Trong khi đó, Hồng Ngọc đã phóng xe đến đại bản doanh của gia tộc William, cô không ngại xông thẳng qua lực lượng an ninh bên ngoài để vào trong khu vực chính. Kiến Vũ đuổi theo muốn tắt thở cũng không theo nổi tốc độ của Hồng Ngọc, giờ có nước chờ chịu trận.
Hồng Ngọc hiên ngang đi vào, sau khi đứng ngoài chứng kiến Lý Thành bị ông nội đánh đến thê thảm trước đám người William đó.
“Dừng tay lại.” Hồng Ngọc quát lớn, khiến bầu không khí trong đại sảnh ngưng đọng giây lát.
Hồng Ngọc liếc nhìn thoáng qua Lý Thành, sau đó đi thẳng đến chỗ của ông nội anh, nhìn trừng vào ông nói với giọng hối hả: “Tại cháu mà chuyện mới xảy ra như vậy, sao có thể để Lý Thành tạ tội được chứ? Lý Thành có làm gì sai đâu ạ?”
Lão gia Lý hắng giọng: “Thì ra là con bé này khiến thằng cháu tôi sẵn sàng làm phật ý tôi sao?”
Hồng Ngọc nuốt khan, tự dưng nhìn thấy vẻ mặt nghiêm khắc lẫn hung dữ của ông Lý Thành, khiến cô từ bình tĩnh chuyển sang chế độ hoảng sợ nhất thời. Cô cố gắng điềm tĩnh nhất có thể để mở miệng: “Lý Thành không sai, là cháu sai khi gây chuyện với Ái Kiều. Ông muốn đánh thì đánh cháu ạ. Còn việc phải tạ tội với phía họ thì không nên.”
“Con bé đáng chết, em im miệng cho tôi.” Đáy mắt Lý Thành ánh lên tia tức giận. Mặc kệ lời Lý Thành nói, Hồng Ngọc có bao nhiêu bức xúc đều tuôn ra hết: “Ái Kiều, cứu cô, cô không cảm ơn thì thôi còn làm cho mọi chuyện rắc rối hơn là sao hả? Đâu ra cái thói lật lọng vậy chứ?”
Không để Ái Kiều lên tiếng, Hồng Ngọc lập tức chặn họng: “Biết thế tôi đã để cô bị đám người đó làm gì thì làm cho xong, không phải liều chết để cứu như vậy. Để giờ rồi sao, cô khiến hai bên tương tàn coi được không hả?”
Tất nhiên cho dù Hồng Ngọc có nói gì, đám người William cũng đều trơ mặt ra đó vì họ chẳng quan tâm. Bởi vì Lý Thành ném bom vào đại bản doanh của họ cũng đã đắc tội rồi.
Lý Thành nhịn không được nữa, gạt mọi cơn đau đi tới nắm tay lôi Hồng Ngọc đi ra ngoài một cách dứt khoát, mặc cho ông nội đang bốc hỏa phía sau muốn đánh cô một phát.
Chứng kiến cảnh có con bé hiên ngang xông vào ngăn cản mình đánh Lý Thành, lão gia Lý ánh lên tia khác lạ với con bé nóng tính đó.
“Có cần đuổi theo không ạ?” Một người thân cận của ông Lý nghiêm trang hỏi. Ông giơ tay ra hiệu: “Không cần.”
Ông Lý hướng về đám người William lãnh đạm nói: “Để nó mất mặt trước bao nhiêu cũng là sự trừng phạt dành cho nó rồi. Cậu Will phải cảm ơn tôi, vì tôi đã cướp đi cơ hội tắm máu gia tộc này của nó. Tôi răn đe nó đều có lý do cả thôi. Cậu cứu mạng tôi, tôi ngăn cản nó, coi như hai bên không còn mắc nợ gì nữa.”
Lời ông nói ra khiến ai nấy đều xanh mặt. Vì họ biết chọc đến Lý Thành là một điều gì đó rất tồi tệ.
Ông Lý Nghị nói thêm: “Ngài Will, từ nay về sau hi vọng ngài đừng có thói quen đổi trắng thay đen giúp cho.”
Người Lý Gia đều rời khỏi đây, đám người của phía họ đều rút súng nhắm vào đại sảnh và đi giật lùi theo hai người đàn ông máu mặt này.
Ông Will nhìn người của Lý Gia đi khuất dạng rồi mới bắt đầu chấn chỉnh lại người của mình: “Ghi nhớ lời họ nói. Còn Ái Kiều, có được Lý Thành hay không đó là bản lĩnh ở con.” Nói xong, ông Will quay người rời đi. Ái Kiều vừa hận vừa giận không để đâu cho hết.
…
Lý Thành lái xe Bugatti với tốc độ kinh người đưa Hồng Ngọc đến một nơi mà thậm chí anh còn không biết là ở đâu, chỉ biết hai bên toàn là cây xanh, có hoa nở rộ này kia.
Bước xuống xe, Lý Thành mang một tâm trạng buồn bực đi ra đứng trước đầu xe. Hồng Ngọc cũng mở cửa xuống theo, la lớn: “Này, anh cứ vậy bỏ đi thế sao, phải dằn mặt bọn họ cho ông nội anh thấy chứ?”
“Sao em làm trò vô ích vậy?” Lý Thành nhìn chằm chằm Hồng Ngọc, nộ khí đầy mình. Bộ dạng của anh như một con hổ muốn ăn thịt con mồi khiến Hồng Ngọc bất giác ớn lạnh.
Lý Thành biểu hiện như vậy là thế nào chứ? Không lẽ anh ta giận vì cô đến đại bản doanh của William ư? Nghĩ đi nghĩ lại cô cũng thấy mình liều thật. Bất chấp bom đạn mà tiến thẳng. Giờ nhớ lại, tự dưng cô cảm thấy rùng mình. Hiện tại, Lý Thành không có quyền nổi giận với cô, cô bảo: “Anh đừng quát vào mặt tôi như vậy? Tôi không đến thì anh đã thật sự chịu không được đòn đánh mà gục ngã rồi đó. Sức người cũng có giới hạn mà. Vì tôi mà anh…”
“Con bé đang chết này…” Lý Thành thốt ra vừa lạnh lùng vừa giận giữ trong đó.
Hồng Ngọc ấm ức cau mày với Lý Thành: “Tôi đáng chết chỗ nào? Tôi không muốn anh mất mặt trước đám người đó, anh không sai, họ sai và tôi sai.”
Nghe những lời của Hồng Ngọc, sắc mặt của Lý Thành càng thêm u ám hơn, anh nhìn Hồng Ngọc với ánh mắt vừa bất lực vừa giận. Giờ thì hay rồi, cô sẽ bị ông nội anh để mắt đến. Lý Thành nói rành rọt từng chữ một với âm giọng cực trầm: “Tôi biết cách tự giải quyết. Đừng rước thêm phiền phức cho tôi. Vì thế, Karina, em bớt xen vào chuyện của tôi đi.”
Nghe những lời nói này tự dưng đôi mắt Hồng Ngọc cay xè. Thì ra mọi chuyện cô muốn tốt cho Lý Thành, anh lại coi đó là phiền phức. Không biết từ khi nào cô lại mít ướt như thế này. Cô nhìn thẳng Lý Thành với đôi mắt đã ngấn lệ, uất nghẹn nói: “Xin lỗi. Vì lo lắng của tôi đã gây phiền phức cho anh.”
Dứt lời, Hồng Ngọc quay người đi thẳng đến chiếc xe của anh rồi lái đi thật nhanh, để lại phía sau Lý Thành đứng chơ chọi ở đó.
Trên xe, Hồng Ngọc vừa lái vừa khóc với nỗi ấm ức và nặng nề bao phủ. Trong khi đó Lý Thành vừa đi với cái thân xác đau nhức không thể diễn tả được vừa nói chuyện điện thoại với Jay Chương.
“Cái gì chứ? Con bé nó để mày đi bộ về hả, mày đùa à…” Bên đầu máy, Jay Chương vừa nói vừa cười không thể tin được.
“Mày nghĩ tao nên trừng phạt hay không?” Lý Thành nghiêm túc hỏi.
“Uhm…” Jay Chương ra chiều suy nghĩ, giây lát sau mở miệng: “Trừng phạt… Nên trừng phạt…”
Lý Thành nghiền ngẫm một lúc liền cảm thấy hợp lý. Dù sao người của anh làm trái lệnh thì phải chịu phạt là điều không tránh khỏi.
“Mày đã gặp Triệu Việt chưa?” Jay Chương tiếp lời. Lý Thành phà ra hơi thở nhẹ, trầm giọng bảo: “Chuyện đó còn quan trọng sao?” Nói đoạn, Lý Thành chợt tuôn trào bao bức xúc ra ngoài: “Mày biết cuộc đời tao chưa bao giờ bị làm mất mặt như hôm nay không? Đây là một vết nhơ đấy. Nếu ông nội không ngăn cản, thì William đó đã sớm bị tao cho tắm máu rồi.”
“Mày đã tốn bao nhiêu calo vì báo con rồi?” Jay Chương cười châm chọc.
Lý Thành gắt gỏng: “Không phải vì báo con. Tao chỉ là đang chịu trách nhiệm việc tao làm…”
Nói đoạn, Jay Chương cắt ngang lời anh: “Chịu trách nhiệm chống lưng cho báo con xinh đẹp, mỹ nhân nhà Trịnh.”
Lý Thành lập tức chửi: “Thằng quỷ trời đánh. Mày gọi điện để kháy tao hay gì?”
“Chọc tí thôi, làm gì căng mày.” Jay Chương than vãn, anh lại hỏi: “Mày đã gặp Triệu Việt chưa?”
“Hai người thật phiền phức!” Dứt lời, Lý Thành dập máy ngang không nói chuyện nữa. Giờ anh phải chờ người tới đón, chứ đi bộ kiểu này chắc thăng thiên sớm.
Đến tối muộn, Lý Thành mới được đón về biệt phủ. Vốn tâm trạng không tốt, còn thêm thân thể đau buốt, Lý Thành mang một sắc thái lạnh lẽo, cái nhìn buốt giá khiến người làm lẫn quản gia đều sợ hãi, kể cả Kiến Vũ cũng làm bài chuồn không dám lộ mặt lúc này vì đã để Hồng Ngọc chạy lung tung. Việc tốt nhất bây giờ là không nên để xảy ra bất cứ chuyện gì trong biệt phủ lúc này, nếu không muốn có trận cuồng phong kéo đến.
Sau khi bỏ rơi lại Lý Thành đi về một mình, Hồng Ngọc ngồi buồn rầu ở vườn hoa hồng cả buổi chiều. Cô không dám bước chân vào trong nhà vì sợ bắt gặp ánh mắt đáng sợ của Lý Thành và cũng không muốn người khác thấy được bộ dạng mít ướt của mình. Cô không hiểu bản thân mình tại sao lại dễ mau nước mắt như vậy nữa.
Trong lúc Hồng Ngọc còn đang bận tâm trạng, Ricky đột ngột đi lại. Kể từ lúc về CMI làm việc, Hồng Ngọc không còn nhìn thấy bóng dáng của Ricky, hôm nay tự dưng anh lại xuất hiện thế này, Hồng Ngọc cảm thấy ngạc nhiên.
Ricky bình thản lên tiếng: “Nhỏ đem thứ này cho thiếu gia nhé.” Anh đưa cho Hồng Ngọc túi giấy màu trắng.
Hồng Ngọc tò mò hỏi: “Là thứ gì vậy?”
Ricky đáp lời: “Thuốc ông nội cậu ấy đưa.”
Hồng Ngọc cau mày bất mãn: “Sao anh không đưa cho quản gia hay anh tự mang vào cho Lý Thành đi, bắt tôi đi làm gì?”
Ricky ho khan một tiếng: “Giúp việc của cậu chủ thì làm tròn bổn phận đi nào. Vã lại, ngoài nhỏ ra ai có thể bôi thuốc cho cậu ấy.”
Hồng Ngọc nghe xong liền tối sầm mặt mày. Cô nhỏ giọng nói với vẻ bất an: “Liệu có bảo toàn mạng sống hay không?”
Nghe cô nói vậy, Ricky chợt phì cười giây lát rồi lại tỏ vẻ nghiêm trọng bảo: “Hên xui.”
Hồng Ngọc liếc xéo anh một cái, nhưng Ricky vẫn thong thả nói: “Đi đi… Ông trời sẽ bảo vệ nhỏ.”
Hồng Ngọc bực dọc cầm bịch thuốc đứng dậy rồi chậm rãi bước đi một cách nặng nề. Cô vừa đi khuất bóng, Ricky lắc đầu than thầm. Kiến Vũ bất thình lình xuất hiện nhìn theo bóng lưng của Hồng Ngọc đi xa, rồi mở miệng nói với Ricky: “Lấy con bé làm bia đỡ đạn thấy cũng tội mà thôi cũng kệ, biết sao được.”
Ricky trách mắng: “Cậu cũng thật tàn ác. Mất mặt thật đấy.”
Kiến Vũ đành gượng cười: “Bất đắc dĩ thôi. Một phần tại con bé này quá lanh chanh đi, không cản được, ai có ngờ lại xông đến đại bản doanh của người ta làm gì. Giờ thì hay rồi, lọt vào tầm mắt theo dõi của ông chủ lớn luôn.”
Cầm bịch thuốc trên tay, Hồng Ngọc đứng trước cửa phòng của Lý Thành do dự không biết phải đối mặt với Lý Thành thế nào. Chần chừ một hồi, Hồng Ngọc cũng quyết định mở cửa đi vào, nào ngờ chẳng thấy bóng dáng người đâu cả.
Lúc này, người giúp việc mới bảo Lý Thành đang ở phòng rượu phía sau vườn hoa hồng, Hồng Ngọc lại phải lần mò đến đó.
Vừa rồi còn đủ dũng cảm để bước chân vào phòng của Lý Thành, còn khi đến phòng rượu Hồng Ngọc lại lần nữa do dự không biết nên đặt chân vào hay không. Chưa kịp quyết định xong, giọng nói lạnh buốt của Lý Thành từ trong phòng truyền đến: “Đứng ngoài làm gì, vào đi.”
Hồng Ngọc chậm rãi đi vào trong, cô thoáng kinh ngạc khi nhìn thấy nội thất trong căn phòng này. Nó được bày trí không khác gì trong quán bar sang trọng, có đến hai tủ kính lớn để trưng bày rượu và một quầy pha chế được thiết kế theo tông màu đỏ đen huyền bí.
Lý Thành đang ngồi ở quầy pha chế, tay cầm ly rượu xoay xoay nhìn Hồng Ngọc với đôi mắt tam bạch quá đỗi lạnh lùng. Hồng Ngọc thả lỏng mình, tự nhiên đi tới chỗ Lý Thành.
Nhận ra thể trạng hiện tại của Lý Thành không thể dùng rượu lúc này, Hồng Ngọc cầm lấy ly rượu của anh để sang một bên, dịu giọng bảo: “Anh không được uống rượu.”
“Em cấm tôi?” Đáy mắt Lý Thành lóe lên tia tức giận.
Hồng Ngọc nhìn là biết được Lý Thành đang không hài lòng với hành động ngăn cản vừa rồi của cô. Điều này không khác gì cô đang ra lệnh cho anh cả. Hồng Ngọc tỏ ra bất mãn nhưng vẫn lên tiếng giải thích: “Anh đang không khỏe nên đừng uống rượu.”
Lý Thành nhướng mày, nhếch môi hời hợt: “Ok, không uống.”
Biểu hiện của anh thật kiêu ngạo, Hồng Ngọc thật sự không hiểu anh đang tâm trạng gì đây nữa.
Lý Thành làm mặt lạnh với Hồng Ngọc, hỏi: “Tới đây làm gì?”
“Tôi mang thuốc đến cho anh. Anh bị đánh đến hộc máu, vậy mà còn ngồi đây để uống rượu được. Cái này cần một sự răn đe nghiêm khắc. Tôi không muốn nói nhiều, anh nhớ uống thuốc giảm đau vào. Giờ tôi về phòng đây.” Hồng Ngọc nói một tràng giang đại hải rồi bỏ bịch thuốc lên bàn. Cô chỉ vừa dợm bước chân, Lý Thành chợt mở miệng: “Bỏ đi thế à?”
Vừa nói, Lý Thành vừa xoay ghế về hướng Hồng Ngọc, nghiêng đầu chống một tay lên bàn nhìn cô với dáng vẻ hờ hững.
Sắc mặt Lý Thành dần thả lỏng, không còn tia tức giận nào, chỉ còn lại dáng vẻ lạnh như tờ. Hồng Ngọc đáp cụt ngủn: “Không lẽ ở lại làm tế!”
Lý Thành cau mày: “Con bé đáng chết này…”
Hở ra cái nói “Con bé đáng chết!”, bộ cô đáng chết thế ư? Hồng Ngọc không ngừng chửi rủa trong lòng. Cô trừng mắt với Lý Thành, ấp úng bảo: “Tôi thấy anh muốn ở một mình nên là…”
“Tôi muốn ở cùng em.” Lý Thành cất giọng lãnh đạm.
Nghe Lý Thành nói vậy, tim Hồng Ngọc chợt đập liên hồi. Anh ta nói muốn ở cùng cô, cô bất giác cảm thấy có điềm.
“Lại đây đi.” Hồng Ngọc cố gắng để không để lộ vẻ lúng túng mà đi lại, vì lời của Lý Thành cũng là mệnh lệnh. Giờ mà cô làm trái ý anh có thể sẽ bị anh cho ăn hành thì mệt mỏi.
Hồng Ngọc đứng tựa lưng vào quầy pha chế, mặt hơi cúi xuống đất, cắn chặt môi lại.
“Uống chút rượu vang không?” Lý Thành cầm một chai rượu khác, khui nắp đẩy sang cho Hồng Ngọc. Tự dưng cô thấy anh ôn nhu, lãnh đạm hơn hẳn.
“Dụ dỗ tôi hay gì?” Miệng thì cô nói vậy, tay thì cầm lấy chai rượu nốc một hơi mà không cần đổ ra ly. Điều này làm cho Lý Thành bất giác kinh ngạc.
Thấy dáng vẻ bất ngờ của Lý Thành, Hồng Ngọc lại thấy bình thường, chỉ mỉm cười rồi chìa chai rượu cho anh, thản nhiên mời: “Uống đi!”
Khóe môi Lý Thành hơi nhếch lên, cười như không cười, khẽ nói: “Vừa rồi ai cản tôi uống rượu?”
Hồng Ngọc ngây ngô bảo: “Nhìn là biết anh thèm hơi men muốn phát điên rồi. Tại tôi nên mới kìm chế đúng không?”
“Chết tiệt thật…” Lý Thành mắng thầm. Giờ anh muốn đóng cửa lại và điên cuồng chiếm hữu cô ngay lúc này thôi. Có điều không thể làm gì được vì quy tắc cô nàng này đặt ra, Lý Thành đành đè cảm xúc khao khát đó xuống tức thì.
Anh cất giọng trầm khàn: “Ừ, vì em.”
Hồng Ngọc chợt nở nụ cười dịu nhẹ: “Chuyện xảy ra trước đó, xin lỗi vì tôi đã không hiểu chuyện.”
Lý Thành nhíu chân đôi lông mày: “Tôi còn định xin lỗi em.”
“Xin lỗi tôi?” Có tin được không đây, Hồng Ngọc sững sờ một phen. Người như Lý Thành cũng biết cất lời xin lỗi ư? Chuyện lạ.
Hồng Ngọc cười cười: “Nhận được lời xin lỗi của anh thật quý hóa quá.” Nhớ đến lúc chiều, cô lái xe của Lý Thành về mà bỏ lại anh bơ vơ ở một nơi lạ hoắc, tự dưng cô thấy mình gan to dễ sợ.
Có một điều Hồng Ngọc chợt nhận ra, nếu như không có ông nội của Lý Thành đến can thiệp có lẽ William sẽ thật sự bị anh cho tắm máu một cách vô tình.
Hồng Ngọc nhìn chằm chằm Lý Thành không rời mắt. Nhìn dáng vẻ bất cần, mặc đồ phóng khoáng, tóc mái rủ xuống mí mắt của Lý Thành, Hồng Ngọc cảm thấy dáng vẻ này thật sự thoải mái, dễ chịu hơn hẳn so với dáng vẻ lãnh khốc mỗi lần anh lao đầu vào công việc.
“Lý Thành, dáng vẻ lúc này của anh làm tôi thật sự không thể kìm chế được mà muốn thốt lên rằng anh rất đẹp trai.” Hồng Ngọc thoải mái buông lời rất tự nhiên.
Lý Thành đưa tay đỡ cằm, không biết nên cười hay nên bất lực trước lời nói này.
Anh buông lời đùa giỡn: “Tôi đẹp trai như vậy, em có hối hận khi được trai đẹp như tôi ngủ với em không?”
“Là do anh cưỡng ép tôi.” Hồng Ngọc nói ra rất tự nhiên, như kiểu coi chuyện làm tình lần trước như chẳng còn gì to tát nữa. Cô cũng sẽ không vì chuyện này mà ảnh hưởng đến mục tiêu cần làm phía trước. Dù sao cô cũng xác định bản thân sẽ không thể chọn một ai khác vì đã có một vết nhơ quá khứ để lại rồi, tất cả cũng đều do người này mà ra.
Hồng Ngọc tiếp lời: “Tôi là người mê cái đẹp, có sao nói vậy. Còn chết mê chết mệt vì anh thì tôi không.”
Lý Thành gật dù, liếm môi phớt qua, lẳng lặng nở nụ cười. Cô ấy thật thẳng thắn.