệu huyết khí.]
[Kỹ năng công minh ma quỷ.]
[Cấp bậc ngự ma từ F lên E. Năng lực ký chủ điều khiển quản gia tăng mạnh.]
Cố Tiểu Uyển khẽ thở ra.
Tốt. Bước đầu tiên đã thành công. Nhưng cô biết, đây chỉ là khởi đầu.
Tiếng chuông đồng hồ vang lên giữa đại sảnh.
Đã đến giờ, Cố Tiểu Uyển chỉnh áo choàng đen, buộc chặt dây đai, ánh mắt dần trở nên nghiêm túc. Đêm nay cô phải xuống hầm ngục, nơi giam giữ Mạc Hàn.
Trước khi đi, cô quay lại nhìn Lam Tịch. Thiếu niên ngồi trên ghế, ánh đèn hắt lên gương mặt tái nhợt.
“Vết thương của anh chưa khỏi, không thể cùng tôi đến hầm ngục được. Về phòng dưỡng thương trước đi.” Cố Tiểu Uyển nói với giọng dịu hơn thường ngày.
Lam Tịch khẽ siết tay.