Đến nội dung chính

Chương 59: Đừng thích tôi

admin 3.322 Chữ Cài Đặt

“Lý Thành, cậu phải dùng thân thể hoàn mỹ của mình để làm thuốc giải, tự dưng lại để con bé ngâm nước lạnh, muốn con bé bị cảm hay gì…?” Vừa nói, Triệu Việt vừa thăm khám cho Hồng Ngọc đang nằm ngủ trên giường của Lý Thành.

“Bà im miệng làm tốt cho tôi.” Lý Thành cất giọng lạnh lùng, sau đó ra ngoài phòng sách nói với Haiken và Kiến Vũ: “Vị trí lô kim cương thế nào? Sẵn sàng thực hiện kế hoạch lấy lại được chưa?”

Haiken đưa lên xoa đầu vừa kiểu tức giận vừa nghiêm túc báo cáo: “Cậu chủ, Gin vừa báo lại, cậu ấy nghe ngóng được có một tên ăn trộm hai mươi viên kim cương sau đó bỏ trốn và đang bị BlackJack cho người truy sát. Còn về lô hàng vẫn đang điều tra chỗ cất giấu.”

Nghe xong, Kiến Vũ liền mắng: “Lũ khốn chết tiệt này. Đã đánh cắp lô hàng còn để thuộc hạ ăn trộm tuồn ra ngoài…”
Lý Thành sa sầm mặt mày. Vì đây là lô hàng đã được người mua thanh toán trước và hiện tại kho không có đủ hàng bổ sung. Suy nghĩ chốc lát, Lý Thành đành phải gọi điện cho ba để giúp đỡ. Nói thật kể từ lúc bị kiểm soát chặt chẽ ở Washington, Lý Thành thật sự không còn mặn mà đến tình cha con với ông Lý Nghị. Dẫu biết ông ấy luôn ở phía sau hỗ trợ nhưng đa phần anh cần gì đều thông qua cộng sự của mình, ít khi mở miệng nói giúp như hôm nay.

“Ba nghe, Lý Thành!” Giọng ông Lý Nghị trầm khàn, lãnh đạm cất lên trong điện thoại.

“Tôi… Con muốn nhờ ba giúp con một việc.” Lý Thành nghiêm trang nói.

“Ba biết, để ba giúp con bổ sung lô hàng đó cho bên mua. Ba đang chờ một cuộc gọi từ con thôi. Chỉ cần con gọi, ba sẽ không do dự, tập đoàn ICU sẽ giúp con. Có điều, ba muốn nói với con điều này…” Nói đoạn, ông ngừng giây lát rồi mới lên tiếng: “Con là một nhà sản xuất vũ khí, nhưng lại kiêm thêm kinh doanh kim cương và công nghệ. Người khác nhìn vào sẽ thấy được thế lực của con có thể sánh bằng với cả gia tộc Lý Gia ta và một đối thủ khác chính là Chấn Hoàng. Tất nhiên nếu xảy ra xung đột, con và GHOST dễ dàng bị sụp đổ nhất. Con hiểu ý ba nói chứ?”
Lý Thành lẳng lặng suy nghĩ giây lát. Anh hiểu ý của ba mình nói. Muốn củng cố vị trí lâu dài, thì anh chỉ nên tập trung vào một thứ là thế mạnh của mình, những thứ khác không nên bận tâm đến.

Lý Thành cất giọng trầm đáp: “Con hiểu.”

Ông Lý Nghị cười lãnh đạm: “Lý gia tự hào vì có con nắm vùng kinh tế Gia Hành. Còn ba tự hào vì con là con trai độc nhất vô nhị của ba và mẹ. Mẹ con rất thích kim cương cho nên ba mới xây dựng nên Tập đoàn kim cương ICU này. Ba hy vọng khi con trở về Gia Hành, sẽ thay ba điều hành tập đoàn. Còn những thứ khác, ba sẽ thay con làm.”

Lý Thành nhẹ giọng tiếp lời: “Khi về Gia Hành, con sẽ cho sáp nhập MC Tower vào ICU. Cảm ơn vì ba con nhớ đến mẹ.”

“Được rồi, con tắt máy nghỉ ngơi sớm đi.” Nói rồi, Lý Thành dạ một tiếng tắt máy. Cảm giác trong lòng có chút nhẹ bẫng.
Lý Thành phà ra hơi thở nhẹ bảo với hai cộng sự của mình: “Tuy ba tôi đứng ra giúp tôi lần này, nhưng tôi vẫn phải buộc đoạt lại lô hàng từ BlackJack không thể bỏ qua được. Hai anh vẫn tiếp tục theo dõi động thái của BlackJack rồi báo lại cho tôi.”

Kiến Vũ và Haiken đều gật đầu nhận lệnh. Còn riêng Logan vẫn tiếp tục điều tra thông tin mật được Lý Thành giao.

“Cậu chủ không trách phạt tôi sao?” Logan e dè hỏi.

Lý Thành cười như không cười, buông lời châm chọc: “Tôi nào dám.”

Câu nói này càng khiến Logan tái mét mặt hơn. Tất nhiên, cậu lập tức lôi Hồng Ngọc ra làm bia cho mình: “Tại công chúa báo của cậu chủ cứ thích kiểu rình mò tôi, không chịu ở yên. Chẳng biết vì lý do gì. Nhưng mà, nhờ vậy tôi với Karina cũng giúp cậu chủ không phải uống ly rượu đó, không thì giờ cậu đã bị ả Ái Kiều kia thâu tóm rồi.”

“Lắm lời.” Lý Thành nói một phát Logan im bặt. Ánh mắt anh ánh lên tia tức giận, lên tiếng với giọng lạnh đến âm độ: “Tôi chưa xử cậu việc mã hóa cổng chíp của Karina mà chưa có sự cho phép của tôi.”

Logan vội vã thanh minh: “Cậu chủ rộng lượng, không làm vậy Karina sẽ toi mạng đó ạ.”

Thấy Logan còn già mồm nói nhiều, Haiken liền đánh phía sau lưng Logan vừa gượng cười vừa nói: “Thằng nhóc này, nói nhiều quá rồi.”

Logan lập tức cau mày nhìn trừng Haiken một cái. Haiken làm mặt dữ một cái, Logan từ khắc mím chặt môi lại.

Sực có một việc nhớ ra chưa nói với Lý Thành biết, Haiken nghiêm túc nói: “Cậu chủ, lý do Karina truy tìm thông tin tổ chức đằng sau của Mango là do ba của Karina bị giết hại.”

Lý Thành gật đầu đáp lại lời Haiken: “Tôi biết. Cảm ơn anh.”

…

Hồng Ngọc tỉnh dậy cũng đã gần trưa, cô cảm giác cơ thể rất thoải mái, không còn khó chịu nữa. Có điều làm Hồng Ngọc bất giác nhớ lại tối hôm qua, chính cô là người chủ động hôn Lý Thành còn cởi áo anh ra đè anh xuống giường rồi làm chuyện ba chấm. Cô không sao hiểu nổi cái hành động ngu xuẩn của mình nữa. Chắc chắn anh ta sẽ có cớ nói chuyện bức ép cô mất. Cô vùi đầu trong chăn, lăn qua lăn lại như một con điên vậy.

“Đã cố kìm chế đến cùng rồi cũng không được…” Hồng Ngọc hét lớn.

Ngồi ở bàn làm việc, nghe thấy tiếng động của Hồng Ngọc, anh lập tức đi lại giường ngồi bên cạnh cô, kéo chăn xuống, chỉ thấy cô đưa cái tay được băng bó lại che đi sự xấu hổ làm anh thấy buồn cười. Lý Thành thản nhiên lên tiếng: “Đã dậy rồi, có đói không, tôi cho người mang đồ ăn vào cho lại sức.”

Hồng Ngọc thấy Lý Thành là chỉ nhớ đến cảnh tượng anh hành động rất bạo với mình, nhưng lại không nhớ đến việc anh đã không đi quá giới hạn, không thì có lẽ hôm nay cô sẽ chẳng đi đứng đàng hoàng được. Anh đã cố gắng kìm chế đến mức nào rồi. Cô mắng: “Lý Thành, anh biến cho tôi.”

Vừa buông lời, Hồng Ngọc cảm giác cổ họng mình khàn đặc. Nghĩ đến đây, cả cơ thể Hồng Ngọc bất giác nóng bừng, chỉ muốn lao vào đánh nhau một trận với Lý Thành.

Lý Thành nhịn cười, vẻ mặt lộ rõ sự gian tà. Anh ngồi bên mạn giường định đỡ Hồng Ngọc ngồi dậy nhưng cô lập tức né tránh, anh cũng biết điều không chạm vào cô làm gì. Anh cất giọng dịu dàng nhất từ trước tới giờ trước sự phẫn nộ của Hồng Ngọc.

“Tôi nhận sai với em. Có điều là…” Lý Thành hơi nhíu mày nhìn Hồng Ngọc, bặm môi một cái rồi mới nói: “Em quyến rũ tôi quá đáng thôi.”

“Anh trách tôi?” Hồng Ngọc chỉ ngược tay vào mình, trừng mắt giận giữ nhìn anh.

Lý Thành làm bộ mặt tiếc nuối nhớ lại hôm qua rồi kể lể: “Đang hăng say nhưng lại không tới. Tiếc là tôi chưa thể tiến sâu vào cơ thể em hơn… Em sẽ rất buồn nhỉ?” Vừa nói, Lý Thành vừa nhìn lướt qua thân thể Hồng Ngọc một phen.

“Tên khốn khiếp, Lý Thành, anh muốn chết đúng không. Anh lợi dụng lúc tôi bị như vậy anh giở trò…” Hồng Ngọc tức giận đến nỗi nói không nên lời.

Nhìn Hồng Ngọc giận, Lý Thành cảm thấy đáng yêu vô cùng. Từ lúc có cô anh không còn ác quỷ như trước.

Lý Thành cười khẽ một tiếng, vẫn giữ nét lạnh trên mặt bảo: “Tôi sai, tôi mặt dày, tôi không biết xấu hổ. Ok chưa? Nhìn em vậy ai chịu nổi…”

“Lý Thành, anh im miệng.” Hồng Ngọc gào lên ra lệnh chẳng kiêng nể gì cả. Lý Thành cũng khá bất ngờ, gật gù vài cái, miệng khẽ nói: “Em to gan lắm, Karina. Dám ra lệnh cho tôi? Là em ép tôi phải ngủ với em, đâu phải tôi. Lẽ ra em phải xin lỗi tôi mới phải.”

“Lý Thành, có chết tôi cũng không liều mạng cứu anh lần nữa đâu. Tôi tưởng anh thông minh, ai ngờ anh cũng không thể thoát khỏi kế của Ái Kiều đó.” Hồng Ngọc nói với giọng oán trách.

Lý Thành nhún vai đáp trả: “Không phải vì tôi em mới ngăn cản ly rượu đó ư? Không phải em vì sợ tôi bị Ái Kiều chiếm mất nên mới ra mặt ở bữa tiệc…”

Hồng Ngọc lập tức á khẩu. Lý Thành nói không sai, nếu không vì anh, cô đến làm gì chứ?

Giây lát sau, Hồng Ngọc ấp úng tiếp lời: “Chẳng qua vì Ái Kiều thách thức bản lĩnh của tôi thôi. Cũng tại anh tôi mới bị đem ra làm món quà đó. Anh liệu hồn xử bọn chúng cho tôi.” Vừa nói, cô lườm Lý Thành một cái.

Lý Thành ba phần bất lực, bảy phần bất lực nốt trước sự trả treo này. Ừ thì coi như anh gánh vác hết mọi trách nhiệm.

“Tôi đói rồi.” Hồng Ngọc ôm bụng làm mặt cáu nhìn Lý Thành, sau đó chỉ tay vào tủ lạnh bảo: “Tôi muốn ăn bánh ngọt, uống sữa của anh.”

Trong phòng Lý Thành có tủ lạnh cũng là một tay Hồng Ngọc chuẩn bị, vì biết anh hay làm việc quên cả việc ăn uống nên sắm tủ lạnh để trong phòng tiện lúc đói có cái ăn ngay. Làm giúp việc nên cô phải có tâm một xíu.

Lý Thành đứng dậy tới lấy bánh ngọt và hộp sữa cam đem lại giường. Hồng Ngọc nhận lấy và ăn rất thoải mái. Chưa xong, Hồng Ngọc còn lên tiếng: “Anh ra ngoài đi, tôi không muốn nhìn thấy mặt anh.”

“Gì?” Lý Thành nhướng một bên chân mày: “Dám đuổi tôi?”

Hồng Ngọc quệt lớp kem trên miệng: “Uh… Hủm…!” Cô hất cằm với Lý Thành với vẻ mặt kênh kiệu.

Lý Thành không ừ hử gì làm mặt lạnh đi ra ngoài phòng sách giải quyết công việc tồn động.

“Chiều nay tao với mày cùng đến nhà tang lễ viếng thăm Vương Quân. Cậu ấy mới được chuyển về từ Kiria sáng nay.”

“Được.” Dập máy.

“Cậu chủ, lô hàng kim cương đã xác định được vị trí. Kế hoạch của bọn chúng sẽ chuyển hàng cho người mua tại cổng Bắc khu K. Không chỉ có lô hàng kim cương, còn cả lô hàng thuốc mới do Thái Dollars sản xuất, Gavin Lâm Phong chịu trách nhiệm giao hàng. Gin cho biết tên trộm 20 viên kim cương đỏ cũng có khả năng sẽ có mặt tại khu K cảng Bắc để bỏ trốn sang nước ngoài.” Haiken báo cáo.

“Thông tin người mua?” Lý Thành hỏi.

“Tổ chức cậu chủ đang điều tra chính là Mắt Bão.” Haiken nghiêm trang tiếp lời.

Đúng lúc, Lý Thành còn nhận được tin tức từ căn cứ F5 lẫn tổ chức Đen dồn đến cùng một lúc.

“Lục Phi trốn thoát.”

“Tổ chức Mắt Bão đã tìm đến tổ chức Đen tại phố mua bán thông tin sau khi thông tin mật bị lộ. Mango bị tổ chức đó truy tìm. Karina sẽ bị truy sát.”

Sắc mặt Lý Thành đanh lại đôi chút. Mất vài phút sau, anh phát đi tín hiệu đỏ cho tổ chức GHOST.

“Cậu chủ, giá trị lô hàng là 20 viên kim cương đỏ, ta chỉ tập trung vào việc vây bắt tên trộm. Còn lô hàng lớn và hàng đá hãy để Biệt đội phòng chống ma túy can thiệp. Tổng cộng sẽ có mười xe chở container ra cảng trong đó có vũ khí trá hình.” Haiken cất giọng đều đều.

“Thông tin Gin báo là chính xác?” Lý Thành tỏ ra ngờ vực.

“Mục tiêu của Biệt đội phòng chống ma túy là Gavin Lâm Phong, họ cũng đã lên kế hoạch tối nay sẽ vây bắt hắn ta. Cậu chủ hãy yên tâm giao nhiệm vụ này cho tôi.” Haiken cất giọng dứt khoát.

Lý Thành trầm mặt lúc lâu sau đó gọi Kiến Vũ vào.

“Cậu gọi tôi.” Kiến Vũ lập tức có mặt. Cả hai di chuyển đến phòng điều khiển vi tính, an ninh mạng trung tâm họp hơn hai giờ đồng hồ.

Hồi lát sau, Lý Thành quay lại phòng nghỉ ngơi, anh sững người giây lát khi thấy Hồng Ngọc ngồi ở trước tủ lạnh ăn hết mấy hôm bánh kem loại nhỏ, cô ăn rất thản nhiên.

Nhìn dáng vẻ vô tư của Hồng Ngọc ngồi ăn bánh kem, Lý Thành lắc đầu mỉm cười bất lực.

Anh khoanh tay trước ngực rồi tựa vào tường nhìn Hồng Ngọc ăn nốt cái bánh còn sót lại trong tủ lạnh, cũng là cái bánh hương dâu anh định ăn lót bụng sau khi làm việc.

Sau khi Hồng Ngọc ăn xong, Lý Thành đi lại rút nhanh khăn giấy trên bàn kế bên lau khóe miệng cho Hồng Ngọc, nói với giọng trầm nhẹ nhàng: “Bé con, em không định chịu trách nhiệm việc tối qua với tôi sao, hử?”

Hồng Ngọc thản nhiên lắc đầu bảo: “Không! Không phải lỗi tại tôi.” Sau đó tự dưng cô nổi quạu: “Anh đừng nhắc lại có được không?”

“Vậy sao khi ấy thấy tôi em lại chịu không được? Nếu lúc đó có khả năng thì tôi nghĩ em có thể gắng đến cùng.” Lý Thành vẫn gặng hỏi để xem biểu hiện của Hồng Ngọc như thế nào.

Ấy thế mà, Hồng Ngọc lại đáp lời một cách ngây ngô: “Vì anh là người đã ngủ với tôi rồi. Tôi không thể ngủ với một người nào khác.”

Lý Thành không nói gì chỉ cười lẳng lặng cho qua bởi vì câu trả lời quá thuyết phục.

Hồi lâu sau, Lý Thành mở miệng hỏi Hồng Ngọc một câu hỏi bất ngờ: “Nếu tôi đã làm vậy với em, thì tôi nên xin lỗi hay tỏ tình với em thì được?”

Nghe câu hỏi này, Hồng Ngọc cười như không cười đáp: “Xin lỗi tôi không nhận, còn tỏ tình thì tôi từ chối. Anh đừng thích tôi.”

Sắc mặt Lý Thành có chút sa sầm, hỏi: “Tại sao?”

Hồng Ngọc nhún vai, hờ hững nói: “Anh không phải lựa chọn của tôi.”

Khóe môi Lý Thành nhếch lên nhàn nhạt. Cô không nhìn thẳng anh để nói, cô đáp lời rất nhanh không một chút suy nghĩ nào. Cô hoàn toàn không để anh trong tầm mắt của mình. Anh cảm nhận được điều đó.

Lý Thành đứng tựa vào bàn, cầm lấy chiếc bật lửa ngay đó tùy tiện nghịch trong tay. Anh không nhìn Hồng Ngọc, chỉ thuận miệng nói: “Tôi thích em, Karina!”

Không cho khoảng không chìm vào im lặng, Hồng Ngọc vẫn vậy đáp lời rất nhanh: “Đừng thích tôi.”

Lý Thành cười nhạt: “Đừng hiểu sai. Tôi thích em vì sự thẳng thắn, không phải ở phương diện tình cảm vì thích bản thân em và vì em.”

“Ồ” Hồng Ngọc gật gù, cô hoàn toàn không để từ thích hoàn toàn tồn tại trong thế giới của mình. Sắc mặt Hồng Ngọc không có một chút xao động, dường như vô cảm với những điều Lý Thành nói. Cô vẫn ngồi uống hộp sữa đến ngây ngốc, không biết trong lòng cô nghĩ gì.

Lý Thành cũng phải tự vả vào mặt mình, bị người ta đá thật mất mặt. Nhưng mà cơ hồ, cảm thấy có chút chua xót nhất thời, ngực như có gì đó chậm rãi rơi xuống, rơi vào tim, có chút đau đớn.

…

Tại một ngõ nhỏ yên tĩnh, nơi được coi hỗn loạn nhất ở Washington, trung tâm mua bán tin tức của tổ chức Đen, nơi nổi tiếng trong thế giới ngầm.

Một người đàn ông đang bị đám người đánh đập, hành hung đến thê thảm.

Ở đằng xa trên chiếc xe Maybach đen, người đàn ông bí ẩn đang ngồi gõ gõ ngón tay dài trên đùi, động tác chậm rãi đầy khí chất.

“Cậu ta vẫn một mực không chịu khai, lão đại.” Một tên thuộc hạ đến báo cáo.

Người đàn ông đó khẽ nhíu mày, sau đó đội mũ vành tròn màu đen lên đầu rồi chậm rãi rời khỏi xe.

Lúc anh ta tiến đến chỗ người đàn ông bị đánh đó, người nọ bất giác trợn mắt sửng sốt: “Mắt… Bão…”

“Hừ” Người đàn ông bí ẩn cười thâm hiểm, ngồi xổm xuống trước mặt người thanh niên bị đánh giơ ra một tấm hình chụp cô gái, hỏi: “Biết ai đây chứ?”

Anh ta nhìn chằm vào tấm hình, rõ ràng là biết nhưng không thể nói được.

“Cô ấy ở đâu? Hử?” Giọng nói ấy lạnh lùng đến đáng sợ.

Vẫn không một lời hồi đáp.

“Nghe nói cô ấy có lần đến đây mua tin tức của tôi cơ mà…”

Mặc dù vẻ mặt người này vẫn tao nhã bình thường nhưng ánh mắt lại lóe lên tia chết chóc.

Đối phương vẫn đủ bình tĩnh để đáp lời: “Cô ấy mua tin tức của Mango.”

“Tôi hỏi lại lần nữa, cô ấy đang ở đâu?” Giọng nói bắt đầu có chút gắt gỏng.

Đối phương phun ra búng máu, nghiêm túc lên tiếng: “Cô ấy giờ là người của Lý Thành.”

Nghe đến đây, người đàn ông bí ẩn đó chậm rãi đứng dậy, day ấn đường.

“Lý Thành…”

Đối phương đứng dậy, tuy đau đớn nhưng vẫn mở miệng buông lời nói thật: “Cậu có bản lĩnh rời khỏi căn cứ F5, đừng nói là cậu tính quay lại đó chứ?”

“Chuyện của tôi, đừng xía vào.” Anh ta gằn giọng.

Đối phương nhếch môi nhàn nhạt: “Mục đích của cậu tìm cô gái đó để giết rồi lên thừa kế tổ chức, tôi nói đúng không? Cô gái ấy là giọt máu cuối cùng của gia tộc nhà họ Chấn.”

“…” Im lặng lắng nghe.

“Giống lão Trịnh từng nói đùa với các con của ông ta rằng: Nếu ai giết được con bé thì sẽ đứng đầu tổ chức… Tôi không nên khai tên nhỉ? Trịnh gia đã có công nuôi dạy công chúa, vậy mà cậu nỡ cướp cô ấy từ chỗ lão Trịnh sao? Ông ấy biết sẽ buồn đó. Bạn thân lão Trịnh mất vì bị anh trai kết nghĩa giết do lộ thân phận là điệp viên tổ chức Biệt đội phòng chống ma túy… Anh trai kết nghĩa không cần nói cũng biết là ai? Hừ, ba cậu mà… Tiếc là, giờ cô gái đó ở Lý gia rồi truy bắt sẽ khó hơn…”

“Im miệng, nếu không anh sẽ chết tại đây.”

Bị ngắt lời, đối phương cũng không muốn nói gì thêm.

“Mục đích cậu nói chỉ đúng một phần thôi.”

Đối phương cười ranh mãnh: “Tôi biết hết. Tôi thật sự muốn xem trận chiến tranh giành giữa cậu và Lý Thành diễn ra như thế nào.”

Dứt lời, anh ta cười lớn rồi lặng lẽ đi khuất bóng để lại phía sau người đàn ông với nét mặt sa sầm.